Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 – Ánh sáng phương Đông tỏa sáng
VHO - Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 với chủ đề "Thắp sáng vì sự sống – Shine for Life" đã chính thức khai mạc vào tối qua (18.1) tại Khu đô thị Ocean City (Văn Giang, Hưng Yên).

Đây là lễ hội mùa Xuân lớn nhất tại Việt Nam, kéo dài suốt 58 ngày (từ ngày 18.1 đến 16.3) với 580 hoạt động trải nghiệm độc đáo và đặc sắc. Lần đầu tiên, người dân Hà Nội và các khu vực lân cận có cơ hội tham gia một lễ hội Xuân quy mô lớn với đầy đủ các hoạt động từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến văn hóa và nghệ thuật.
Điểm nhấn trong đêm khai mạc chính là công bố kết quả cuộc thi Thiết kế Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 lần đầu tiên tổ chức trên thế giới. Giải Nhất thuộc về tác phẩm "Hồn thiêng đất Việt" của nhóm Hoi An Craft (Việt Nam). Giải Nhì được trao cho tác phẩm "Thần may mắn – Qilin" của tác giả Seo Deok Hwan (Hàn Quốc). Giải Ba thuộc về tác phẩm "Long phượng sum vầy" của nhóm Sắc màu cuộc sống (Việt Nam).

Các giải Khuyến khích được trao cho: "Lạc Long Quân trở về" của đội Sắc màu Thành Tuyên (Việt Nam); "Đôi cánh tương lai – Wings of Future" của tác giả Shuixiu Gong (Trung Quốc); "Lễ tế Sajik & Nongak" của tác giả Lee Sang Moo (Hàn Quốc).
Tác phẩm đạt giải Nhất "Hồn thiêng đất Việt" của nhóm Hoi An Craft có kích thước dài 70m, rộng 20m, với điểm nhấn là hình ảnh hoa sen – biểu tượng của sự thanh khiết, cao đẹp nhưng rất gần gũi và bình dị, thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.
Bà Chen Jia - Giám đốc Văn hóa - Yuyuan INC,thành viên Tập đoàn Fosun (Trung Quốc), thành viên Ban giám khảo, đánh giá các nghệ nhân Hội An đã thổi hồn văn hóa, lịch sử lâu đời của Việt Nam vào tác phẩm đèn lồng, dùng nghệ thuật ánh sáng để truyền tải tình yêu và niềm tự hào về lịch sử của dân tộc cũng như tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, tác phẩm còn cho thấy tính sáng tạo rất cao của các nghệ nhân Việt Nam khi sử dụng loại vật liệu thân thiện môi trường, là vỏ dừa nước, để tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật.
“Với vật liệu đặc biệt này, vào ban ngày, ngay cả khi chưa lên đèn, đây vẫn là một tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh. Buổi tối khi được thắp sáng, đây lại trở thành một tác phẩm điêu khắc, với ngôn ngữ chạm trổ tinh tế, mang đến cho người xem 2 sắc thái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều phương thức sáng tạo trong nghệ thuật đèn lồng trên thế giới nhưng sáng tạo theo cách của nghệ nhân Việt Nam thì lần đầu chúng tôi được chứng kiến. Đây cũng là điều làm lay động trái tim của các thành viên Ban giám khảo”, bà Chen Jia nhấn mạnh.
Đại diện nhóm tác giả, anh Võ Hoàng, chia sẻ rằng có rất nhiều chất liệu để làm đèn lồng như vải, mica, giấy bóng, giấy Hàn Quốc, Nhật Bản... Tuy nhiên, đội Hoi An Craft đã sử dụng chất liệu giấy đặc biệt được làm từ cây dừa nước ở Cẩm Thanh, Hội An – một nguyên liệu địa phương, được sản xuất thủ công tại Hội An.
“Loại giấy mới này do chính Hội An Craft nghĩ ra. Mất 5 năm nghiên cứu để tạo ra loại giấy này. Thay vì làm đèn từ vải, đội muốn tạo sản phẩm độc bản mới từ vật liệu riêng. Đèn lồng của Hội An Craft là thủ công 100%, thủ công từ vật liệu cho đến quá trình chế tác đèn", anh Võ Hoàng chia sẻ. Đại diện đội Hoi An Craft cũng bộc bạch rằng mong muốn được mang sản phẩm đèn lồng từ vật liệu mới này ra quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu được về nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam.
Những hình ảnh đèn lồng lung linh tại Cuộc thi & Lễ hội đèn lồng Quốc tế Ocean 2025:






