“Hào khí Việt Nam”:

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ xiếc

TUỆ ANH

VHO - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật – xiếc đặc biệt “Hào khí Việt Nam”.

Bằng sự kết hợp giữa xiếc, âm nhạc, ca hát, múa và hoạt cảnh sân khấu, chương trình mở ra hành trình nghệ thuật xuyên suốt dòng chảy lịch sử dân tộc, từ cội nguồn dựng nước đến những trang sử hào hùng trong công cuộc giữ nước và hình ảnh Tổ quốc hôm nay.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ xiếc - ảnh 1
Các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn trong chương trình “Hào khí Việt Nam”, kết hợp kỹ thuật xiếc với âm nhạc, múa và hoạt cảnh sân khấu

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng; chủ nhiệm chương trình là NSƯT Đỗ Hùng – Phùng Đắc Nhẫn, Hào khí Việt Nam được xây dựng theo hướng lấy hình tượng và tinh thần dân tộc làm mạch dẫn.

Thay vì tái hiện lịch sử bằng những lời kể, các dấu mốc, nhân vật và biểu tượng được chuyển tải qua hình thể, âm thanh, chuyển động và kỹ thuật xiếc, tạo nên không gian sân khấu giàu tính trực quan.

Mở đầu hành trình là những hình ảnh gợi nhắc cội nguồn Âu Lạc, nơi hình tượng người Việt được khắc họa qua tinh thần cộng đồng và ý chí dựng xây đất nước. Từ đó, chương trình đưa khán giả đến với những trang sử gắn với truyền thống chống ngoại xâm, nổi bật là hào khí Đông A thời Trần – một trong những biểu tượng tiêu biểu của bản lĩnh và sức mạnh dân tộc.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ xiếc - ảnh 2
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ xiếc - ảnh 3

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục Hào khí Đông A, được thể hiện bằng những màn xiếc ngựa mạnh mẽ, kết hợp hình tượng chiến binh, cờ nhà Trần cùng âm nhạc hào sảng.

Những động tác kỹ thuật đòi hỏi sức mạnh, sự chính xác và khả năng phối hợp cao của nghệ sĩ góp phần tạo nên không khí trận mạc, đồng thời gợi lên tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của cha ông trong những cuộc chiến bảo vệ non sông.

Ở chương trình Hào khí Việt Nam, xiếc được đặt trong một cấu trúc sân khấu tổng hợp, qua đó mở rộng khả năng kể chuyện của loại hình nghệ thuật vốn giàu tính trình diễn.

Những màn nhào lộn, thăng bằng, tung hứng hay xiếc ngựa được kết nối với âm nhạc và múa, tạo thành các lớp hình ảnh liên hoàn. Mỗi tiết mục vừa thể hiện kỹ thuật của nghệ sĩ, vừa góp phần xây dựng cảm xúc chung về quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Nếu phần đầu chương trình hướng về cội nguồn và lịch sử, thì đoạn kết lại đưa cảm xúc trở về với hiện tại. Màn kết với tiết mục Lá cờ Tổ quốc tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng, khi lá cờ đỏ sao vàng trở thành điểm hội tụ của âm nhạc, ánh sáng, chuyển động và đội hình nghệ sĩ.

Từ những trang sử được tái hiện trên sân khấu, chương trình khép lại bằng niềm tự hào về Tổ quốc và thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ xiếc - ảnh 4

Việc đưa những câu chuyện lịch sử vào sân khấu xiếc cũng cho thấy nỗ lực làm mới cách tiếp cận công chúng của nghệ thuật biểu diễn. Với đặc trưng giàu hình ảnh, tiết tấu và sức hấp dẫn thị giác, xiếc có khả năng tạo nên phương thức kể chuyện lịch sử gần gũi, trực quan, đặc biệt với khán giả trẻ.

Vì vậy, chương trình Hào khí Việt Nam được kỳ vọng trở thành điểm hẹn nghệ thuật ý nghĩa trong dịp Quốc khánh 2.9, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu giàu sức biểu đạt.

Chương trình phục vụ khán giả tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) với các suất diễn: 16h30 ngày 29.8; 10h và 20h ngày 30.8; 16h30 ngày 31.8; 10h và 16h30 ngày 1.9; 10h và 16h30 ngày 2.9; 16h30 ngày 5.9; 10h ngày 6.9.2026.