Kỳ thi tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa Dân gian Dân tộc Việt Nam
Khi những bước múa kể câu chuyện văn hóa Việt
VHO - Sáng 21.5 tại Học viện Múa Việt Nam, chương trình thi tốt nghiệp trình độ trung cấp năm 2026 ngành Diễn viên múa – chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa Dân gian Dân tộc Việt Nam khóa 31/4 đã chính thức khai mạc. Chương trình diễn ra trong hai ngày 21 và 22.5, với nhiều nội dung thi chuyên môn dành cho học sinh hệ trung cấp của học viện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam Nguyễn Thúy Nga nhấn mạnh những nỗ lực mà học sinh đã trải qua trong suốt quá trình học tập và rèn luyện để bước vào kỳ thi tốt nghiệp.
Theo bà Nguyễn Thúy Nga, nghề múa là một nghề đặc biệt, một nghề không cho phép sự hời hợt. Đằng sau mỗi động tác đẹp trên sân khấu luôn phải đánh đổi bằng thời gian, mồ hôi, sự kỷ luật và lòng kiên trì.
Có những ngày tập luyện đến kiệt sức, có những lúc chấn thương, áp lực, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng các em đã vượt qua tất cả để có mặt ở đây hôm nay, và điều đó thật sự đáng trân trọng.
Bà Nguyễn Thúy Nga cũng cho rằng chuyên ngành Múa Dân gian Dân tộc Việt Nam là một chuyên ngành mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
Các em không chỉ học kỹ thuật biểu diễn mà còn học cách cảm nhận văn hóa, hiểu đời sống, phong tục và tinh thần của từng vùng miền, từng dân tộc.
Theo bà, nghệ thuật múa không chỉ cần kỹ thuật mà còn đòi hỏi cảm xúc, sự thấu hiểu và tình yêu nghề để có thể chạm tới khán giả.


Trong phần chia sẻ với học sinh trước giờ thi, bà Nguyễn Thúy Nga mong các em không xem đây chỉ là một kỳ thi mà là cơ hội thể hiện toàn bộ quá trình tích lũy kiến thức và kỹ năng sau bốn năm học tập và rèn luyện.
Giám đốc Học viện Múa Việt Nam cho rằng, Hội đồng chấm thi có thể đánh giá về kỹ thuật, nhưng điều khiến khán giả nhớ lâu lại chính là cảm xúc, thần thái và sự chân thành mà các em thể hiện trên sân khấu.
Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam Nguyễn Thúy Nga cũng gửi lời cảm ơn tới các giảng viên đã đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình đào tạo, đồng thời tri ân các bậc phụ huynh đã động viên, hỗ trợ để các em có thể theo đuổi con đường nghệ thuật múa.
Sáng ngày 21.5, các học sinh bước vào phần thi môn Múa Cổ điển châu Âu. Nội dung thi gồm các phần: Ouverture, bài tập trong gióng, bài tập ngoài gióng, Grand Adagio, Allegro và Coda.


Chiều 21.5, học sinh lớp K31/4 nữ sẽ tiếp tục phần thi Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa.
Sang ngày 22.5, các nội dung thi Múa dân gian dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra vào buổi sáng tại Sân khấu C dành cho lớp nam nữ và lớp nữ. Sau đó là chương trình tọa đàm tại Phòng truyền thống. Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra phần thi Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa dành cho lớp K31/4 nam nữ.
Kỳ thi có sự tham gia của các lớp K31/4 nữ và K31/4 nam nữ. Ban chấm thi gồm TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga giữ vai trò trưởng ban, ThS. Trịnh Minh Ngọc là phó trưởng ban cùng các ủy viên là ThS. NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Nga và ThS. NSƯT Đàm Hàn Giang.

Kỳ thi tốt nghiệp không chỉ là dịp đánh giá kết quả đào tạo của học sinh khóa 31/4 mà còn là cơ hội để các học sinh chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn Múa Dân gian Dân tộc Việt Nam thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp trước khi tiếp tục học tập ở bậc cao hơn hoặc tham gia các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

RSS