Khánh thành Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống

THANH MAI

VHO - Sáng 19.8, tại khu Văn hoá Nghệ thuật (Phú Diễn, Hà Nội), Trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội tổ chức khánh thành Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống. Dự và phát biểu có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). 

Khánh thành Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết: “Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống là một trong 250 công trình, dự án tiêu biểu được khởi công, khánh thành trực tuyến, trực tiếp đồng thời tại 80 điểm cầu trên cả nước.

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội được Bộ VHTTDL định hướng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới xây dựng thành cơ sở trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực biểu diễn và nghe nhìn. Trọng tâm là đào tạo chuyên sâu, bảo tồn và phát triển các loại hình sân khấu truyền thống Việt Nam như tuồng, chèo, cải lương, hát xoan, hát sẩm, bài chòi...

Khởi công từ năm 2022 với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, đến nay công trình Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu Truyền thống đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc đưa công trình vào hoạt động sẽ tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp với cơ sở vật chất hiện đại, giúp sinh viên và nghệ sĩ trẻ rèn luyện, sáng tạo trong điều kiện gần với sân khấu thực tế. Đây cũng là không gian gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể, nơi nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội truyền lửa cho thế hệ kế tiếp. 

Đồng thời, công trình khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo tác phẩm mới trên nền tảng truyền thống, giúp sân khấu dân tộc thích ứng đời sống đương đại. Thông qua biểu diễn, giao lưu, hợp tác quốc tế, giá trị văn hóa Việt được lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. 

Khánh thành Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các lãnh đạo chúc mừng lễ khánh thành diễn ra thành công

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và đơn vị sử dụng công trình. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị quản lý tiếp tục hoàn thiện hạng mục còn lại, rà soát hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, đồng thời xây dựng kế hoạch vận hành, bảo trì định kỳ. 

Song song đó, cần sớm triển khai các chương trình đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu, giao lưu… để phát huy tối đa công năng, đưa trung tâm trở thành điểm sáng bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống trong và ngoài nước.

Theo chia sẻ của chủ đầu tư và nhà thầu thi công, trong quá trình hoàn thiện, các đơn vị đã nỗ lực hết mình, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất và tuyệt đối an toàn.

Đặc biệt, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL, các bên đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, đồng thời áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất trong thi công. Nhờ đó, toàn bộ quá trình triển khai diễn ra thông suốt, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống của Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội được thiết kế chuyên nghiệp, cập nhật công nghệ cao, trang thiết bị hiện đại tiên tiến cho hệ thống trường quay kỹ xảo, đồ họa; trường quay học chính; phòng chiếu kỹ thuật số; sân khấu truyền thống; sân khấu blackbox. 

Khánh thành Trung tâm phát triển Nghệ thuật sân khấu truyền thống - ảnh 3
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội Phạm Đắc Thi chia sẻ, việc đón nhận công trình mới khang trang, hiện đại không chỉ mang ý nghĩa về cơ sở vật chất mà còn mở ra một không gian sáng tạo, học tập và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, được thiết kế với phương châm xây dựng và hun đúc tinh hoa văn hóa Việt Nam. 

Với quy mô 5 tầng gồm hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng kỹ thuật cùng các sân khấu và trường quay hiện đại, trung tâm sẽ trở thành nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt trong các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống, sân khấu, điện ảnh và truyền hình. 

Từ đó, nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời nâng tầm chất lượng các sản phẩm nghệ thuật, góp phần xây dựng nền công nghiệp văn hóa Việt Nam, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và khẳng định vị thế văn hóa – nghệ thuật nước nhà trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Ông Phạm Đắc Thi bày tỏ tin tưởng rằng sự ra đời của trung tâm sẽ là dấu mốc quan trọng, giúp trường khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo, tiến tới trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và công nghệ điện ảnh – truyền hình.