DANAFF IV:

Khẳng định vị thế của một liên hoan phim mang tầm khu vực

HÀ AN

VHO - Sau bảy ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khép lại bằng lễ trao giải cuối tuần qua, để lại dấu ấn của một kỳ liên hoan giàu hoạt động nghề nghiệp, đậm sắc màu giao lưu quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Khẳng định vị thế của một liên hoan phim mang tầm khu vực - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao giải Phim châu Á hay nhất cho "Một bữa no của Ấn Độ"

 Quy mô mở rộng và ngày càng chuyên nghiệp

Nếu những mùa đầu tiên đặt nền móng cho thương hiệu DANAFF, thì mùa thứ tư này đã cho thấy bước trưởng thành rõ nét về quy mô, chất lượng tổ chức và chiều sâu chuyên môn. TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV, gọi mùa liên hoan năm nay là “một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn”.

Hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 200 suất chiếu, hơn 1.000 đại biểu và khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, cùng hàng chục nghìn lượt khán giả đã tạo nên không khí điện ảnh sôi động suốt một tuần tại Đà Nẵng. Những con số ấy cho thấy sức hút ngày càng rõ của DANAFF, đồng thời khẳng định khả năng kết nối của nghệ thuật thứ bảy, nơi các khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý được thu hẹp bằng câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc chung của con người.

Sau bốn mùa tổ chức, DANAFF đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện trình chiếu và trao giải. LHP trở thành diễn đàn để điện ảnh Việt Nam gặp gỡ điện ảnh châu Á và thế giới, đồng thời mở ra không gian đối thoại nghề nghiệp rộng hơn. Bên cạnh hai hạng mục chính là Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, DANAFF IV tổ chức nhiều chương trình chuyên đề, 3 hội thảo quốc tế về diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới, ứng dụng AI và bảo vệ bản quyền, cùng bài học từ mô hình công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Song song với các suất chiếu là chuỗi giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả sau mỗi bộ phim. Không khí trao đổi cởi mở giúp DANAFF trở thành ngày hội của những người yêu điện ảnh, nơi công chúng được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ trực tiếp với những người làm nên tác phẩm.

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, bản sắc nổi bật của DANAFF nằm ở số lượng quốc gia gửi phim tham dự ngày càng tăng. “Điều đó chứng tỏ DANAFF có uy tín trong giới nghề nghiệp, dần trở thành một trong những LHP có vị thế trong khu vực. Đây là sân chơi rộng mở để mỗi quốc gia giới thiệu bản sắc văn hóa của mình thông qua điện ảnh”, nữ đạo diễn nhận định. Chị cũng cho rằng, việc nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới nhận lời tham dự cho thấy sự quan tâm của bạn bè quốc tế đối với điện ảnh Việt Nam đang lớn dần qua từng mùa.

Một chuyển động đáng chú ý của DANAFF IV là vai trò phát triển nguồn nhân lực điện ảnh được thể hiện rõ hơn. Điểm nhấn là chương trình DANAFF Talents diễn ra xuyên suốt LHP. Lần đầu tiên, Script Lab (Xưởng kịch bản) được tổ chức theo mô hình đào tạo chuyên sâu với sự đồng hành của Đại học Columbia (Hoa Kỳ).

Cùng với Script Lab, Vườn ươm dự án quy tụ 18 dự án điện ảnh Việt Nam và châu Á, tạo điều kiện để các nhóm sáng tạo nhận được hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia quốc tế. Các lớp diễn xuất và Master Class với sự tham gia của nữ diễn viên Hollywood Jane Seymour, nhà sản xuất Bill Mechanic cùng nhiều giảng viên nước ngoài cũng tạo nên không khí học hỏi sôi nổi.

Khẳng định vị thế của một liên hoan phim mang tầm khu vực - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm trao giải Phim Việt Nam hay nhất cho ê kíp "Tử chiến trên không"

Bước tiến của công nghiệp điện ảnh

Theo TS Ngô Phương Lan, điện ảnh cần những bộ phim hay, đồng thời cần phát hiện tài năng mới, nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo và tạo điều kiện để các dự án có cơ hội bước ra thị trường quốc tế. Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua sự ra đời của DANAFF Industry Days - Diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ LHP.

Với sự tham gia của 10 doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam và 25 công ty mua bán phim quốc tế, DANAFF Industry Days mở ra không gian gặp gỡ giữa nhà sản xuất, nhà đầu tư, đơn vị phát hành và các đối tác nước ngoài. Các phiên kết nối B2B, giới thiệu dự án và tọa đàm chuyên ngành góp phần quảng bá thị trường điện ảnh Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành phim ra khu vực và thế giới.

Ở chiều sâu nghề nghiệp, hội thảo “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình sản xuất thành công và ứng dụng cho Việt Nam” thu hút đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước. Những trao đổi tại hội thảo cho thấy DANAFF đang tiếp cận mô hình của nhiều LHP lớn, nơi giải thưởng là một phần trong hệ sinh thái rộng hơn, gắn với đào tạo, kết nối thị trường và phát triển dự án.

Uy tín của DANAFF IV còn được thể hiện qua sự hiện diện của nhiều tên tuổi quốc tế. Nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic và nữ diễn viên Jane Seymour tham dự các hoạt động của liên hoan, trực tiếp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà làm phim trẻ trong khuôn khổ DANAFF Talents. Bill Mechanic từng giữ cương vị Chủ tịch 20th Century Fox và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Walt Disney Studios, là nhà sản xuất của Titanic, Braveheart, The New World, Hacksaw Ridge... Jane Seymour là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Mỹ với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, từng đoạt giải Quả cầu vàng, giải Emmy và được Hoàng gia Anh phong tước OBE.

DANAFF IV cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc như Ji Chang Wook, Idol Nation, Jung Il Woo, Park Sung Woong, Han Dong Hee, cùng Kim Dong-ho, nhà sáng lập LHP quốc tế Busan (BIFF). Sự hội tụ của các nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà phát hành và chuyên gia quốc tế cho thấy DANAFF đang trở thành điểm hẹn nghề nghiệp có sức hấp dẫn đối với cộng đồng làm phim khu vực.

Khép lại tuần lễ điện ảnh là lễ trao giải, nơi nhiều tác phẩm và nghệ sĩ được vinh danh sau quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan của Hội đồng giám khảo. Các giải thưởng ở hai hạng mục Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi nhận được sự đồng thuận của giới chuyên môn cùng sự cổ vũ của đông đảo công chúng. Qua đó, DANAFF IV tiếp tục khẳng định tiêu chí đề cao giá trị nghệ thuật, sáng tạo và tính nhân văn, đồng thời tạo thêm động lực để điện ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới. 

 Lễ bế mạc DANAFF IV diễn ra tối 4.7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự buổi lễ, cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, TP Đà Nẵng, đại diện nhiều địa phương, các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế.

Tâm điểm của lễ bế mạc là phần trao giải cho các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc. Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, giải Khán giả bình chọn Phim Việt Nam được yêu thích nhất thuộc về Hẹn em ngày nhật thực; giải NETPAC được trao cho Mưa đỏ; giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Bẫy tiền của đạo diễn, biên kịch Oscar Dương.

Các giải diễn xuất gọi tên Thái Hòa với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Tử chiến trên không và Việt Hương với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Cục vàng của ngoại. Đạo diễn Dương Minh Chiến nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với Truy tìm Long Diên Hương (bộ phim cũng giành Giải đặc biệt của BGK). Vượt qua 11 tác phẩm dự thi, Tử chiến trên không được vinh danh ở giải Phim Việt Nam hay nhất.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Xế nghèo của Trung Quốc. Caner Cindoruk nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với Cứu rỗi; Kirti Kulhari giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Một bữa no của Ấn Độ. Đạo diễn Emin Alper nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với Cứu rỗi. Giải đặc biệt của BGK được trao cho Lặng câm của Nhật Bản. Giải Phim châu Á hay nhất thuộc về Một bữa no. Ngoài ra, BTC cũng trao Giải Phê bình cho phim châu Á xuất sắc cho Roid - Khi trái cọ rơi của Bangladesh. H.GẤM - ÁNH DƯƠNG