Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4

THÙY TRANG

VHO - Suất diễn đầu tiên tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ vào sáng 30.4 thu hút hơn 1.500 khán giả.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 1
Tiết mục múa rối que và chân “Ngày mùa”

Sáng 30.4, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM chính thức ra mắt công chúng bằng suất diễn đầu tiên trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2026).

Chương trình mở cửa phục vụ miễn phí, thu hút hơn 1.500 khán giả đến xem, gần kín khán phòng 2.000 chỗ.

Chương trình mang chủ đề “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc”, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tổ chức thực hiện.

Tham dự có NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM; ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 2
Khán giả trẻ xếp hàng "check in" vào rạp

Đây cũng là dịp giới thiệu đến công chúng một thiết chế văn hóa mới của thành phố. Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ được xây dựng với quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m².

Không gian sân khấu chính cao 24m, sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, phù hợp tổ chức nhiều loại hình biểu diễn từ xiếc, múa rối đến ca múa nhạc quy mô lớn.

Chương trình được dàn dựng theo hướng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp nghệ thuật dân gian với ngôn ngữ biểu diễn đương đại với nhiều loại hình như xiếc, múa rối, múa, ca nhạc… Các tiết mục vừa bảo đảm tính giải trí, vừa thể hiện trình độ nghề nghiệp cao, đồng thời chuyển tải thông điệp tôn vinh lao động, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên của TP.HCM.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 3
Tiết mục xiếc quay thảm "Sắc Sen"

Đáng chú ý, nhiều tiết mục xiếc từng đoạt giải cao tại các liên hoan, cuộc thi trong nước và quốc tế được đưa vào biểu diễn. Nổi bật là tiết mục xiếc quay thảm Sắc Sen từng đạt giải Nhất Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2021, do NSND Lưu Thị Bích Liên dàn dựng, khai thác hình tượng hoa sen với ngôn ngữ tạo hình mềm mại, giàu tính biểu cảm.

Tiết mục xiếc Tạo hình trên thang - Giải Nhì Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2021 do NSƯT Hoàng Vinh đạo diễn, thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ Tấn Thành, Kiên Quang, mang đến những màn trình diễn đòi hỏi độ chính xác cao, kết hợp giữa sức mạnh thể chất và sự phối hợp nhịp nhàng.

Cặp nghệ sĩ Lê Hưng – Nhã Hiếu gây ấn tượng với tiết mục trượt patin Tình yêu trên đôi giày trượt, từng đạt Giải Nhất Liên hoan Tài năng Xiếc toàn quốc 2018 và Giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế 2019.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 4
Tiết mục "Uốn dẻo Phượng Hoàng" của nghệ sĩ Trúc Vi

Tiết mục Uốn dẻo Phượng Hoàng - Giải Nhất Liên hoan Tài năng Xiếc toàn quốc 2024 của nghệ sĩ Trúc Vi cùng một số nghệ sĩ, diễn viên. Với kỹ thuật điêu luyện, sự dẻo dai và kiểm soát cơ thể tuyệt vời, các nghệ sĩ sẽ mang đến những động tác mềm mại mà cũng đầy nội lực, chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp hình thể và sự khổ luyện bền bỉ.

Ở mảng múa rối, tiết mục Ngày mùa do NSND Nguyễn Tiến Dũng sáng tác, dàn dựng mang đến bức tranh sinh động về đời sống lao động nông thôn Việt Nam. Việc kết hợp rối chân và rối que giúp tái hiện không khí thu hoạch rộn ràng, qua đó tôn vinh giá trị lao động và tình yêu quê hương.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 5
Tiết mục múa rối nước trên sân khấu mang lại trải nghiệm mới lạ cho khán giả

Các trò múa rối nước truyền thống như múa rồng, múa lân, múa tứ linh được đưa vào chương trình, tạo sự thích thú cho khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ. Đáng chú ý, sân khấu được chuyển đổi linh hoạt, đưa nước vào ngay trong không gian biểu diễn để phục vụ tiết mục múa rối nước, qua đó cho thấy khả năng vận hành của hệ thống kỹ thuật hiện đại, đồng thời mang lại trải nghiệm mới lạ cho người xem.

Bên cạnh đó, trích đoạn xiếc Ký ức Hỏa Thần – Vùng đất kỳ bí tiền truyện (đạo diễn Công Nguyễn) với các màn đu dây đôi, xe đạp kỹ thuật góp phần làm phong phú cấu trúc chương trình.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 6
Các nghệ sĩ múa rối nước chụp ảnh giao lưu cùng khán giả

Xen kẽ là các tiết mục ca múa nhạc với sự tham gia của ca sĩ Leo Minh Tuấn, Chính Hưng, Trúc Lai, Phạm Đồng Diệu Ly, cùng các nhóm Mắt Ngọc, nhóm thiếu nhi Sắc Màu, các nhóm múa Mặt Trời, Viva, Sài Gòn…, tạo không khí trẻ trung, sôi động.

Ngoài ra, phần giao lưu, đố vui có thưởng cùng nhân vật hề Lí Lắc mang đến những khoảnh khắc vui nhộn, thu hút đông đảo khán giả nhỏ tuổi, góp phần tạo nên không khí gần gũi, tương tác trong không gian biểu diễn.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 7
Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 8
Khán giả lấp đầy các dãy ghế

Theo Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân dịp lễ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ đến các cơ quan, đối tác và công chúng, từng bước khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa mới của thành phố.

Chương trình sẽ tiếp tục biểu diễn miễn phí vào sáng 1.5, từ 9h - 11h30 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP.HCM). Theo Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, số lượng khán giả đăng ký trước cũng đã kín chỗ.

Khán giả kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ trong suất diễn đầu tiên sáng 30.4 - ảnh 9
Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ chính thức có suất diễn đầu tiên đúng ngày 30.4.2026