Khán giả đến chật kín khán phòng Nhà hát Chèo Việt Nam để xem chèo cổ “Súy Vân”
VHO - Trong 2 tối ngày 28 và 29.6, gần 1.000 khán giả đã tới chật kín khán phòng của Nhà hát Chèo Việt Nam, 71 Kim Mã, Hà Nội để xem vở chèo cổ "Súy Vân", một trong những tác phẩm đặc sắc của nghệ thuật chèo truyền thống Việt Nam.

Vở chèo Súy Vân có sự tham gia của một ê kíp sáng tạo gồm những tên tuổi tài năng của sân khấu chèo: Kịch bản văn học: Ban nghiên cứu Chèo, Chỉnh lý và chắp bút: Hàn Thế Du, Đạo diễn : Cố NSND, GS Trần Bảng, Âm nhạc : Nhà giáo nhân dân Hoàng Kiều, Biên đạo múa: Cố NSND Trần Minh, Thiết kế mỹ thuật : cố NSND Nguyễn Đình Hàm, Chỉ huy dàn nhạc : NSƯT Lê Thiết, Chỉ đạo nghệ thuật : TS, NSND Lê Tuấn Cường.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, chắt lọc, Suý Vân đã trở thành “viên ngọc” sáng giá của nghệ thuật chèo nói riêng và nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam nói chung. Vở chèo hội tụ đầy đủ tất cả những chuẩn mực về tính học thuật, kịch bản, các mô hình nhân vật, âm nhạc, hội hoạ .. tất cả đã trở thành kinh điển, bác học.
Đặc biệt, với vai diễn Suý Vân là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hát, múa, diễn đã đạt đến tầng cao nhất của nghệ thuật diễn xuất. Súy Vân là hình tượng người phụ nữ mẫu mực, có tính đấu tranh mạnh mẽ nhất trong hệ thống các mô hình nhân vật nữ của nghệ thuật chèo. Ngoài ra, Súy Vân còn đại diện cho tiếng nói người phụ nữ sống dưới chế độ phong kiến, đặc biệt là quyền được yêu, được sống đúng với bản thân của con người.

Các nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Chèo Việt Nam đã thể hiện xuất sắc từng vai diễn mẫu trong chèo truyền thống đó là: Nghệ sĩ tài năng trẻ Thục Hiền vai Súy Vân, NSƯT Tuấn Tài vai Kim Nham, NSƯT Bá Dũng vai Trần Phương, NSƯT Thuỳ Dung vai mụ Kim, NSƯT Thu Thuỷ vai mụ Quán...
Chia sẻ với Văn Hóa, TS, NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Chèo Việt Nam cho biết hai đêm diễn Súy Vân đã đánh dấu chặng cuối cùng, khép lại hành trình của tên gọi “Nhà hát Chèo Việt Nam” để mở ra 1 chặng đường mới.

NSND Lê Tuấn Cường khẳng định, dù với danh xưng nào hay ở cương vị nào, các nghệ sĩ vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, hết lòng cống hiến để mang đến những vở diễn thăng hoa, đầy cảm xúc. Bởi chỉ cần còn một người yêu chèo, muốn xem chèo, thì sân khấu chèo vẫn sẽ sáng đèn. Sau ánh đèn ấy, vẫn là những con người ngày ngày trau dồi, hoàn thiện bản thân để giữ gìn và tiếp nối mạch nguồn nghệ thuật dân tộc.

2 đêm diễn vở chèo cổ Súy Vân đã khép lại với đầy cảm xúc từ nghệ sĩ và khán giả. Điều đặc biệt là trong số khán giả tới xem có rất nhiều người trẻ, có cả những bạn trẻ mới đi xem lần đầu nghệ thuật chèo. Và ấn tượng mà các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam để lại đó là nghệ thuật chèo truyền thống vẫn rất rất hấp dẫn với khán giả hôm nay.