“Hào khí Việt Nam” nối dài niềm tự hào về Tổ quốc qua ngôn ngữ xiếc
VHO - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn chương trình nghệ thuật - xiếc đặc biệt mang tên “Hào khí Việt Nam”, nhằm tái hiện vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của dân tộc.
Kết hợp xiếc với âm nhạc, ca hát, múa và hoạt cảnh, Hào khí Việt Nam đưa khán giả đi qua dòng chảy lịch sử dân tộc, từ cội nguồn dựng nước đến những trang sử hào hùng và hình ảnh đất nước hôm nay.
Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cùng chủ nhiệm chương trình là NSƯT Đỗ Hùng - Phùng Đắc Nhẫn, chương trình lấy hình tượng dân tộc và tinh thần Việt Nam làm mạch dẫn xuyên suốt.

Sân khấu xiếc kể chuyện dựng nước, giữ nước
Mở đầu chương trình là tiết mục Hào khí Việt trên nền nhạc Dòng máu Lạc hồng, đưa khán giả trở về cội nguồn Âu Lạc. Hình thể, âm nhạc và chuyển động của nghệ sĩ gợi lên hình ảnh cộng đồng người Việt thuở dựng nước, từ tinh thần đoàn kết đến ý chí gây dựng non sông.
Từ mạch nguồn ấy, Hào khí Việt Nam mở ra hành trình qua những trang sử dựng nước, giữ nước, trong đó nổi bật là hình tượng hào khí Đông A thời Trần - biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần quật cường của dân tộc.
Tiết mục Hào khí Đông A gây ấn tượng với những màn xiếc ngựa mạnh mẽ, kết hợp đội hình chiến binh, cờ nhà Trần và âm nhạc hào sảng. Vó ngựa cùng những động tác xiếc đòi hỏi sức mạnh, sự chính xác và phối hợp cao tạo nên không khí sôi động, tái hiện hào khí một thời bằng ngôn ngữ xiếc.
Những màn nhào lộn, thăng bằng, tung hứng, xiếc ngựa được kết nối với ca hát, múa và hoạt cảnh, tạo nên các lớp trình diễn liên hoàn. Kỹ thuật xiếc hòa vào câu chuyện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.


Nếu phần đầu hướng về cội nguồn và lịch sử, đoạn kết đưa cảm xúc trở về với Tổ quốc hôm nay. Tiết mục Lá cờ Tổ quốc tạo điểm nhấn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng giữa âm nhạc, ánh sáng và đội hình nghệ sĩ, khép lại hành trình từ cội nguồn dựng nước đến hiện tại.
Qua Hào khí Việt Nam, những câu chuyện lịch sử được chuyển tải bằng ngôn ngữ xiếc giàu hình ảnh và sức biểu đạt, góp phần đưa lịch sử, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ trong dịp Quốc khánh 2.9.
Nơi nghệ sĩ gửi gắm tâm tư, khát vọng
Theo NSND Tống Toàn Thắng, Hào khí Việt Nam là chương trình được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức, dẫn dắt khán giả qua chiều dài lịch sử dân tộc, từ thời đại Lạc Long Quân - Âu Cơ đến nhà Trần với Hào khí Đông A.
Đặc biệt, những nhân vật lịch sử Việt Nam lần đầu được tái hiện trên sân khấu xiếc bằng ngôn ngữ đặc trưng của loại hình này, kết hợp âm nhạc, hình tượng và hoạt cảnh, đưa khán giả trở về một thời kỳ hào hùng của Đại Việt.
Tiếp nối Hào khí Đông A là Tinh hoa Việt Nam, nơi những giá trị kết tinh từ con người và văn hóa dân tộc được chuyển tải qua ngôn ngữ xiếc.
Với NSND Tống Toàn Thắng, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ nghệ sĩ, trong đó có những chính sách, chế độ đặc thù vừa được thông qua, là động lực để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và cống hiến.
“Khi nghệ sĩ được quan tâm, chúng tôi càng có thêm động lực để hội tụ năng lượng, tập trung cho sáng tạo và biến khát khao cống hiến thành những sản phẩm nghệ thuật cụ thể. Đó cũng là cách nghệ sĩ đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng tài năng và những thành công của mình”, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.
Để có được những màn trình diễn trên sân khấu, các nghệ sĩ đã trải qua nhiều tuần tập luyện với cường độ cao, có thời điểm lên tới 3 buổi/ngày. Theo NSND Tống Toàn Thắng, với nghệ sĩ xiếc, tập luyện không chỉ là hoàn thiện kỹ thuật mà còn là quá trình tìm kiếm cảm xúc, tinh thần và câu chuyện cho từng tiết mục.
Với NSƯT Thu Hương, những nỗ lực ấy trước hết xuất phát từ mong muốn được mang đến cho khán giả những chương trình chất lượng. Chị cho rằng sự đón nhận của công chúng chính là phần thưởng lớn nhất đối với người nghệ sĩ sau những tháng ngày miệt mài phía sau sân khấu.
“Sau bao giọt mồ hôi vất vả phía sau cánh gà, khoảnh khắc bước ra ánh đèn sân khấu, nhìn khán phòng kín chỗ và đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả chính là hạnh phúc lớn lao nhất, là nguồn động viên vô giá đối với người nghệ sĩ”, NSƯT Thu Hương chia sẻ.
Không chỉ kể lại những trang sử hào hùng, Hào khí Việt Nam còn là cách các nghệ sĩ gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ sân khấu trong nước, thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng mang theo khát vọng vươn tới những đấu trường quốc tế, để tài năng của xiếc Việt có thêm cơ hội được giới thiệu cùng hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

RSS