Hai thập kỷ ngân vọng chuông vàng
VHO - Bước sang mùa thứ 20, Chuông vàng vọng cổ, cuộc thi do Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức, tiếp tục sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca trẻ đầy triển vọng trong lĩnh vực sân khấu cải lương.
Trải qua gần hai thập kỷ, chương trình không chỉ là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ vang danh, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa thế hệ trẻ và dòng chảy nghệ thuật truyền thống. Mỗi mùa thi là một lần chuông vàng ngân lên, lan tỏa tình yêu vọng cổ đến đông đảo công chúng, góp phần gìn giữ và làm mới tinh hoa cải lương trong đời sống hôm nay.

Hành trình 20 năm thăng hoa cùng sân khấu cải lương
Từ năm 2006 đến nay, Chuông vàng vọng cổ đã đồng hành cùng 19 mùa giải và tìm ra nhiều gương mặt sáng giá cho sân khấu cải lương. Bước sang mùa thứ 20, cuộc thi tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nghệ thuật truyền thống, với 176 clip dự thi gửi về - con số cao hơn so với năm trước. Từ nguồn tư liệu này, BTC chấm 60 thí sinh vào vòng sơ tuyển và chọn ra 32 gương mặt nổi bật bước vào vòng Tuyển chọn.
Năm nay, các thí sinh được hướng dẫn trực tiếp bởi những nghệ sĩ từng trưởng thành từ chính cuộc thi như: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Võ Minh Lâm... Những nghệ sĩ này vừa đảm nhiệm vai trò giám khảo vòng Tuyển chọn vừa là thành viên Ban huấn luyện ở vòng Chung kết. Bên cạnh đó, ở các vòng Thử giọng và Sơ tuyển, các thí sinh cũng nhận được sự đồng hành từ các “chuông vàng” tên tuổi như NSƯT Thu Vân, NSƯT Võ Thành Phê, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, nghệ sĩ Như Huỳnh…
Ngoài hoạt động chuyên môn, mùa giải 2025 còn có thêm các hoạt động ngoại khóa giàu ý nghĩa như giao lưu với chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, sinh viên Trường ĐH Bình Dương, thăm nghệ sĩ lão thành và người già neo đơn… giúp các thí sinh gắn bó hơn với đời sống cộng đồng, từ đó thể hiện sâu sắc cảm xúc và chiều sâu tâm hồn trên sân khấu cải lương - điều mà 19 mùa trước chưa từng thực hiện được.
“Để đánh dấu cột mốc 20 năm, chương trình sẽ tổ chức một đêm Gala đặc biệt vào ngày 31.8 tại HTV, kết nối cùng một điểm cầu ngoài trời, dự kiến tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Đây sẽ là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình hai thập kỷ mà Chuông vàng vọng cổ đã trở thành nhịp cầu kết nối bền vững giữa nghệ sĩ và khán giả mộ điệu”, ông Nguyễn Minh Hải, đại diện BTC chia sẻ.
Theo công bố, Ban giám khảo chuyên môn của mùa giải gồm ba nghệ sĩ kỳ cựu: NSND Thanh Nam, NSND Trọng Phúc và NSND Phượng Loan. Mỗi đêm thi sẽ có thêm hai giám khảo khách mời luân phiên, dự kiến là những tên tuổi quen thuộc như nghệ sĩ Chí Tâm, NSND Hữu Quốc, NSƯT Kim Phương, NSƯT Thoại Mỹ…
Đặc biệt, giải thưởng năm nay cũng được nâng lên nhằm ghi nhận nỗ lực của các thí sinh và đánh dấu dấu ấn 20 năm của chương trình: Giải Chuông vàng trị giá 150 triệu đồng, Chuông bạc 80 triệu đồng, Chuông đồng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các giải phụ do báo chí và khán giả bình chọn.
Chuông vàng vọng cổ 2025 gồm 4 vòng thi: Thử giọng (từ 5.5 - 21.6); Sơ tuyển (từ 7-8.7); Tuyển chọn và Chung kết. Vòng Tuyển chọn với 32 thí sinh đã được ghi hình từ ngày 22-25.7 vừa qua, sẽ phát sóng vào lúc 21h các tối Chủ nhật ngày 3, 10, 17 và 24.8 trên HTV và các nền tảng số để khán giả tiện theo dõi và bình chọn. Tại vòng này, các thí sinh thi theo đội (2 người), trình bày trích đoạn cải lương do BTC gợi ý.
Kết thúc vòng Tuyển chọn, 9 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết, gồm 4 đêm thi truyền hình trực tiếp các ngày 7, 14, 21 và 28.9. Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải sẽ diễn ra vào tối 28.9, tại đây, 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài để giành các danh hiệu Chuông Vàng, Chuông Bạc và Chuông Đồng.

Bệ phóng cho thế hệ nghệ sĩ cải lương mới
Bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định: “Đây là một cột mốc đáng tự hào, đánh dấu hai thập kỷ gắn bó và nỗ lực bảo tồn, phát huy bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống thông qua một sân chơi chuyên nghiệp, uy tín và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Trong hành trình 19 mùa vừa qua, cuộc thi đã giới thiệu nhiều giọng ca quý, góp phần làm giàu thêm đội ngũ nghệ sĩ cải lương”…
Bước sang mùa thứ 20, bà Chi kỳ vọng đây sẽ là một mùa giải ấn tượng cả về hình thức tổ chức lẫn nội dung chuyên môn. Cuộc thi 2025 có nhiều đổi mới, với mong muốn nâng tầm giá trị nghệ thuật thông qua việc kết hợp âm nhạc truyền thống với hơi thở thời đại, để ngày càng đến gần hơn với khán giả trẻ.
“Chuông vàng vọng cổ không chỉ là nơi để thí sinh tranh tài, mà còn là nơi kể những câu chuyện nhân văn, sâu sắc bằng lời ca vọng cổ ngọt ngào. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, lan tỏa từ các nghệ sĩ, phóng viên báo đài - những người đã luôn gắn bó và tiếp thêm động lực cho cuộc thi trong suốt chặng đường dài vừa qua”, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM bày tỏ.
Trong vai trò huấn luyện viên kiêm giám khảo, NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ, anh từng là một trong những thí sinh bước ra từ mùa đầu tiên của cuộc thi, cách đây đúng 20 năm. Khi đó, Minh Lâm mới 17 tuổi, chưa từng đứng trên sân khấu, chỉ biết vọng cổ qua lời ca của ba mẹ là nghệ sĩ cải lương. Cuộc thi đã mở ra cho anh hướng đi rõ ràng với nghề, từ đó gắn bó dài lâu với sân khấu.
“Nếu bạn còn rụt rè, còn thiếu tự tin, hãy nhìn vào cậu bé Võ Minh Lâm năm ấy. Tôi tin, các bạn cũng sẽ làm được, thậm chí làm tốt hơn thế nữa. Hãy giữ vững niềm tin, giữ gìn sức khỏe và đặc biệt là giữ lấy ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong tim mình. Dù có đoạt giải hay không, tôi mong các bạn vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật với sự kiên trì, tử tế và nỗ lực không ngừng”, NSƯT Võ Minh Lâm gửi lời tới các thí sinh.
Chuông vàng vọng cổ do HTV khởi xướng và tổ chức từ năm 2006, được xem là cái nôi ươm mầm tài năng cải lương trẻ, là bệ phóng cho nhiều giọng ca tỏa sáng trên sân khấu. Sau 19 mùa, chương trình đã trao 19 giải Chuông vàng, 19 giải Chuông bạc, 2 giải Chuông đồng, 17 giải Ba và hàng trăm giải phụ khác.
Đặc biệt, các gương mặt bước ra từ Chuông vàng vọng cổ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu: 1 Nghệ sĩ Nhân dân, 12 Nghệ sĩ Ưu tú. Cuộc thi đã góp phần quan trọng trong hành trình bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nghệ thuật cải lương Việt Nam.