Đêm nhạc Tây Ban Nha
VHO - Đêm nhạc Tây Ban Nha đặc biệt kỷ niệm 200 năm Năm sinh của nhạc sĩ Édouard Lalo (1823-2023) sẽ được Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM tổ chức vào 20h ngày 7.7 tại Nhà hát Thành phố với sự trở lại của nghệ sĩ violin lừng danh Stéphane Trần Ngọc. Chương trình hoà nhạc lần này sẽ mang đến những âm hưởng Tây Ban Nha sâu đậm bởi các nhà soạn nhạc không chỉ được sinh ra từ quốc gia này.
Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc
Đêm nhạc bắt đầu với tác phẩn 12 vũ khúc Tây Ban Nha cho dàn nhạc dây của Enrique Granados. Mặc dù các khúc nhạc đa dạng về chủ đề và sự phát triển, nhưng chúng đều có chung phong cách nhẹ nhàng và sang trọng. Người ta có thể dễ dàng tưởng tượng chúng được chơi cho các sự kiện trang trọng ở Tây Ban Nha vào năm 1890 cũng như ở TP.HCM năm 2023. Tinh thần và phong cách Tây Ban Nha thời kỳ đầu thế kỷ 20 sẽ là sự hoàn hảo cho mở đầu đêm nhạc.
Tiếp theo là các vũ điệu Tây Ban Nha rất sôi động trích từ tác phẩm Carmen Fantasy của Pablo De Saraste. Đây là tác phẩm vô cùng đặc sắc, khoáng đạt cho violin, một tác phẩm nổi tiếng về độ khó và đòi hỏi kỹ thuật cao nhất nên thường xuất hiện trong các cuộc thi violin quốc tế. Mặc dù chỉ có độ dài hơn 10 phút một chút, nhưng nó đã thể hiện kỹ năng và nội lực đáng kinh ngạc cũng như niềm đam mê mãnh liệt của Pablo De Saraste.
Nghệ sĩ violin lừng danh người Pháp Stéphane Trần Ngọc được gửi gắm trình diễn tác phẩm này tại Nhà hát Thành phố trong đêm nhạc. Nghệ sĩ tài năng này đã biểu diễn ở hơn 30 quốc gia và giành được giải thưởng trong Cuộc thi Lipizer, Cuộc thi Paganini, Aspen Liên hoan Âm nhạc, Cuộc thi Quốc tế Long-Thibaud 1990, nơi anh đã được trao giải Grand Prix và giải Khán giả Đặc biệt. Tờ Washington Post đã viết: “Anh ấy có phẩm chất kỳ diệu, trong đó nhạc cụ của anh ấy như một phần nối dài tinh thần của anh ấy”.
Stéphane cũng sẽ thể hiện tài năng của mình trong Symphonie espagnole cung Rê thứ của Édouard Lalo sau phần nghỉ giải lao. Mặc dù được gọi là "Bản giao hưởng Tây Ban Nha" khi nó được công diễn lần đầu vào năm 1875, nhưng ngày nay nó được coi như là một bản concerto dành cho violin. Với các âm điệu đặc trưng Tây Ban Nha, tác phẩm ra đời vào thời điểm âm nhạc theo chủ đề Tây Ban Nha đặc biệt phổ biến ở Paris, điều được khám phá rất thú vị trong tác phẩm của Lalo.
Đây là tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác của Lalo và cũng là một trong những tác phẩm được trình diễn nhiều nhất của ông. Tác phẩm này còn là nguồn cảm hứng cho Bản concerto cho violin cung Rê trưởng vô cùng nổi tiếng của P.I.Tchaikovsky.
Đêm nhạc Tây Ban Nha do nhạc trưởng NSƯT Trần Vương Thạch dàn dựng và chỉ huy.
Có thể nói, từ ẩm thực đến hội họa và cả thời trang, Tây Ban Nha đã có một sự ảnh hưởng văn hóa đáng kinh ngạc trên thế giới và trong đêm nhạc này sẽ là sự đóng góp của âm nhạc cho bức tranh toàn cảnh phong phú, hấp dẫn và cuốn hút về Tây Ban Nha.
THÙY TRANG