LHP Việt Nam lần thứ XXIV:
Bước khởi đầu cho một mùa sáng tạo và hội nhập mới
VHO - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV - sự kiện điện ảnh lớn nhất cả nước trong năm 2025 - chính thức khai mạc tối nay (21.11) tại TP.HCM, đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt khi Lễ Khai mạc kết hợp lễ đón nhận danh hiệu UNESCO “TP.HCM - Thành phố Sáng tạo toàn cầu về điện ảnh”.
Không khí lễ hội đã lan tỏa khắp thành phố với thảm đỏ quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, hàng nghìn khán giả xếp hàng nhận vé miễn phí và chuỗi hoạt động nghề nghiệp - triển lãm - giao lưu diễn ra sôi nổi, mở ra một kỳ liên hoan hứa hẹn giàu cảm hứng sáng tạo, hội nhập và kết nối.

Sẵn sàng cho ngày hội điện ảnh lớn nhất cả nước
Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, LHP năm nay hướng tới mục tiêu mở rộng kết nối, nâng cao năng lực chuyên môn và tạo thêm cơ hội để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những xu hướng mới của điện ảnh thế giới.
Không khí tại TP.HCM trước thềm sự kiện đã sôi động từ nhiều ngày qua, đặc biệt tại các cụm rạp phát vé miễn phí. Hàng dài khán giả xếp hàng từ sớm để nhận vé xem các bộ phim nổi tiếng, cho thấy sức hút đặc biệt của Liên hoan. Theo BTC, có khoảng 4.000 vé miễn phí dành cho khán giả yêu điện ảnh, được phát liên tục từ ngày 15.11 tại các cụm rạp như: Galaxy Park Mall (Tầng 4, TTTM Parc Mall, 547- 549 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng); CGV Hùng Vương Plaza (126 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn); Cinestar Hai Bà Trưng (135 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn).
Song song với các buổi chiếu phim, Liên hoan tổ chức nhiều diễn đàn chuyên môn như tọa đàm “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”; hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”; hội thảo “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay”.
Triển lãm ảnh “TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh”, diễn ra từ 21-25.11, trưng bày hơn 200 bức ảnh phản ánh lịch sử, con người và quá trình hội nhập của TP.HCM qua các bối cảnh phim từ năm 1945 đến nay, do Viện Phim Việt Nam thực hiện. Triển lãm đem đến góc nhìn sinh động về một đô thị đang vận động, đổi mới từng ngày, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của các đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện xúc tiến điện ảnh, gặp gỡ và trao đổi giữa các đoàn địa phương và các nhà sản xuất cũng được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác, quảng bá tiềm năng bối cảnh, chính sách ưu đãi và chiến lược phát triển điện ảnh vùng miền.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng ban Chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ XXIV cho biết: Giải thưởng năm nay có nhiều điểm mới nhằm khuyến khích phát hành phim Việt và ghi nhận đóng góp của cộng đồng sáng tạo. Ngoài hệ thống giải thưởng truyền thống, lần đầu tiên Bộ VHTTDL sẽ trao ba bằng khen dành cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023-2025”, cùng hai bằng khen cho cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự phát triển và quảng bá điện ảnh - văn hóa Việt Nam. Đồng thời, BTC mời đại diện 34 Sở VHTTDL, Sở VHTT và các đội chiếu phim lưu động tham dự, tạo cơ hội để các địa phương chia sẻ chiến lược, kinh nghiệm thu hút đoàn làm phim, phát triển du lịch gắn với điện ảnh và quảng bá hình ảnh vùng miền đến đông đảo khách mời, nghệ sĩ.
Trong Thư Chào mừng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được viết: “Thay mặt UBND TP.HCM, tôi trân trọng chào mừng các đoàn đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh cùng toàn thể nhân dân và khán giả yêu điện ảnh đến tham dự LHP Việt Nam lần thứ XXIV năm 2025”. Chủ tịch cho biết, ngày 31.10.2025, TP.HCM vinh dự được UNESCO ghi danh là “Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh” - Thành phố điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM đăng cai Liên hoan năm nay.
Được kỳ vọng sẽ mang đến bức tranh toàn diện và sinh động về sự phát triển không ngừng của điện ảnh Việt, thông qua các hoạt động chiếu phim, hội thảo chuyên đề, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình bên lề khác, Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng, Liên hoan không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để các nhà làm phim và các thế hệ nghệ sĩ kết nối, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, đưa điện ảnh Việt Nam vươn xa hơn trong khu vực và trên thế giới.
Chiều 20.11 tại TP.HCM, Bộ VHTTDL phối hợp UBND TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông - Trưởng ban Chỉ đạo LHP; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng ban Chỉ đạo; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng BTC; và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, đồng Trưởng BTC, chủ trì cuộc họp.
Phát biểu mở đầu, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất, không khí LHP đang lan tỏa khắp thành phố, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM vừa được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo về điện ảnh”.
Hiện công tác truyền thông đã được triển khai rộng khắp thông qua hệ thống pano, màn hình LED và báo chí nhằm tạo không khí sôi động trước giờ khai mạc. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 21.11 tại Hội trường Thống Nhất sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ VHTTDL thực hiện với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.
Tại họp báo, bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định, TP.HCM đã hoàn tất mọi công tác hậu cần, sẵn sàng đón tiếp các đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Trong lễ khai mạc, TP.HCM sẽ chính thức nhận bằng công nhận “Thành phố Sáng tạo về điện ảnh” do UNESCO trao tặng.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, việc tổ chức LHP lần thứ XXIV diễn ra trong thời gian ngắn với khối lượng công việc lớn. Ông đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ VHTTDL, UBND TP.HCM, Sở VHTT và Cục Điện ảnh, giúp bảo đảm tiến độ dù TP có mật độ sự kiện dày đặc. LHP năm nay không chỉ là sự kiện của ngành điện ảnh mà còn là hoạt động văn hóa lớn của cả nước, với nhiều đổi mới trong tổ chức và mở rộng các hình thức tôn vinh sáng tạo. Bộ VHTTDL và TP.HCM cũng mời lãnh đạo các Sở, ngành văn hóa toàn quốc tham dự để trao đổi về những vấn đề nền tảng cho sự phát triển điện ảnh, từ hạ tầng, chính sách đến thu hút đoàn làm phim.
Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng BTC - cũng thông tin chi tiết về chương trình hoạt động, hệ thống giải thưởng và các sự kiện dành cho khán giả trong khuôn khổ LHP lần thứ XXIV. TT - HH
Sôi động cuộc đua giành Bông sen Vàng
LHP Việt Nam 2025 ghi nhận số lượng phim gửi về nhiều nhất từ trước đến nay với tổng cộng 203 tác phẩm. Trong đó có 30 phim truyện (16 phim dự thi, 14 phim chiếu toàn
cảnh); 120 phim tài liệu (36 phim dự thi, 25 phim chiếu toàn cảnh); 21 phim khoa học (14 phim dự thi, 7 phim chiếu toàn cảnh); 32 phim hoạt hình (21 phim dự thi, 11 phim chiếu toàn cảnh). Mỗi thể loại mang đến một góc nhìn và lát cắt sáng tạo khác nhau, phản ánh sự phát triển đồng đều của điện ảnh Việt.
Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, cuộc đua Bông sen Vàng năm nay trở nên đặc biệt sôi động với sự góp mặt của ba ứng viên nổi bật: Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền); Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) và Tử chiến trên không (đạo diễn Hàm Trần).
Mưa đỏ dẫn đầu hiệu ứng thị trường với doanh thu hơn 700 tỉ đồng cùng những bối cảnh hoành tráng và chân thật. Địa đạo gây chú ý bởi hướng tiếp cận nghệ thuật, khi đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tái dựng không gian địa đạo Củ Chi một cách gần gũi và giàu trải nghiệm. Tử chiến trên không khai thác thế mạnh kỹ thuật với các cảnh mô phỏng không chiến sống động, nhịp phim nhanh và đậm tinh thần hiện đại - đúng phong cách đạo diễn Hàm Trần. Sự đối lập giữa ba phim cũng tạo nên một cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Hạng mục diễn viên năm nay cũng xuất hiện nhiều gương mặt nổi bật. Tuyến nam chủ yếu đến từ các phim kháng chiến cách mạng, như Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn trong Mưa đỏ; Thái Hòa trong Tử chiến trên không và Địa đạo... Tuyến nữ lại khẳng định sức hút từ phim thị trường với Phương Anh Đào (Mai); Việt Hương (Chị dâu); Kaity Nguyễn (Tử chiến trên không)…
Ở mảng phim tài liệu, 36 tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng các vấn đề đời sống, xã hội, lịch sử và con người. Nhiều phim mang cách kể mới để tăng sức hấp dẫn, đáng chú ý có Chân trời rực rỡ - thực hiện trong hơn hai năm, ghi lại câu chuyện những nhân vật bình dị qua lối kể nhẹ nhàng, có kèm dẫn truyện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Các tác phẩm được quan tâm khác gồm: Sống thay cho người nằm xuống (Công ty CP Phim Giải phóng); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, mẫu mực (Điện ảnh Quân đội nhân dân); Đại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương)...
Ở thể loại phim khoa học, 14 tác phẩm dự thi đề cập các vấn đề môi trường, đời sống và công nghệ, nhiều phim phản ánh trực tiếp thực tiễn Việt Nam. Nổi bật có Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội (Điện ảnh Quân đội nhân dân), Vết thương trên mặt ruộng (Đài Truyền hình Việt Nam), cùng các phim về sức khỏe cộng đồng như Đột quỵ não, căn bệnh không của riêng ai; Thuốc lá điện tử - Kẻ giết người thầm lặng (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương).
Hạng mục phim hoạt hình có 21 tác phẩm dự thi, phần lớn do Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất. Dòng phim này những năm gần đây có thêm sức sống khi hai phim chiếu rạp mùa hè là Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội và Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu thu hút đông đảo khán giả nhỏ tuổi và đạt doanh thu khả quan.
Dù giải Bông sen Vàng được trao cho tác phẩm nào, thì những nỗ lực của đội ngũ làm điện ảnh trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường đều rất đáng ghi nhận, góp phần khẳng định điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đầy kỳ vọng.

RSS