Bế mạc Lớp bồi dưỡng VHNT với việc phát huy bản sắc dân tộc
VHO - Ngày 28.7, tại Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức bế mạc “Lớp bồi dưỡng VHNT với việc phát huy bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hoá”.
Tham dự bế mạc, về phía tỉnh Ninh Bình có ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Hội đồng Lý luận Trung ương có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng giảng viên, học viên tham dự lớp học.
Phát biểu tại bế mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Lớp bồi dưỡng dành cho các cây bút phê bình trẻ lần thứ 9 đã về đích thành công, vượt lên trên cả những dự tính và mong mỏi ban đầu. Thành công ấy, trước hết, được tạo nên từ tầm vóc và chiều sâu của những vấn đề quan trọng và thiết thực mà chúng ta đã chọn để cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ và thu hoạch".

"Với chủ đề "Văn học nghệ thuật Việt Nam với việc phát huy bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hoá", chúng ta đã đi vào vấn đề căn cốt, cấp thiết của nền văn hóa, văn nghệ nước nhà trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ đánh giá.
Sáu chuyên đề của lớp bồi dưỡng, với chất lượng học thuật khá cao, hấp dẫn và gợi mở đã góp phần xới lên, chỉ tõ hơn những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm. Đó là sự đối thoại, soi chiếu, chiêm nghiệm giữa truyền thống và hiện đại, giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc, giữa tiếp nhận và lan tỏa bản sắc Việt, văn hóa Việt. Từ đó, đặt ra những câu hỏi và câu trả lời.

Cuộc sống đang vận hành với tốc độ, chiều kích lớn hơn, nhanh hơn, phong phú, sôi động hơn, có mặt phức tạp hơn mà công tác lý luận, phê bình nhiều lúc không theo kịp, không nhận rõ và đầy đủ, không đánh giá đúng, không đề xuất định hướng và giải pháp phù hợp, thỏa đáng.
Thành công của lớp bồi dưỡng là sự tập hợp năng lượng tích cực cả về trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, thành công của lớp học được “định vị” bởi hơn 120 học viên trẻ trung, nhiệt huyết, khát khao đổi mới, sáng tạo.

Ban Tổ chức đánh giá rất cao tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị và nhất là là không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, bổ ích, thiết thực của nhiều học viên. Đã có không ít câu hỏi mang tính phát hiện, gợi mở vấn đề, những kiến giải đa chiều, những phản biện sắc sảo, cho thấy chiều sâu tư duy và bản lĩnh học thuật của các đồng chí học viên.
Ngoài các chuyên đề, các trao đổi trong chương trình kéo dài từ 24-28.7, các học viên cũng đã được đi tham quan thực tế một số điểm tại Ninh Bình.
Tại bế mạc, các học viên đã được Hội đồng Lý luận Trung ương trao chứng chỉ.