LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ ba:

Bản giao hưởng của sáng tạo và hội nhập

PHƯƠNG ANH

VHO - Từ ngày 29.6 - 5.7, thành phố biển Đà Nẵng sẽ bừng sáng trong bầu không khí sôi động của điện ảnh châu lục, với sự trở lại của LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III).

Bản giao hưởng của sáng tạo và hội nhập - ảnh 1
Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về DANAFF III

Với hơn 100 tác phẩm được tuyển chọn, tổng số buổi chiếu tăng lên tới 200, DANAFF III ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, thời lượng và chiều sâu nội dung. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, sự kiện còn quy tụ hàng loạt tác phẩm đình đám từng gây “bão phòng vé” như Cám, Chị dâu, Đèn âm hồn, Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu, hứa hẹn mang đến một mùa hè rực rỡ và giàu cảm xúc cho giới mộ điệu.

Đưa bản sắc văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: “LHP châu Á Đà Nẵng chính là cầu nối đưa những tác phẩm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với đại biểu, khán giả quốc tế; đồng thời mang đến cho khán giả trong nước cơ hội tiếp cận các tác phẩm điện ảnh xuất sắc đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Những câu chuyện trong phim, dù mang tính toàn cầu hay đậm đà bản sắc riêng của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, đều góp phần nuôi dưỡng sự đồng cảm, thấu hiểu và gắn kết giữa các dân tộc”.

Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam trong việc thúc đẩy các hoạt động học thuật có chiều sâu, góp phần định hình một môi trường điện ảnh năng động, lành mạnh và giàu tính sáng tạo.

Chính những sáng kiến và nỗ lực kiên trì ấy đã tạo sức hút mạnh mẽ, quy tụ ngày càng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia. Đây là nền tảng quan trọng giúp ngành điện ảnh Việt Nam từng bước phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng vào dòng chảy điện ảnh khu vực và thế giới.

Đặc biệt nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, bài bản và nỗ lực của BTC DANAFF nhằm tổ chức LHP trong điều kiện còn khó khăn, TS Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, DANAFF là mô hình hợp tác công - tư rất thành công, cần được nhân rộng hơn nữa.

Chia sẻ về quy mô và tầm vóc của LHP châu Á Đà Nẵng sau hai kỳ tổ chức, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết: Từ 5 ngày hoạt động chính thức trước đây, DANAFF III đã mở rộng thời lượng lên 7 ngày, đồng thời tăng cường các sự kiện chuyên môn hấp dẫn. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành về nội dung và tổ chức; tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu riêng có của một LHP bên bờ biển xinh đẹp, giàu tiềm năng giao lưu và hội nhập.

“Sự kiện năm nay mở rộng đáng kể với nhiều điểm nhấn mới, đặc biệt là sự ra đời của chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á - nơi quy tụ những tác phẩm xuất sắc, từng thành công tại các LHP quốc tế trong năm qua, cùng với các bộ phim lần đầu công chiếu tại DANAFF. Đây cũng là năm đầu tiên giải Phê bình phim châu Á xuất hiện trong khuôn khổ chương trình…”, TS Ngô Phương Lan chia sẻ.

Danh sách phim tham dự luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong đó, hạng mục Phim Việt Nam dự thi quy tụ 12 tác phẩm, gồm cả những bộ phim chưa ra rạp lẫn các tác phẩm ăn khách với doanh thu trăm tỉ đồng như: Cám, Chị dâu, Đèn âm hồn, Làm giàu với ma, Nhà gia tiên, Nụ hôn bạc tỷ, Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu

Đáng chú ý, phim sử dụng ngân sách Nhà nước Bà già đi bụi (đạo diễn Trần Chí Thành) và phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Ngày xưa có một chuyện tình (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh) cũng góp mặt, phản ánh sự đa dạng sáng tạo điện ảnh hiện nay. Trong khi đó, bộ phim Mưa trên cánh bướm đại diện Việt Nam tranh tài tại hạng mục Phim châu Á, nơi có tổng cộng 14 tác phẩm đặc sắc từ các nền điện ảnh khu vực cùng tham gia.

Bản giao hưởng của sáng tạo và hội nhập - ảnh 2
“Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” tham gia tranh giải tại hạng mục Phim Việt Nam dự thi

Lần đầu tiên tổ chức DANAFF Talents

Chương trình DANAFF Talents - Tài năng triển vọng điện ảnh DANAFF lần đầu tiên được tổ chức, mở ra không gian đào tạo và kết nối dành cho những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Với hai chủ đề trọng tâm: Ươm mầm tài năng về diễn xuất Vườn ươm dự án cho các nhà làm phim, chương trình hướng tới hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo được định hình và hoàn thiện.

Giới thiệu về DANAFF Talents, TS Ngô Phương Lan cho biết, dù mới được triển khai lần đầu, Vườn ươm dự án đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng các nhà làm phim, khẳng định sức hút chuyên môn ngày càng rõ nét của DANAFF trong vai trò kết nối và đồng hành cùng sáng tạo điện ảnh. BTC đã lựa chọn 14 dự án tiềm năng để bước vào vòng phát triển.

Trong đó, dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục Phim nghệ thuật châu Á sẽ nhận giải thưởng trị giá 8.000 Euro từ Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC), kèm 3 tháng cố vấn phát triển chuyên sâu từ Mylab - chương trình hỗ trợ điện ảnh độc lập tại Đông Nam Á.

Đồng thời, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) cũng trao giải thưởng trị giá 5.000 USD cho dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục Phim Việt Nam các thể loại. Chương trình còn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các chuyên gia hàng đầu thế giới như ông Christian Jeune, Giám đốc tuyển chọn phim và Phó Chủ tịch LHP Cannes; ông Kim Min Young, nhà sản xuất Quật mộ trùng ma; bà Isabelle Glachant, nhà sản xuất của đạo diễn Vương Tiểu Soái với tác phẩm Giấc mơ Thượng Hải (giải BGK LHP Cannes 2005)…

DANAFF III sẽ dành không gian để tôn vinh, nhìn lại lịch sử điện ảnh nước nhà. Chương trình chiếu phim chọn lọc Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh giới thiệu 22 tác phẩm tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Dịp này, BTC cũng tổ chức Hội thảo Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất, nhằm đánh giá một cách toàn diện về những thành quả, giá trị và vị trí của phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh.

Nếu tại DANAFF II, BTC giới thiệu chương trình Tiêu điểm điện ảnh Pháp, thì DANAFF III lựa chọn tôn vinh điện ảnh Hàn Quốc - nền công nghiệp sáng tạo đã trải qua nhiều biến động để vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của điện ảnh châu Á và thế giới.

14 bộ phim tiêu biểu của xứ sở Kim Chi từ thập niên 1960 đến nay sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ chương trình Những dấu ấn của điện ảnh Hàn Quốc qua từng mốc thời gian. Đồng hành là Hội thảo chuyên đề Điện ảnh Hàn Quốc: Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh, mang lại góc nhìn học thuật và thực tiễn giá trị.

Bên cạnh những điểm mới, DANAFF III tiếp tục duy trì các hoạt động dấu ấn như lễ Khai mạc và Bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV vào tối 29.6 và 5.7; hai hạng mục phim dự thi gồm 14 tác phẩm ở hạng mục Phim châu Á dự thi và 12 phim ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Ngoài ra, chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay giới thiệu 18 bộ phim mới sản xuất trong vòng một năm qua, phản ánh sức sống và đổi mới mạnh mẽ của điện ảnh nội địa. Tiếp nối truyền thống từ DANAFF II, Giải Thành tựu điện ảnh sẽ được trao cho một nhà làm phim châu Á tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Nghệ thuật thứ 7. 

 DANAFF III đã chính thức công bố danh sách BGK cho từng hạng mục. Trong đó, hạng mục Phim châu Á dự thi có sự tham gia của NSND Minh Châu trong vai trò giám khảo và Chủ tịch Hội đồng là đạo diễn, biên kịch Jang Joon-hwan (Hàn Quốc).

Diễn viên Huỳnh Kiến An là thành viên BGK hạng mục Phim Việt Nam dự thi; chuyên gia điện ảnh Aude Hesbert, Tổng Giám đốc Hopscotch Cinéma làm Chủ tịch. Đặc biệt, Giải Phê bình phim châu Á năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhà thơ Nguyễn Phong Việt trên hàng ghế giám khảo, mang đến góc nhìn nghệ thuật sâu sắc và đầy cảm xúc cho hoạt động thẩm định chuyên môn.