“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế

S.THÙY

VHO - Suốt mấy chục năm qua, nhiều hộ dân ở khu vực Trường Bia sống trong cảnh nhếch nhác, nhà cửa tạm bợ do vướng quy hoạch của Đại học Huế. Mới đây dự án giải phóng mặt bằng ở khu vực này đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra các vi phạm, thiếu sót.

“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 1
Khu quy hoạch Đại học Huế tại khu vực Trường Bia, phường An Cựu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1998, được thực hiện theo 2 giai đoạn. Năm 2004, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế - phê duyệt quy hoạch chi tiết Đại học Huế có diện tích hơn 113 ha, sẽ giải tỏa hàng nghìn mồ mả và nhà dân để xây dựng một khu đô thị Đại học Huế có các thiết chế, dịch vụ, cảnh quan…
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 2
Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch nói trên ì ạch, nhiều công trình đang còn xây dựng dang dở. Cùng với đó, công tác di dời dân cư, giải phóng mặt bằng ở khu vực này cũng chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 3
Tại tổ dân phố 21 nay là tổ 7, khu vực 4 của phường An Cựu (TP. Huế), hàng chục hộ dân đang trông ngóng sớm được di dời tái định cư. Nhiều năm qua, do vướng quy hoạch nên phần lớn người dân sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, nhếch nhác
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 4
Theo người dân trong khu vực, năm 2024 đã có một số nhà được hỗ trợ đền bù và chuyển đến nơi ở mới, nhưng số lượng không nhiều. Phần lớn các hộ dân còn ở đây làm nghề lao động phổ thông nên điều kiện sống còn khó khăn
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 5
Ông Phan Văn Khôi vừa nhận được thông báo về việc di dời vào cuối năm 2025 và đang chờ được cấp đất tái định cư. Căn nhà cấp 4 của ông đã xuống cấp nghiêm trọng, ẩm thấp, phải dùng bìa các-tôn để che giữa trần nhà để đỡ bớt ẩm và thấm dột
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 6
Cuối năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận liên quan đến việc triển khai Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng của Đại học Huế. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018, được thực hiện từ 2020-2022, với tổng mức đầu tư gần 120 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 7
Dự án nhằm giải phóng dân cư tại các khu quy hoạch và cơ sở nội thành Đại học Huế, trên diện tích 44 ha, triển khai tại phường An Cựu, An Tây cũ (nay là phường An Cựu) và tại số 3 Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP. Huế)
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 8
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án đã được điều chỉnh kéo dài đến năm 2025. Đến ngày 1.7.2025, chỉ mới giải ngân hơn 73,2 tỉ đồng, đạt 67,8% kế hoạch vốn. Diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 19,44 ha, mới có khoảng 14% hộ dân được bồi thường, hỗ trợ
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 9
Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; về bố trí vốn, giải ngân; về kết quả giải phóng mặt bằng…
“Sống treo” hàng thập kỷ ở khu quy hoạch Đại học Huế  - ảnh 10
Cũng theo Thanh tra Chính phủ, Đại học Huế đã thiếu trách nhiệm trong việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư; Vụ Kế hoạch tài chính thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định; Bộ GD&ĐT thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên