VHO – Dù đã hoàn thành gần 4 năm, công trình cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Rạch và Kà La, thôn Làng Teng, xã Ba Động (Quảng Ngãi) vẫn chưa thể đóng điện, đưa vào sử dụng. Trong khi hàng chục hộ dân nơi đây phải sử dụng hệ thống điện không đảm bảo chất lượng từ nhiều năm nay.
Công trình cấp điện sinh hoạt cho tổ Gò Rạch và Ka La, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Công trình được triển khai năm 2022, do UBND xã Ba Thành (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ cũ) làm chủ đầu tưThời gian thực hiện, hoàn thành trong năm 2022, 2023, tuy nhiên, sau khi hoàn thành thi công, đến nay dự án vẫn không thể đóng điện cho bà con sử dụngAnh Phạm Văn Sơn, tổ Gò Rạch cho hay, gia đình anh kéo đường dây điện dài hơn 1.300m, chi phí 12 triệu đồng. Dù sử dụng rất ít thiết bị điện nhưng mỗi tháng tiền điện lên tới 400 nghìn đồng “Công trình điện xong từ 4 năm nay nhưng vẫn chưa đóng điện cho bà con sử dụng. Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến, kiến nghị đến chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết”, anh Sơn nóiDây điện kéo về các hộ dân nằm sát mặt đất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện rất caoCác mối đấu nối sơ sàiHàng chục dây điện được bà con kéo tạm bợ sà xuống thấp“Ở Gò Rạch hầu như không có sóng điện thoại, muốn liên lạc phải đến tận nhà. Những ngày nắng nóng cao điểm, ban đêm không ngủ nổi vì không thể dùng quạt điện”, anh Phạm Văn Tro cho biếtBuổi tối gia đình anh Phạm Văn Tro để dành điện thắp sáng bóng đèn nhỏ chon con học bài. Mặc dù vậy, bóng đèn cũng chỉ sáng lờ mờ do điện yếuTrưởng thôn Làng Teng Phạm Văn Lam cho biết, tổ Gò Rạch và Kà La có hơn 30 hộ dân. Hiện cả 2 tổ đều chung tình trạng có trụ, đường dây điện nhưng chưa được đóng điện nên bà con phải tự kéo điện từ xa về dùng“Cơ quan chức năng giải thích là do còn vướng mắc trong công tác bồi thường nên chưa thể đấu nối. Vì vậy bà con lâu nay vẫn phải chịu cảnh điện quá yếu, gần như không thể sử dụng các thiết bị điện. Người dân ở hai tổ này chỉ mong dự án sớm được đưa vào sử dụng để đời sống, sản xuất thuận lợi hơn”, ông Lam nóiĐiện không đảm bảo khiến trạm phát sóng ở khu vực này cũng không thể hoạt động, điện thoại di động, ti vi.. trong nhà người dân vẫn không sự dụng đượcChủ tịch UBND xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh cho biết: "Ngay sau khi sáp nhập 3 xã Ba Thành, Ba Động và Ba Liên thành xã Ba Động, tôi đã nắm bắt thông tin về công trình điện tại tổ Gò Rạch và Kà La, thôn Làng Teng sau nhiều năm hoàn thành thi công nhưng vẫn chưa đóng điện cho bà con sử dụng. Do đó, tôi đã yêu cầu các phòng chức năng khẩn trương cung cấp hồ sơ, báo cáo thực trạng, nguyên nhân dẫn đến việc chưa đóng điện cho bà con"Chính quyền địa phương hiện đang phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ, sớm đóng điện phục vụ nhu cầu của bà con ở tổ Gò Rạch và Kà La, thôn Làng Teng