Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh, bất chấp căng thẳng thương mại

NGHIÊM THANH

VHO - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ không ngừng leo thang, xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 4, nhờ vào sự gia tăng đột biến lượng đơn hàng từ các quốc gia Đông Nam Á.

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh, bất chấp căng thẳng thương mại - ảnh 1
Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức dự báo chỉ 1,9% của các chuyên gia trong khảo sát của Reuters. Mặt khác, nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 0,2%, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm mạnh 5,9%.

Tuy nhiên, theo kênh CNBC, một điểm đáng chú ý là xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm mạnh 21,2% trong tháng 4, so với mức tăng 9,1% vào tháng 3, khi các doanh nghiệp tranh thủ “gom đơn” trước khi thuế quan mới có hiệu lực. Nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm gần 14%.

Tính đến hết tháng 4, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 2,5%, trong khi nhập khẩu giảm 4,7%. Những con số này phản ánh tác động nghiêm trọng của thuế quan đang ảnh hưởng đến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Assent Management, cho biết sự tăng trưởng xuất khẩu chung của Trung Quốc có thể một phần là do các hợp đồng được ký kết trước khi thuế quan mới có hiệu lực và quá trình trung chuyển hàng hóa sang các nước thứ ba. Ông dự đoán rằng trong những tháng tới, số liệu thương mại của Trung Quốc có thể sẽ suy yếu dần.

Ngoài sự suy giảm xuất khẩu sang Mỹ, một điểm sáng của nền kinh tế Trung Quốc là sự bùng nổ trong xuất khẩu sang khu vực ASEAN. Cụ thể, xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN đã tăng mạnh 20,8% trong tháng 4, vượt xa mức tăng trưởng 11,6% của tháng 3.

Các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Malaysia vẫn là điểm đến chủ yếu của hàng hóa Trung Quốc, nhưng Indonesia và Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với giá trị hàng hóa tăng lần lượt 37% và 28%.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên minh Châu Âu (EU) cũng tăng 8,3%, trong khi nhập khẩu từ EU giảm mạnh 16,5%. Mặc dù xuất khẩu sang EU có sự tăng trưởng, nhưng nhập khẩu từ khu vực đồng euro lại ghi nhận mức giảm đáng kể so với tháng 3, khi xuất khẩu sang EU tăng 10,3%, còn nhập khẩu giảm 7,5%.

Căng thẳng thương mại với Mỹ bắt đầu gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng mức thuế 145% lên hàng hóa Trung Quốc, dẫn đến sự trả đũa từ Bắc Kinh với thuế quan 125% đối với hàng hóa Mỹ.

Mặc dù cả hai quốc gia đã có một số động thái nhằm giảm tác động tiêu cực của thuế quan, như việc ban hành miễn trừ cho một số sản phẩm quan trọng, nhưng cuộc chiến thương mại này vẫn đang tiếp diễn.

Cuối tuần này, đại diện của hai siêu cường kinh tế thế giới sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ để đàm phán thương mại. Cả hai bên đều phát đi những tín hiệu muốn hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về kết quả đàm phán. Ông Scott Kennedy, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cảnh báo rằng cuộc đàm phán này chỉ là bước khởi đầu của một quá trình dài và phức tạp.

Ông Wu Xinbo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phúc Đán, cũng đồng quan điểm khi chia sẻ với Bloomberg rằng các cuộc đàm phán sẽ không có kết quả ngay lập tức, và chúng ta không nên quá lạc quan vào những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần.