TP.HCM thúc đẩy liên kết cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và số

HOÀNG LÊ

VHO - Ngày 8.10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Sở Công Thương TP.HCM tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành”.

Diễn ra đến ngày 11.10, chương trình tiếp tục mở rộng kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy bán hàng đa kênh, livestream và quảng bá sản phẩm vùng miền.

Mở rộng kết nối, nâng tầm chuỗi cung ứng vùng

Sau 15 năm triển khai, kết nối cung - cầu không còn đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại theo từng sự kiện mà đã từng bước trở thành nền tảng liên kết thị trường, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa giữa TP.HCM và các địa phương.

TP.HCM thúc đẩy liên kết cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và số - ảnh 1
Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, chương trình được triển khai từ năm 2012, ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều tỉnh, thành, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, logistics và thương mại điện tử.

Qua đó, hàng hóa các địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lớn của TP.HCM, trong khi thành phố được bổ sung nguồn cung đa dạng.

Theo Thứ trưởng, với quy mô thị trường hơn 10 triệu dân và sức tiêu thụ lớn, TP.HCM vừa đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, vừa là “cửa ngõ” để nông sản, sản phẩm OCOP và hàng công nghiệp chế biến của các địa phương mở rộng thị trường, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu.

TP.HCM thúc đẩy liên kết cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và số - ảnh 2
Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của “Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành”

Ở chiều ngược lại, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn từ các tỉnh, thành có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm cân đối cung - cầu, an ninh lương thực, thực phẩm và bình ổn thị trường tại TP.HCM. Đây cũng là cơ sở để các bên chuyển từ những giao dịch ngắn hạn sang hợp tác ổn định, lâu dài.

Chuyển từ kết nối sự kiện sang liên kết thường xuyên

Năm 2026, chương trình mang chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, tập trung đổi mới phương thức kết nối thông qua công nghệ, thương mại điện tử và mô hình phân phối đa kênh.

TP.HCM thúc đẩy liên kết cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và số - ảnh 3
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện

Một điểm nhấn là mở rộng thị trường cho các sản phẩm đạt chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm”, qua đó gắn tiêu thụ với kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu và AI cũng được định hướng ứng dụng trong xác thực, phân tích và cảnh báo, hỗ trợ các chủ thể kiểm soát chất lượng hàng hóa ngay trong chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã nâng tầm liên kết vùng, chuyển từ kết nối theo sự kiện sang cơ chế thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ. Cùng với đó là chủ động kiểm soát chất lượng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện tiêu chuẩn, bao bì, nhãn mác và phát triển thương hiệu.

TP.HCM thúc đẩy liên kết cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và số - ảnh 4
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện

Lãnh đạo TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong phân phối, phát huy các nền tảng kết nối trực tuyến, đồng thời khuyến khích sản xuất, phân phối và tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Lộc Hà giao Sở Công Thương TP.HCM theo dõi các thỏa thuận hợp tác sau chương trình, “lấy kết quả tiêu thụ và hiệu quả liên kết chuỗi làm thước đo”, nhằm bảo đảm các kết nối được chuyển thành đầu ra thực tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

TP.HCM thúc đẩy liên kết cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và số - ảnh 5
Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện

Sau 15 năm, chương trình đã góp phần củng cố vai trò của TP.HCM như một trung tâm phân phối và đầu mối kết nối thị trường lớn.

Giá trị lớn hơn nằm ở việc từng bước hình thành mạng lưới cung ứng minh bạch, trách nhiệm và bền vững, giúp hàng hóa địa phương đi xa hơn, còn doanh nghiệp thành phố tiếp cận nguồn cung ổn định hơn.