TP.HCM mở rộng không gian đối ngoại, kết nối nguồn lực phát triển

HỒNG HẠNH

VHO - Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) sẽ diễn ra từ ngày 10-12.9 tại phường Vũng Tàu, quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, sự kiện hướng tới thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, kết nối nguồn lực phục vụ phát triển TP.HCM.

TP.HCM mở rộng không gian đối ngoại, kết nối nguồn lực phát triển - ảnh 1
Toàn cảnh buổi họp báo

Sáng 4.9, tại buổi họp báo Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026, BTC cho biết 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đã xác nhận tham dự.

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương do UBND TP.HCM chủ trì, được tổ chức lần đầu vào năm 2022 nhằm tăng cường quan hệ giữa thành phố với các địa phương kết nghĩa và đối tác quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm, trong bối cảnh mới, đối ngoại địa phương không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị mà còn là kênh kết nối tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn vốn đầu tư phục vụ phát triển.

Thành phố kỳ vọng mạng lưới đối tác quốc tế sẽ hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics, kinh tế biển và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM mở rộng không gian đối ngoại, kết nối nguồn lực phát triển - ảnh 2
Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm cung cấp thông tin báo chí về chương trình Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh năm 2026

Sau khi mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM tăng từ 58 lên 88. Mạng lưới này bổ sung nhiều đối tác có thế mạnh về công nghệ, đô thị thông minh, công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức FD 2026 tại phường Vũng Tàu không chỉ mở rộng không gian đối ngoại mà còn góp phần giới thiệu không gian phát triển mới và tầm nhìn hướng biển của TP.HCM. Khu vực này hội tụ hệ thống công nghiệp, cảng biển nước sâu và logistics, tạo điều kiện để thành phố tăng cường kết nối với các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hoạt động trọng tâm của FD 2026 là Hội nghị Thị trưởng diễn ra sáng 11.9, tập trung trao đổi về vai trò của chính quyền địa phương trong hoạt động đối ngoại, kinh nghiệm tham gia các mạng lưới đô thị quốc tế và khả năng hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Tiếp nối định hướng chiến lược từ Hội nghị Thị trưởng, phiên thảo luận chuyên đề thứ nhất với chủ đề “Hợp tác phát triển đổi mới sáng tạo” sẽ tập trung vào vai trò của thể chế địa phương trong khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển (R&D), chuyển hóa kết quả đổi mới sáng tạo thành sản phẩm thương mại.

Song song với động lực đổi mới sáng tạo, phiên thảo luận chuyên đề thứ hai với chủ đề “Hợp tác phát triển cảng biển và logistics” tập trung vào yêu cầu hợp tác phát triển cảng biển xanh, vai trò của chính quyền địa phương trong kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.

Đáng chú ý, FD 2026 đặt vấn đề thiết lập Cơ chế Đa phương của TP.HCM trong lĩnh vực cảng biển và logistics, hướng tới chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm quản trị và phối hợp giải quyết những vấn đề chung trong phát triển chuỗi cung ứng.

Đây được kỳ vọng là bước chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang hình thành các cơ chế hợp tác cụ thể, tạo nền tảng cho kết nối trong đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh các phiên thảo luận, FD 2026 còn tổ chức chương trình ngoại giao công chúng tại Tháp Tam Thắng, với các hoạt động trải nghiệm tuyến xe buýt hai tầng ven biển Thùy Vân, thưởng thức nghệ thuật chiếu sáng kết hợp nhạc nước và giao lưu. Đại biểu cũng sẽ tham quan Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép và các điểm văn hóa, lịch sử như Bạch Dinh, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP.HCM mở rộng không gian đối ngoại, kết nối nguồn lực phát triển - ảnh 3
Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng

Dịp này, TP.HCM cũng hoàn thiện nâng cấp Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng. Công trình mang hình khối vòng tròn Mobius bằng đồng, tượng trưng cho sự gắn kết, hòa bình và phát triển; đồng thời được mở rộng từ 58 lên 88 bảng tên các địa phương kết nghĩa, phản ánh mạng lưới quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng của thành phố.

Với việc kết hợp đối thoại chính sách, kết nối nguồn lực, hợp tác chuyên ngành và ngoại giao công chúng, FD 2026 hướng tới đưa quan hệ đối ngoại trở thành một động lực phục vụ phát triển.

Qua đó, TP.HCM tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất và phát huy hiệu quả nguồn lực quốc tế trong quá trình phát triển thành phố.