Tỉ giá USD hôm nay 15.11: Thị trường trong nước ổn định, “chợ đen” giảm mạnh

ĐẶNG XÁ

VHO - Tỉ giá USD sáng 15.11 tại các ngân hàng thương mại duy trì xu hướng ổn định, chỉ biến động nhẹ so với phiên liền trước. Trong khi đó, thị trường tự do (“chợ đen”) giảm mạnh, thu hẹp chênh lệch so với hệ thống ngân hàng.

Tỉ giá USD hôm nay 15.11: Thị trường trong nước ổn định, “chợ đen” giảm mạnh - ảnh 1

Tỉ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng điều chỉnh trái chiều

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 15.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.122 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước. Trong hệ thống ngân hàng thương mại, diễn biến tỷ giá ghi nhận sự phân hóa.

Tại Vietcombank, tỉ giá USD được niêm yết ở mức 26.128 – 26.378 đồng/USD (mua vào – bán ra), trong đó chiều mua tăng 17 đồng và chiều bán giảm 3 đồng. Một số ngân hàng duy trì mức giá mua vào khá thấp như NCB với 25.895 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt, hay VietinBank mua chuyển khoản ở ngưỡng 25.990 đồng/USD.

Ở chiều ngược lại, LPBank ghi nhận mức giá mua tiền mặt cao nhất thị trường, đạt 26.280 đồng/USD. ABBank đang mua chuyển khoản ở mức 26.326 đồng/USD, cao nhất trong nhóm mua chuyển khoản. Với hoạt động bán ra, SeABank đang áp dụng mức giá 26.361 đồng/USD cho cả giao dịch tiền mặt và chuyển khoản, thuộc nhóm thấp nhất thị trường. HDBank và MSB niêm yết mức giá bán quanh 26.381 – 26.385 đồng/USD, nằm trong nhóm cao nhất.

Tỷ giá “chợ đen” giảm mạnh, giao dịch thu hẹp

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm đáng kể so với hôm qua. Giao dịch lúc 4h30 sáng cho thấy giá USD tự do ở mức 27.498 – 27.618 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm lần lượt 348 đồng và 328 đồng.

Diễn biến này phản ánh sự giảm nhiệt của nhu cầu gom USD ngoài ngân hàng, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa hai thị trường chính thức và phi chính thức đang thu hẹp dần so với các phiên trước đó.

USD quốc tế tăng nhẹ, giới quản lý theo dõi tác động chính sách

Trên thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY), đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, chốt ở mức 99,29 điểm, tăng 0,11% so với phiên liền trước.

Mức tăng nhẹ này diễn ra trong bối cảnh các thảo luận về khả năng điều chỉnh cơ chế tiếp cận nguồn USD toàn cầu tiếp tục thu hút sự chú ý.

Theo Reuters, lãnh đạo Tập đoàn DWS – một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất châu Âu – đang đánh giá tác động của các kịch bản thay đổi liên quan đến việc tiếp cận nguồn vốn bằng USD.

CEO Stefan Hoops cho biết bất kỳ điều chỉnh nào cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với các thị trường mới nổi, nơi phụ thuộc nhiều vào dòng vốn USD cho cả đầu tư lẫn thanh khoản.

Trước đó, giới chức tài chính châu Âu đã bàn về khả năng thiết lập thêm cơ chế dự trữ USD từ các ngân hàng trung ương ngoài Mỹ nhằm gia tăng tính chủ động.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định tại hội nghị của ECB rằng Fed chưa có kế hoạch thay đổi cách cung ứng thanh khoản USD.

Nhà Trắng cũng nhiều lần nhấn mạnh lập trường duy trì ổn định và sức mạnh của đồng USD như một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc tế.

Ông Stefan Hoops cho rằng việc duy trì các cơ chế thị trường minh bạch và trung lập là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định tài chính toàn cầu, nhất là trong bối cảnh một số quốc gia sử dụng chính sách thị trường chiến lược trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất hiếm.

Diễn biến này tiếp tục đặt vai trò của USD vào vị trí trung tâm trong hệ thống tài chính thế giới, ngay cả khi các thảo luận về cơ chế dự phòng mới vẫn đang diễn ra.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc