Thị trường năng lượng thế giới phản ứng ra sao sau diễn biến tại Venezuela?
VHO - Diễn biến căng thẳng leo thang sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela được dự báo sẽ gây ra những hệ lụy đối với thị trường và ngành năng lượng toàn cầu.

Là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, theo các nhà phần tích, căng thẳng leo thang tại Venezuela sau cuộc tấn công của Mỹ vào nước này có thể gây ra những tác động đáng kể đối với thị trường và ngành năng lượng toàn cầu.
Trên trang CNBC, các nhà phân tích cho rằng việc Mỹ tấn công vào Venezuela có thể tạo ra cú sốc cho ngành năng lượng toàn cầu trong ngắn hạn.
Theo ông Arne Lohmann Rasmussen, nhà phân tích trưởng kiêm Giám đốc nghiên cứu của A/S Global Risk Management, dù quy mô cuộc tấn công của Mỹ gây bất ngờ nhưng thị trường dầu mỏ thực tế đã phần nào lường trước nguy cơ xung đột với Venezuela có thể làm gián đoạn nguồn cung xuất khẩu.
Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song hiện chỉ sản xuất dưới 1 triệu thùng/ngày, tương đương chưa tới 1% tổng sản lượng toàn cầu. Trong số đó, khoảng một nửa trong số đó được xuất khẩu, tức vào khoảng 500.000 thùng/ngày.
Theo ông Rasmussen, căng thẳng tại Venezuela diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới đang dư cung và nhu cầu tương đối yếu, xu hướng thường thấy trong quý đầu năm, qua đó phần nào hạn chế tác động tức thời của xung đột đối với giá dầu.
“Mặc dù đây là một sự kiện địa chính trị lớn – vốn thường được kỳ vọng sẽ đẩy giá dầu tăng nhưng thực tế là thị trường hiện vẫn dư thừa nguồn cung. Chính điều đó khiến giá dầu khó có khả năng tăng vọt trong ngắn hạn”, ông nói thêm.
Cùng quan điểm, nhà phân tích Bob McNally của Rapidan Energy cũng không cho rằng toàn bộ sản lượng dầu của nước này sẽ bị gián đoạn, hay tác động đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu trong ngắn hạn sẽ không quá lớn.
Năm 2025, thị trường dầu mỏ ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm qua. Giá dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu – giảm khoảng 19%, trong khi giá dầu thô của Mỹ cũng mất gần 20% giá trị.
Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ nguồn cung dư thừa, trong bối cảnh OPEC+ bắt đầu tăng sản lượng trở lại sau nhiều năm cắt giảm.
Trước đó, tại cuộc họp báo thông báo về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela vào ngày 3.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Venezuela hiện vẫn đang được duy trì.
Ông Trump khẳng định các công ty dầu khí Mỹ sẵn sàng đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này, song không nêu rõ doanh nghiệp cụ thể, hình thức đầu tư cũng như cơ chế Mỹ sẽ tham gia điều hành Venezuela.
Trong khi đó, Chính phủ Venezuela đã ra thông cáo lên án mạnh mẽ việc Mỹ tiến hành “cuộc tấn công quân sự nghiêm trọng” nhằm vào lãnh thổ và người dân nước này, cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực Mỹ Latinh – Caribe.

RSS