Sau mưa bão, người nuôi tôm ở Nghệ An mất trắng vụ mùa
VHO - Sau khi bão số 10 quét qua đã khiến vùng nuôi tôm Nghệ An tan hoang. Hàng trăm hộ dân mất trắng, nhiều trang trại thiệt hại hàng tỷ đồng, nỗ lực khôi phục sau bão vẫn đầy gian nan.
Dù bão số 10 đã qua nửa tháng, cảnh tượng tang thương vẫn bao trùm khắp các đầm tôm, nước đục ngầu, mái che đổ sập, bạt đáy bị xé rách, tôm chết nổi trắng mặt hồ.
Tại xã An Châu, nơi được xem là “thủ phủ” nuôi tôm của Nghệ An, nhiều hồ tôm bị triều cường và mưa lớn “xé toạc”, để lại những bờ bao vỡ toác và khung sắt cong gãy.
Giữa đống đổ nát, anh Nguyễn Hữu Thắng, chủ trang trại 19 hồ tôm rộng 6 ha, chỉ biết đứng nhìn cơ nghiệp tan hoang. “Trận bão này nặng hơn tất cả những cơn trước. Hầu hết tôm đã chết hoặc bị cuốn trôi, còn máy móc, bạt đáy, mái che đều hư hỏng. Ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng,” anh Thắng nói, giọng trĩu nặng.
Nguồn vốn đầu tư chủ yếu là vay ngân hàng, giờ đã cạn sạch. “Chúng tôi mong ngân hàng có chính sách giãn nợ, giảm lãi suất để bà con có cơ hội khôi phục sản xuất. Nếu không, coi như mất trắng cả công lẫn của", anh chia sẻ.
Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Phú, chủ hơn 30 hồ tôm khác, cũng chung cảnh ngộ. “Bão số 5 trước chỉ làm hỏng vài mái che, tôi vẫn yên tâm nuôi tiếp. Nhưng đến bão số 10 thì mọi thứ tan hoang. Thiệt hại hơn 3 tỷ đồng, giờ chỉ biết nhìn những ao trống mà xót xa,” ông Phú nói.
Ở xã Hải Châu (huyện Diễn Châu cũ), ông Nguyễn Văn Hòa, chủ đầm tôm rộng 1,2 ha cho biết gần như kiệt quệ sau bão. Ông Hòa kể lại: “Chỉ trong một đêm, toàn bộ 16 hồ tôm với hơn 1,1 triệu con giống bị cuốn trôi. Sóng đánh sập nửa bờ kè chắn sóng mới xây trị giá hơn 2 tỷ đồng. Máy móc, mô tơ, bạt che đều hỏng nặng. Ước tính thiệt hại trên 3 tỷ đồng.
Ông Hòa cho biết, năm 2019, gia đình vay ngân hàng và huy động anh em họ hàng để đầu tư nuôi tôm công nghệ cao. “Bao công sức, vốn liếng nhiều năm dồn hết vào đây, giờ trắng tay. Việc khôi phục lại đầm tôm lúc này gần như bất khả thi. Vốn hết, nợ vẫn còn, chỉ còn cách lấy ngắn nuôi dài, chờ thời cơ,” ông nói.
Sau bão, ông Hòa đã thuê máy múc gia cố tạm bờ bao bị vỡ, đồng thời huy động người thân tháo dỡ bạt, khung cột đổ nát để tránh thiệt hại thêm. Tuy vậy, việc khắc phục vẫn đang ngổn ngang và có thể kéo dài nhiều tháng.
Ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết: Bão số 10 đã làm 35 ha nuôi tôm công nghệ cao bị thiệt hại nặng, tập trung ở khu vực ven biển.
“Chúng tôi đang thống kê cụ thể thiệt hại để trình cấp trên hỗ trợ, đồng thời động viên bà con khôi phục hạ tầng, cải tạo lại ao hồ, sẵn sàng cho vụ nuôi mới,” ông Huyến nói.
Theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh có khoảng 245 ha nuôi tôm bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 10. Nhiều ao hồ bị vỡ bờ, bạt đáy cuốn trôi, máy móc hư hỏng nặng khiến chi phí khôi phục tăng cao.
Người dân phải bỏ ra hàng tháng để sửa chữa, mua sắm thiết bị, cải tạo lại hệ thống nuôi trước khi có thể thả tôm trở lại. Trong khi đó, áp lực tài chính đè nặng lên từng hộ dân. Họ vừa phải trả nợ cũ, vừa tìm cách xoay vốn để đầu tư lại.
Các cơ quan chức năng đang đề xuất chính sách hỗ trợ vay ưu đãi, giảm lãi suất, giãn nợ nhằm giúp người dân ổn định sinh kế, duy trì nghề nuôi tôm, ngành kinh tế chủ lực của vùng ven biển Nghệ An.