Sơn La: Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng

NGUYỄN OANH

VHO - Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, tính đến 17h ngày 29.9, mưa lớn sau bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng  - ảnh 1
Bản Bang, xã Mường Bang, tỉnh Sơn La bị cô lập, ngập sâu. Ảnh Trường Sơn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ đêm ngày 28 đến sáng 30.9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông, lượng mưa đo được trên 200mm ở các xã: Bắc Phong, Vân Hồ, Mường Do 1, Mường Do 2, Tô Múa. Tại địa bàn nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng ghi nhận lượng mưa đo được trên 100mm. Mưa lớn đã gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Theo số liệu thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, đến 17h ngày 29.9, thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm 1 người chết (xã Mường Bang do sạt lở đất); 1 người mất tích (xã Tô Múa do lũ quét); 11 nhà thiệt hại nặng; trên 20 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, ngập úng; 2 hộ có nguy cơ sạt lở; 12 hộ bị nước tràn vào nhà. Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm thiệt hại khoảng 21ha lúa bị ngập; 2ha ngô bị ảnh hưởng.

Sơn La: Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng  - ảnh 2
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm xung yếu tại phường Mộc Sơn

Về Giao thông mưa lớn đã gây sạt lở, sa bồi đường quốc lộ khoảng 3.286 m³ tại 124 vị trí; 7 đoạn ngập (1.070 m); 2 cây đổ; tắc đường tại 9 vị trí (QL.37: 4; QL.43: 5). Đường tỉnh sạt lở, sa bồi khoảng 11.116 m³ tại 124 vị trí; 08 đoạn ngập (565 m); hư hỏng 1 cầu tràn, nền đường, kè rọ thép, rãnh thoát nước, biển báo; tắc đường 12 vị trí (ĐT.101: 3; ĐT.102: 2; ĐT.114: 4; ĐT.109: 3).

Sơn La: Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng  - ảnh 3
Nước lũ dâng cao trên dòng Suối Tấc, đoạn cầu bản Giáo, xã Phù Yên. Ảnh: Bình Minh

Ngoài ra, mưa lũ đã làm mất điện 89/TBA; 5.705 khách hàng. Đồng thời, nhiều điểm trường mầm non tại Vân Hồ, Tô Múa, Chiềng Sại, Lóng Sập bị ngập, sạt lở taluy; Trường Trung tâm GDTX Vân tHồ bị ngập, nước chảy xiết, giáo viên chưa thể di chuyển.

Hiện số liệu thiệt hại vẫn đang được các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhập, thống kê.

Sơn La: Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng  - ảnh 4
Các lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả nhằm thông tuyến đường tỉnh lộ 114 bị sạt lở do mưa bão

Ngay sau khi nhận được thông tin mưa lũ từ các địa phương, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn huyện Phù Yên để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

Sơn La: Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng  - ảnh 5
Nhiều diện tích lúa vụ mùa bị ngập, hư hỏng khu vực cầu bản Trò, xã Phù Yên. Ảnh: Minh Công

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Sơn La, trong khoảng thời gian hiện tại đến vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như: ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sơn La: Mưa lũ sau bão số 10 gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng  - ảnh 6
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 tại xã Mường Bang sáng 30.9

UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng di dời dân khi cần thiết, thống kê thiệt hại ban đầu và các tổ phòng chống lũ bão trực 24/24h.

Do tình hình diễn biến mưa lớn trong thời gian tới còn nhiều phức tạp và khó lường người dân tuyệt đối không chủ quan, cần theo dõi sát thông tin thời tiết, tuân thủ chỉ dẫn từ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.