Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp
VHO - Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đang được tỉnh Phú Thọ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Sáng 10.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã kiểm tra tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Sóc (xã Vĩnh Tường) và Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa (xã Thổ Tang và xã Vĩnh Thành).
Đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp của khu vực Vĩnh Phúc trước đây, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Tại Cụm công nghiệp Đồng Sóc, đoàn công tác ghi nhận dự án được triển khai với quy mô 75ha, tổng vốn đầu tư hơn 518,6 tỉ đồng do Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.
Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn thiện, thu hút 25 doanh nghiệp thuê đất, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 93,1%, tạo việc làm cho trên 3.600 lao động.
Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi phần diện tích đất còn lại và việc đấu nối hạ tầng giữa khu đất đã giao cho chủ đầu tư với phần diện tích trước đây UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao trực tiếp cho ba doanh nghiệp thuê.
Chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét điều chỉnh tiến độ dự án để có cơ sở hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Đánh giá cao hiệu quả đầu tư cũng như khả năng thu hút doanh nghiệp của Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn.
Theo đó, Sở Tài chính được giao rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sau khi hoàn thành đấu nối hạ tầng để báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ.
Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và UBND xã Vĩnh Tường tập trung giải quyết các vướng mắc về thu hồi đất, đấu nối hạ tầng, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.
Kiểm tra tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã nghe chủ đầu tư cùng lãnh đạo các xã Thổ Tang, Vĩnh Thành báo cáo những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với khoảng 25ha trong tổng số 34,6ha diện tích còn lại của dự án.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga yêu cầu UBND các xã Thổ Tang, Vĩnh Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc thành lập các tổ công tác để tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.
Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định để tổ chức cưỡng chế khi đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý IV.2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng giao Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án.
Việc quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp không chỉ tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh Phú Thọ thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà tỉnh đã đề ra.

RSS