Ông Nguyễn Hồ Nam bị bán giải chấp gần 11 triệu cổ phiếu Bamboo Capital

KIM LIÊN

VHO - Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), vào ngày 3.3, ông Nguyễn Hồ Nam đã phải bán ra hơn 10,68 triệu cổ phiếu BCG, qua đó giảm sở hữu tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) xuống còn 81 triệu cổ phiếu, tương đương 9,21% vốn điều lệ. Đây là giao dịch bán giải chấp theo yêu cầu của công ty chứng khoán.

Ông Nguyễn Hồ Nam bị bán giải chấp gần 11 triệu cổ phiếu Bamboo Capital - ảnh 1
Ông Nguyễn Hồ Nam. Ảnh: BCG

Ông Nguyễn Hồ Nam không trực tiếp ký tên ở báo cáo trên, thay vào đó là người đại diện theo pháp luật - bà Huỳnh Thúy Vy.

Đến ngày 6.3, Công ty TNHH MTV NHN - doanh nghiệp do ông Nguyễn Hồ Nam làm chủ sở hữu cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 5,3 triệu cổ phiếu BCG.

Tổng cộng, sở hữu của nhóm cổ đông liên quan tới ông Nguyễn Hồ Nam tại Bamboo Capital giảm về còn 133,8 triệu cổ phần sau hai giao dịch bị bán giải chấp trên, tương đương tỷ lệ 15,2% vốn.

Làn sóng bán giải chấp tại Bamboo Capital tiếp tục lan rộng khi bà Nguyễn Xuân Lan - vợ Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng - đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu BCG. Giao dịch dự kiến thực hiện vào ngày 13.3-11.4 do bị công ty chứng khoán thu hồi nợ ký quỹ.

Theo thông báo đến ngày 11.3, bà Lan đã bán được gần 3,4 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu về còn hơn 2 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,23% vốn.

Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng cũng đăng ký bán 6,5 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 12/3-10/4 theo yêu cầu bán giải chấp từ công ty chứng khoán. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hùng có thể giảm từ 0,84% xuống 0,09%, tương đương 867.000 cổ phiếu).

Làn sóng bán giải chấp cổ phiếu BCG lan rộng sau biến cố ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố đẩy giá cổ phiếu bóm Bamboo Capital giảm mạnh.
BCG nhấn mạnh ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm từ ngày 27.4.2024 và không còn giữ bất kỳ chức vụ nào tại HĐQT, Ban Kiểm soát hay Ban điều hành của Công ty.

Công ty cũng cam kết công bố thông tin minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc