Những khoản thuế, phí nào tiếp tục được giảm đến hết năm 2026?
VHO - Nhiều chính sách giảm thuế, miễn phí và gia hạn nghĩa vụ tài chính sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2026 nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2026, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là liệu các chính sách hỗ trợ về thuế, phí có tiếp tục được duy trì để hạn chế tác động của giá cả hay không.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2026 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3.8, trả lời câu hỏi của báo chí về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã và đang triển khai nhiều giải pháp miễn, giảm và gia hạn thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến hết năm 2026.
Theo Thứ trưởng, trước đây từng tồn tại tình trạng "lương chưa tăng thì giá đã tăng", khiến hiệu quả của việc điều chỉnh tiền lương bị giảm sút. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dù có nhiều đợt tăng lương, thị trường đã phản ứng ổn định hơn, không còn tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá như trước.
Nhiều chính sách thuế, phí tiếp tục được kéo dài
Một trong những chính sách đáng chú ý là giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, đưa mức thuế xuống còn 8% và kéo dài đến hết 31.12.2026.
Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế tiếp tục được kéo dài đến hết 31.12.2030, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.
Ngoài ra, trong năm 2026, Chính phủ cũng tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, qua đó giúp doanh nghiệp và người nộp thuế giảm áp lực dòng tiền.
Song song với chính sách về thuế, 46 khoản phí và lệ phí đã được miễn, giảm từ ngày 1.7.2025 cũng sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết 31.12.2026, góp phần giảm chi phí thực hiện thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Xăng dầu tiếp tục được hỗ trợ bằng nhiều giải pháp thuế
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, xăng dầu là mặt hàng có ảnh hưởng lớn tới chi phí sản xuất, kinh doanh cũng như mặt bằng giá cả của nền kinh tế. Vì vậy, Bộ Tài chính đã tham mưu nhiều chính sách thuế để giảm tác động từ biến động giá nhiên liệu.
Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được giảm xuống 0% trong thời gian từ 9.3.2026 đến hết 30.9.2026.
Bên cạnh đó, các loại thuế cấu thành trong giá xăng dầu gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt cũng được giảm về 0% từ 27.3.2026 đến hết 30.6.2026.
Riêng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức 0 đồng đến hết 30.9.2026. Trong thời gian này, doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào, qua đó góp phần giảm chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chủ động phương án ứng phó nếu giá dầu thế giới biến động
Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn giá xăng dầu biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông, ngân sách nhà nước đã tạm ứng 8.000 tỉ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ bình ổn thị trường. Chính sách này được đánh giá đã góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành giá trong thời gian qua.
Hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng các phương án về giá, thuế, phí và lệ phí đối với xăng dầu, nhằm chủ động ứng phó với các kịch bản biến động của thị trường thế giới.
Các phương án sau khi hoàn thiện sẽ được báo cáo Chính phủ để xem xét, quyết định giải pháp điều hành phù hợp khi cần thiết, hướng tới mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

RSS