Ngăn chặn vụ thu gom lợn chết vì dịch, chuẩn bị đưa vào Nam làm lạp xưởng

VHO - Trong khi dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn Quảng Ngãi thì nhiều cơ sở, thương lái bất chấp thu mua lợn bị dịch vận chuyển, tiêu thụ liên tỉnh làm thực phẩm bán ra thị trường, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp đơn vị chức năng phát hiện một cơ sở thu mua lợn trên địa bàn xã Nghĩa Hành do bà Trần Thị Thùy Dương, 56 tuổi, ở tổ dân phố Phú Bình Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đang hoạt động thu gom, vận chuyển lợn lên một ô tô.

Qua kiểm tra có 72 con lợn (trên xe có 69 con, trong đó có 05 con đã chết) và 03 con đang nhốt trong chuồng trại. Quá trình làm việc của cơ quan Công an, bà Dương không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch số lợn trên.

Cảnh sát kinh tế phát hiện điểm lợn bị dịch.
Cảnh sát kinh tế phát hiện điểm lợn bị dịch.

Bà Trần Thị Thùy Dương khai nhận 72 con lợn trên trước đó được mua thu gom của các thương lái mua lợn và của người dân trên địa bàn xã Nghĩa Hành. Được biết xã Nghĩa Hành là địa bàn đang có dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh. Số lợn dịch sẽ vận chuyển vào tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai để giết, mổ và bán lại cho các cơ sở chế biến thực phẩm ăn cho người (lạp xưởng) để kiếm lời.

Theo bà Lương Thị Kim Thùy - Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa hành cho biết: "Sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu phi, đoàn phối hợp với lực lượng cho tiêu hủy hoàn toàn số lợn trên nhằm mục đích khống chế được dịch và không cho mua bán ra thị trường để gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân".

Ông Võ Năng Chuyên – Trưởng phòng nghiệp vụ, Tổng hợp, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Qua kết quả lấy mẫu thì đàn lợn này đã bị dịch tả lợn Châu Phi cần phải tiêu hủy theo quy định.

Cảnh sát kinh tế và đơn vị chức năng làm việc cơ sở thu mua lợn dịch.
Cảnh sát kinh tế và đơn vị chức năng làm việc cơ sở thu mua lợn dịch.

Đây cũng là một trong những vấn đề góp phần phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, qua đó cũng góp phần nhỏ đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Trước nguy cơ lợn nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường tiêu thụ, đoàn kiểm tra đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn ngay trong đêm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi thu ngẫu nhiên 22 mẫu máu, hạch, lách lợn để xét nghiệm, kết quả Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II – Trạm chẩn đoán và xét nghiệm I tại Đà Nẵng xác định có 21/22 mẫu dương tính với vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (ASFV).

Trong khi dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn Quảng Ngãi thì nhiều cơ sở, thương lái bất chấp thu mua lợn bị dịch vận chuyển, tiêu thụ liên tỉnh làm thực phẩm bán ra thị trường, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.
Trong khi dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn Quảng Ngãi thì nhiều cơ sở, thương lái bất chấp thu mua lợn bị dịch vận chuyển, tiêu thụ liên tỉnh làm thực phẩm bán ra thị trường, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Thượng tá Đoàn Dương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Người tiêu dùng khi sử dụng thịt heo, thực phẩm thường ngày thì chúng ta phải đến các cơ sở giết mổ có uy tín và được các cơ quan chức năng cấp phép nhằm đảo bảo sức khỏe người tiêu dùng. Và khi phát hiện động vật, heo không rõ xuất xứ thì báo cáo ngay cơ quan chức năng để tiến hành ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật".

Đơn vị chức năng tiêu hủy số lợn bị dịch.
Đơn vị chức năng tiêu hủy số lợn bị dịch.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm hành chính đối với người vận chuyển theo quy định pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng từ hoạt động vận chuyển động vật trái phép, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh trên gia súc vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các xã, phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo TRẦN SƠN TÙNG/Người Đưa Tin

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc