MEINFA (MEF) chốt quyền chia cổ tức 50% bằng tiền mặt

KIM LIÊN

VHO - CTCP MEINFA (mã chứng khoán: MEF) vừa thông báo, ngày 16.5 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024.

MEINFA (MEF) chốt quyền chia cổ tức 50% bằng tiền mặt - ảnh 1
Công ty dự kiến phải chi hơn 20,4 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ảnh minh họa

Cổ tức sẽ được chia bằng tiền mặt với tỉ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng.

Như vậy, với hơn 4,08 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến phải chi hơn 20,4 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26.5.

Năm 2024 đánh dấu lần thứ hai MEF chia cổ tức với tỉ lệ 50%, sau lần đầu vào năm 2016. Trước đó, Công ty từng không chia cổ tức năm 2014, nhưng ngay năm sau đó (2015) nâng tỉ lệ lên mức cao nhất 70%. Từ năm 2011 đến nay, MEF duy trì chính sách cổ tức bằng tiền ổn định ở mức 30-45%.

Công ty đã đưa cổ phiếu MEF giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 11.2011. Trên thị trường, cổ phiếu MEF thường không có thanh khoản và hiện đang đứng tại mức giá 5.800 đồng.cổ phiếu.

Ngày 5.5 vừa qua, MEINFA đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu 600,4 tỉ đồng, trong đó cơ cấu gồm Công ty Vạn Xuân đóng góp 52,5 tỉ đồng, Công ty Cơ điện 23,8 tỉ đồng, Công ty Tam Hữu 175,1 tỉ đồng, Công ty Cơ khí 109 tỉ đồng, Công ty MEINFA 240 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 35,8 tỉ đồng và tỉ lệ chia cổ tức dự kiến 40%.

Về hoạt động kinh doanh năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 380 tỉ đồng và lợi nhuận ròng đạt 44 tỉ đồng, tăng lần lượt 17% và 26% so với năm 2023.

Sang năm 2025, MEF đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng nhẹ lên hơn 600 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 19% còn gần 36 tỉ đồng. Tỉ lệ cổ tức theo kế hoạch cũng điều chỉnh giảm về 40%.

Theo MEF, lợi nhuận năm 2025 bị ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu đầu vào như đồng, nhôm ở mức cao trong khi giá bán không điều chỉnh do áp lực cạnh tranh. Ngoài ra, chi phí nhân công và nguy cơ tăng giá điện cũng tạo áp lực lên lợi nhuận.

MEINFA tiền thân là nhà máy Y cụ 2 thuộc Bộ Y tế, hiện Công ty có vốn điều lệ hơn 41,35 tỉ đồng. Lĩnh vực kinh doanh của MEINFA là sản xuất, mua bán các sản phẩm cơ khí và máy móc phục ngành y tế; bán các sản phầm cơ khí; rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy…

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc