Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh: Tôn vinh nông sản, lan tỏa bản sắc
VHO - Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 diễn ra từ ngày 5 - 10.12 với gần 200 gian hàng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động trải nghiệm vườn cây, tour du lịch nông nghiệp, trình diễn chế biến nông sản, trò chơi dân gian… mang đến một lễ hội vừa giàu bản sắc, vừa hấp dẫn đối với du khách.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh đã được khai mạc tối 5.12 tại Quảng trường trung tâm phường Chũ với chủ đề Trái cây Bắc Ninh - Tinh hoa nông sản Việt”.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025 được tổ chức trong thời điểm toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó xác định phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tuần hoàn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, quy mô GRDP đạt trên 522 nghìn tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng 10,27% thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Đặc biệt, nông nghiệp địa phương chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại và xanh hơn, với gần 54 nghìn ha cây ăn quả, sản lượng hơn 80 nghìn tấn, nhiều vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP; hơn 780 sản phẩm OCOP đã khẳng định vị thế của nông sản Bắc Ninh trên thị trường.
“Đây là lợi thế để Bắc Ninh tổ chức Lễ hội trái cây với quy mô lớn, với gần 200 gian hàng trưng bày các sản vật tiêu biểu, kết hợp hoạt động quảng bá, thương mại, trải nghiệm du lịch nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.
Cách làm mới này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Phường Chũ - nơi diễn ra Lễ hội là trung tâm vùng trọng điểm trái cây của tỉnh với nhiều loại trái cây đặc sản của vùng đất Lục Ngạn (trước đây thuộc tỉnh Bắc Giang) gồm: Cam, bưởi, quýt, ớt, táo, dừa, cau, hồng. Gian hàng của phường Chũ được trưng bày bằng những loại trái cây đặc trưng và các sản phẩm OCOP như: Mì Chũ, vải thiều sấy khô, giấm vải thiều…; không gian check-in để hút khách và lan tỏa hình ảnh của địa phương.

Ngoài ra các phường, xã tiêu biểu như Phượng Sơn, Lục Ngạn, Biển Động, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Kiên Lao, Nam Dương, Đèo Gia và Phúc Hòa đều tổ chức gian trưng bày tại Lễ hội.
Đây là lần đầu tiên sau khi sáp nhập, Bắc Ninh tổ chức Lễ hội trái cây nên có nhiều điểm khác biệt so với các hội chợ, ngày hội trái cây tổ chức trước đó. Lễ hội cũng có không gian trưng bày trái cây và nông sản của các tỉnh, thành phố tiêu biểu: Hà Nội, Sơn La, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Cần Thơ...; trưng bày, giới thiệu, cung ứng nông cụ, máy móc, công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến; trình diễn hoạt động thương mại điện tử; khu ẩm thực…

Cùng với đó, thương mại trực tuyến được đẩy mạnh thông qua hoạt động livestream bán hàng, kết nối với các sàn thương mại điện tử; sự góp mặt của KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số, tạo sức lan toả truyền thông mạnh mẽ cho sản phẩm nông sản địa phương.
Ban tổ chức cũng triển khai các cuộc thi sắp đặt trái cây nghệ thuật, ăn trái cây, sáng tạo món ngon từ các loại trái cây…; giới thiệu các điểm du lịch, trải nghiệm vườn hoa trái.
Đặc biệt, trong các ngày diễn ra Lễ hội, mỗi tối đều có chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương do Sở VHTTDL tỉnh và các xã, phường tổ chức phục vụ khách tham quan, mua sắm như hát quan họ trên thuyền, hát then, Sloong hao… Qua đó, giúp du khách vừa có trải nghiệm thực tế, vừa quảng bá được cảnh đẹp, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức tiến hành đấu giá 4 cây cam được chăm sóc công phu, thu về 631 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Với quy mô lớn, cách làm mới mẻ và nhiều hoạt động gắn với chuyển đổi số, Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh nông sản địa phương mà còn mở ra cơ hội kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ, nâng tầm giá trị trái cây và sản phẩm OCOP.
Sự hưởng ứng đông đảo của người nhân dân, du khách đã tạo nên một lễ hội ý nghĩa, hứa hẹn trở thành sự kiện thúc đẩy đầu ra cho nông sản, đồng thời phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

RSS
