Chủ tịch Bắc Giang viết thư ngỏ lan toả giá trị thương hiệu vải thiều
VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh vừa có Thư ngỏ gửi nhân dân trong tỉnh và các tỉnh, thành phố; các Hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước; các tổ chức hội, hiệp hội, cơ quan thông tấn báo chí về việc lan tỏa giá trị Thương hiệu vải thiều Bắc Giang.
Trong thư ngỏ, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, Bắc Giang tự hào là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, nổi bật với biểu tượng chính “Vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang”.
Đây không chỉ là loại quả đặc sản mà còn là kết tinh của điều kiện tự nhiên ưu đãi, bàn tay cần cù, khối óc sáng tạo và tình yêu quê hương sâu nặng của nông dân Bắc Giang.

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, thương hiệu "Vải thiều Bắc Giang" đã vươn xa, hiện diện trên nhiều thị trường quốc tế, tạo dựng vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng.
Thương hiệu Vải thiều Bắc Giang ngày nay không chỉ là một sản phẩm nông sản, mà đã trở thành một phần trong bản sắc văn hóa, là đại diện tiêu biểu, niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.
Trước một số hình ảnh, thông tin chưa đầy đủ, thiếu chính xác về giá bán, tình hình tiêu thụ vải thiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và uy tín của thương hiệu Vải thiều Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kêu gọi người dân, các doanh nghiệp, HTX, thương nhân phát huy trách nhiệm, giữ gìn và bảo vệ hình ảnh thương hiệu Vải thiều Bắc Giang để mỗi trái vải đưa ra thị trường phải là sản phẩm của chất lượng, của tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp.
Đồng thời, chủ động phân loại, loại bỏ sản phẩm kém chất lượng, bảo đảm uy tín lâu dài. Phối hợp tuyên truyền, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình tiêu thụ vải thiều, tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy tiêu thụ vải thiều.
Các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng mạng xã hội chung tay lan tỏa thông tin tích cực, trung thực, khách quan; đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, bảo vệ uy tín sản phẩm nông sản Việt Nam nói chung, vải thiều Bắc Giang nói riêng.
Các sở, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chất lượng vải thiều Bắc Giang; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, làm tổn hại đến Thương hiệu Vải thiều Bắc Giang, đời sống người dân và lợi ích phát triển chung.
Ông Nguyễn Việt Oanh khẳng định, hình ảnh Vải thiều Bắc Giang - hương vị ngọt thanh mát là sự kết tinh hoàn hảo giữa thiên nhiên, lao động và văn hóa Việt. Mỗi mùa vải chín không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững cho hàng vạn hộ dân mà còn là dịp để khẳng định niềm tự hào về giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Với tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm, Bắc Giang cam kết tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế xây dựng Thương hiệu Vải thiều ngày càng bền vững, xứng đáng với vị thế là sản phẩm tiêu biểu của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Những ngày vừa qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đang phấn khởi, nỗ lực tập trung thu hoạch, tiêu thụ vải thiều phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số đối tượng xấu, thiếu ý thức đã tán phát thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin tiêu cực ảnh hưởng xấu đến thương hiệu vải thiều và việc thu hoạch, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn tỉnh.
Một số người sử dụng tài khoản facebook đăng tải video, bình luận xuyên tạc, gây hoang mang khi cho rằng “vải vừa ngâm lạnh vừa ngâm thuốc... vải ngâm hóa chất…”.
Một tài khoản khác là S.H” đăng tải bài viết tiêu cực, cho rằng “Năm nay vải không đổ xuống sông thì cũng đổ xuống suối” tạo tâm lý, dư luận ảnh hưởng xấu đến tình hình thu hoạch, tiêu thụ vải thiều của địa phương.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xử lý 2 trường nêu trên. Một trường hợp là T.T.L sinh năm 1978 ở phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vụ việc được đơn vị trao đổi Phòng An ninh mạng và và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La và Công an Phường Thảo Nguyên hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.
Với tài khoản S.H được xác định là H.C.S sinh năm 1989 ở Phượng Sơn, thị xã Chũ (Bắc Giang) cũng đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an phường Phượng Sơn xử lý theo quy định.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các cơ quan, ban ngành, cơ quan báo chí quan tâm đưa tin chính thống, quảng bá về thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ vải thiều.
Khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo trong việc đăng tải thông tin lên trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế của địa phương.
Để đảm bảo công tác xúc tiến, tiêu thụ vải thiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thịnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về gian lận thương mại.
Chủ trì, phối hợp làm việc và lựa chọn các HTX, nhà vườn uy tín, có kinh nghiệm để phục vụ triển khai “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn” tại các khu công nghiệp tỉnh.
UBND các huyện Tân Yên, Lục Ngạn, thị xã Chũ chủ động bám sát tình hình thu hoạch, tiêu thụ; kịp thời, linh hoạt điều chỉnh phương án tiêu thụ phù hợp với thực tế.
Chỉ đạo phương án điều tiết giao thông, hỗ trợ phương tiện vận tải vận chuyển vải thiều thông suốt, thuận lợi. Thường xuyên, kịp thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp tiêu thụ và các HTX, doanh nghiệp sản xuất vật tư phục vụ đóng gói, vận chuyển; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân trồng vải thực hiện đầy đủ quy trình tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất.