Lãi suất ngân hàng tăng trở lại
VHO - Sau một thời gian dài im ắng, mặt bằng lãi suất huy động bất ngờ khởi sắc. Hàng loạt ngân hàng đồng loạt nâng lãi, báo hiệu một cuộc đua hút vốn mới đang diễn ra vào cuối năm 2025.

Tháng 11 vừa qua, 13 ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động, với mức tăng phổ biến từ 0,2% đến 0,5% mỗi năm. Danh sách này bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như BVBank, ABBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVComBank, LPBank, Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, KienlongBank và MBV.
Đáng chú ý, PVcomBank đang dẫn đầu với mức lãi suất lên tới 9% mỗi năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, áp dụng cho các khoản tiền gửi có số dư cực lớn từ 2.000 tỷ đồng.
HDBank và Vikki Bank cũng không kém cạnh khi đưa ra các mức lãi hấp dẫn 8,1% và 7,5% mỗi năm cho những khách hàng gửi tiền với số tiền từ 500 tỷ đồng trở lên.
Xu hướng chung cho thấy, lãi suất cao thường đi kèm với các kỳ hạn dài và các điều kiện về số tiền gửi tối thiểu rất lớn. Trong khi đó, nhóm lãi suất ngắn hạn vẫn được neo ở mức khá thấp. Sự phân hóa này cho thấy các ngân hàng đang tập trung hút dòng tiền lớn, ổn định.
Trái ngược hoàn toàn, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn giữ vững phong độ, duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhất thị trường và gần như không có biến động.
Theo ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB Bank, động thái tăng lãi suất xuất phát từ hai yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là áp lực tỷ giá. Đồng USD đang tăng mạnh, đẩy tỷ giá USD/VND tiến sát ngưỡng biên độ cho phép. Khi mục tiêu tăng tỷ giá cả năm gần như hết dư địa, việc nâng lãi suất đồng Việt Nam trở thành một công cụ hữu hiệu để giảm bớt sức hút của ngoại tệ, từ đó góp phần bình ổn giá trị đồng nội tệ.
Thứ hai, chính sách tiền tệ toàn cầu cũng tạo ra sức ép không nhỏ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn duy trì lãi suất USD ở mức cao, khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng chảy về các thị trường an toàn và có mức sinh lời tốt hơn.
Điều này làm thu hẹp đáng kể khả năng thu hút vốn ngoại và dư địa duy trì lãi suất thấp trong nước của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chính sách điều hành buộc phải linh hoạt để cân bằng giữa ổn định tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Dù lãi suất huy động tăng, ông Ánh khẳng định lãi suất cho vay, đặc biệt cho các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu, vẫn được giữ ở mức cạnh tranh, thấp hơn nhiều so với Mỹ. Đây là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp Việt duy trì chi phí vốn hợp lý và thu hút đầu tư nước ngoài.
Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhìn nhận việc tăng lãi suất cuối năm là hiện tượng có tính chu kỳ, phản ánh đúng quy luật cung - cầu vốn khi nhu cầu chi tiêu và vay vốn cuối năm thường tăng cao.
PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chỉ ra thêm những áp lực khác. Lãi suất toàn cầu cao, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu leo thang và thị trường bất động sản tăng nóng đang thu hẹp không gian cho chính sách lãi suất thấp. Việc điều chỉnh lãi suất tăng một cách có kiểm soát là hợp lý để hạn chế đầu cơ và ổn định kinh tế vĩ mô.
Song song với các yếu tố bên ngoài, sức ép nội tại từ hệ thống ngân hàng là nguyên nhân không kém phần quan trọng. Tín dụng tăng trưởng mạnh, lên tới hơn 15% so với cuối năm trước, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 9,7%. Khoảng cách này khiến nhiều ngân hàng phải chủ động nâng lãi suất để bù đắp thanh khoản và đáp ứng nhu cầu cho vay.
Dự báo từ Công ty Chứng khoán Vietcombank cho thấy dư địa giảm lãi suất gần như không còn. Áp lực tỷ giá và nhu cầu tín dụng từ bất động sản, sản xuất kinh doanh dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mặt bằng lãi suất huy động lên mức cao hơn trong những tháng tới, khép lại một giai đoạn lãi suất thấp kéo dài.

RSS