Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh
VHO - Chính phủ Nhật Bản ngày 19.5 cho biết, nền kinh tế nước này tăng trưởng với tốc độ thường niên 2,1% trong quý, từ tháng 1 đến tháng 3, cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế dù giá năng lượng tăng cao.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản đã tăng 0,5% so với quý trước sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Đây là quý tăng trưởng thứ hai liên tiếp.
Theo AP, chi tiêu gia tăng từ người tiêu dùng và doanh nghiệp đã góp phần tạo nên kết quả tốt hơn dự kiến. Chi tiêu chính phủ cao hơn cũng hỗ trợ cho đà mở rộng kinh tế.
Theo dữ liệu sơ bộ từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, tiêu dùng cá nhân tăng 0,3% so với quý trước, tương đương mức tăng thường niên 1,1%. Nhu cầu công cũng tăng 0,3% so với quý trước.
Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái, sau đó chỉ đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 0,2% theo quý trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12.
Một thách thức lớn đối với Nhật Bản là giá dầu tăng vọt. Dầu thô Brent, vốn được giao dịch quanh mức 70 USD/thùng trước đó, gần đây đã tăng lên gần 110 USD/thùng.
Căng thẳng Trung Đông, khiến giá dầu tăng cao hơn, Nhật Bản đã giải phóng một phần kho dự trữ dầu và đang tìm kiếm các tuyến vận chuyển thay thế.
Trong quý gần nhất, tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản tăng 0,5%, trong khi xuất khẩu tăng 1,7%.
Tình trạng thiếu hụt một sản phẩm liên quan đến dầu mỏ có tên naphtha đang trở thành tâm điểm chú ý tại Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung dồi dào để duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Điều này nhiều khả năng sẽ đòi hỏi chính phủ phải tăng mạnh chi tiêu.
Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản nhận định nước này có khả năng duy trì mức tăng trưởng vừa phải, nhờ chi tiêu gia tăng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo và quốc phòng.
“Sự lan tỏa của nhu cầu cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng theo hướng chất lượng hơn. Đây cũng có thể là tín hiệu cho thấy lạm phát không còn diễn ra cục bộ mà đang mở trên diện rộng”, bà Naomi Fink, Chiến lược gia Toàn cầu trưởng của Công ty Quản lý Tài sản Amova nhận định.
Chi phí năng lượng tăng cao đang góp phần đẩy giá cả đi lên, và tăng trưởng mạnh hơn trong quý đầu năm có thể khiến ngân hàng trung ương Nhật Bản nghiêng về việc nâng lãi suất trong bối cảnh nước này dần từ bỏ chính sách duy trì lãi suất gần bằng hoặc dưới 0 trong nhiều năm.
Hiện tại, tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản thấp hơn Mỹ, nhưng tiền lương của người lao động vẫn chưa theo kịp đà tăng của giá cả.

RSS