Khánh Hòa: Đồng loạt khởi công và khánh thành 5 dự án trọng điểm
VHO - Sáng 19.12, đúng kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2025), tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành 5 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, tại phường Bắc Cam Ranh, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh chính thức được khởi công. Đây là dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa, do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư.
Dự án có quy mô hơn 1.254ha, dân số dự kiến khoảng 230.779 người; số lượng nhà ở gồm: 8.474 căn nhà ở liền kề, 10.732 căn nhà ở biệt thự, 19.816 căn nhà ở xã hội.
Dự án hướng đến một đô thị bền vững, thích ứng với điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, đồng thời mở ra các khu vực dịch vụ - du lịch, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho kinh tế khu vực Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự; sớm hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương nơi có dự án tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan bảo đảm đúng quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.
Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai đúng tiến độ.
Phát biểu tại Lễ khởi công, bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, với quy mô 1.254 ha, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng như một mô hình phát triển hiện đại, có sự đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan.
Tại đây, bên cạnh các khu nhà ở, còn có hệ thống công trình công cộng, dịch vụ thiết yếu của một đô thị kiểu mẫu, như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng… Tất cả đều được quy hoạch bài bản nhằm bảo đảm cư dân có được chất lượng sống tốt nhất.
Khi hoàn thành, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh sẽ trở thành một động lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tầm chất lượng sống và diện mạo đô thị của toàn khu vực.

Cùng dịp này, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 4 dự án trọng điểm khác, gồm: Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1; Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2; thông xe kỹ thuật hơn 20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và khánh thành hồ chứa nước sông Chò 1 - công trình hồ chứa nước lớn nhất tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại 2 xã Vạn Thắng và Tu Bông, có tổng mức đầu tư hơn 1.385 tỉ đồng; quy mô xây dựng khoảng 99,89ha; đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san nền, xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kèm theo.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư tổ chức khánh thành. Dự án được đầu tư tại xã Phước Hữu với tổng mức đầu tư 1.495 tỉ đồng; có quy mô công suất 87MW/100MWp.
Dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư tại các phường, xã: Ninh Hòa, Hòa Trí, Tây Ninh Hòa, Tân Định; có tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng; tổng chiều dài 32km. Trong 20km đầu tuyến, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công đã rút ngắn thời gian thi công 6 tháng so với kế hoạch.

Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1, do Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư. Đây là công trình hồ chứa nước lớn nhất tỉnh, với sức chứa khoảng 109 triệu m3 nước. Hồ có cao trình tới 170m.
Với cao trình này, hồ sông Chò 1 đã được đầu tư 2 đường ống dẫn nước. Trong đó, 1 đường ống dẫn hướng về khu vực Ninh Hòa, sau này có thể lắp đặt hệ thống đưa nước về những vùng khô hạn rộng khoảng 2.500ha và tiếp nước cho hồ Suối Trầu, sông Cái Ninh Hòa...

RSS