Hơn 150.000 đơn vị ngừng hoạt động nhưng chưa cắt mã số thuế ở Hà Nội
VHO - Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế đang trong tình trạng ngừng hoạt động hoặc không còn tại địa chỉ đăng ký. Đây là bước đi mạnh mẽ trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế", đồng thời là lời nhắc đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã "bỏ quên" nghĩa vụ pháp lý của mình.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công điện số 18 về việc triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", cơ quan thuế Thủ đô vừa thông báo công khai danh sách những người nộp thuế có mã số thuế đang ở trạng thái "ngừng hoạt động" nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực, hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký.
Con số này hiện đã lên tới 150.459 trường hợp, trong đó có 58.152 người nộp thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế) và 92.307 trường hợp ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).
Động thái này của ngành thuế không chỉ là một thống kê khô khan mà còn là lời nhắc nhở đối với hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang "lơ là" các thủ tục pháp lý sau khi quyết định dừng hoạt động.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán thuế Trọng Tín (Trọng Tín Tax), thực tế cho thấy một quan niệm sai lầm phổ biến là khi không còn nhu cầu kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng việc đóng cửa cơ sở là đã chấm dứt mọi trách nhiệm.
Đặc biệt, các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp khó khăn, thua lỗ thường có tâm lý "đóng cửa im lặng" mà không biết rằng điều này có thể gây ra những hệ lụy pháp lý lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính họ trong tương lai.
Một thực tế đáng chú ý khác là nhiều doanh nghiệp sau khi quyết định giải thể đã thực hiện các thủ tục ban đầu nhưng quá trình hoàn tất nghĩa vụ thuế lại bị kéo dài. Điều này khiến doanh nghiệp không thể chấm dứt tư cách pháp nhân, vẫn phải duy trì các nghĩa vụ pháp lý và làm việc với cơ quan chức năng khi có yêu cầu, trong khi tài sản và vốn góp chưa thể thanh lý theo quy định.

Trước tình trạng này, cơ quan thuế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh có tên trong danh sách cần chủ động liên hệ với đơn vị quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cũng như hoàn thành các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.
Đối với những doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể, việc chủ động rà soát đầy đủ hồ sơ, chứng từ và làm việc trực tiếp với cơ quan thuế là giải pháp hiệu quả nhất để đẩy nhanh tiến độ.
Đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn mong muốn tiếp tục kinh doanh hoặc giải thể, cần khẩn trương thực hiện các thủ tục khôi phục mã số thuế, kê khai bổ sung và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.
Các chuyên gia thuế cũng nhấn mạnh ba biện pháp quan trọng để người dân và doanh nghiệp bảo vệ mình trong chiến dịch này.
Thứ nhất, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán căn cước công dân hay thông tin cá nhân để người khác thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.
Thứ hai, chủ động tải ứng dụng eTax Mobile hoặc truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp bị mạo danh và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Thứ ba, đối với những ai đã từng có doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế, hãy nhanh chóng đến cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ quyết toán và kết thúc mã số thuế đúng quy định.
Đây là thời điểm phù hợp để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh giải quyết dứt điểm những vướng mắc về thuế, tránh những rủi ro pháp lý không đáng có. Ngành thuế đang thể hiện tinh thần hỗ trợ tối đa để tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần làm sạch môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế lành mạnh.

RSS