Gia Lai: Tăng cường giám sát thị trường, quảng bá hình ảnh điểm đến
VHO - Nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo ấn tượng tốt với du khách trước thềm Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã đồng loạt ra quân giám sát kết hợp tuyên truyền pháp luật tại phường Pleiku.

Theo ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai, đợt cao điểm lần này tập trung trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Pleiku, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của Ngày hội.
Việc chủ động vào cuộc sớm được xem là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Dự kiến diễn ra vào ngày 25 và 26.4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Ngày hội là sự kiện văn hóa quy mô lớn, không chỉ tôn vinh bản sắc các dân tộc mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, con người và sản phẩm du lịch của Gia Lai.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn được xác định là yếu tố then chốt.
“Hình ảnh điểm đến không chỉ được tạo nên từ cảnh quan hay các chương trình hấp dẫn, mà còn thể hiện qua chất lượng từng sản phẩm, mức giá, cũng như thái độ phục vụ của mỗi cơ sở kinh doanh. Những sai phạm dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín chung của địa phương”, ông Lê Hồng Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường đã chú trọng phòng ngừa từ sớm, tăng cường hướng dẫn để các cơ sở kinh doanh hiểu rõ quy định và tự giác chấp hành. Cách làm này vừa bảo đảm hiệu lực quản lý, vừa hạn chế gây phiền hà cho hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Trước đó, để chuẩn bị cho mùa du lịch và lễ hội, Chi cục đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về giá và an toàn thực phẩm, thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân kinh doanh tham gia. Qua đó, gần 400 bản cam kết chấp hành quy định đã được ký kết.
Cùng với đó, khoảng 400 áp phích đường dây nóng của lực lượng Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 được niêm yết tại các điểm kinh doanh, tạo kênh tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và du khách một cách nhanh chóng, kịp thời.
Đáng chú ý, trong tháng 3.2026, các tổ công tác khu vực phía Đông Gia Lai đã triển khai giám sát diện rộng tại các điểm du lịch. Chỉ trong 3 ngày, gần 1.000 cơ sở kinh doanh đã được kiểm tra, ký cam kết và niêm yết đường dây nóng.

Phát huy kết quả đó, từ ngày 18 - 28.4, lực lượng tiếp tục mở rộng hoạt động sang khu vực phía Tây Gia Lai, tập trung vào các nhóm hàng và dịch vụ phục vụ du lịch như sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng lưu niệm, dịch vụ lưu trú và ăn uống.
Đồng thời, diễn biến giá cả, nguồn cung và sức mua cũng được theo dõi sát sao nhằm kịp thời tham mưu các giải pháp bình ổn thị trường.
Một điểm đáng chú ý của đợt ra quân lần này là việc tăng cường vai trò “đồng hành” với doanh nghiệp. Các tổ công tác vừa giám sát, vừa trực tiếp hướng dẫn, giải thích quy định pháp luật để các cơ sở kinh doanh nắm rõ và thực hiện đúng.
Song song với đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.
Những hành vi như đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hay kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm.

Không chỉ dừng ở việc chấp hành quy định, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai còn khuyến khích các cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, từ việc bố trí cửa hàng gọn gàng, sạch đẹp đến đa dạng sản phẩm, ưu tiên hàng OCOP và đặc sản địa phương, cùng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện.
Theo ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai, mỗi cơ sở kinh doanh đều là một “điểm chạm” trong hành trình trải nghiệm của du khách. Việc làm tốt từ những điều nhỏ nhất sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh Gia Lai an toàn, thân thiện và mến khách trong mắt bạn bè, du khách gần xa.
Với sự chủ động, đồng bộ và tinh thần “đồng hành” cùng doanh nghiệp, lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai đang góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương thị trường, tạo dựng môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch.
Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho Ngày hội diễn ra an toàn, thành công, mà còn là nền tảng để Gia Lai từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, đáng tin cậy trong lòng du khách.

RSS