Gia Lai mời gọi cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan
VHO - Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thái Lan – Gia Lai năm 2025, Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành Công nghiệp Thái Lan đánh giá, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vị trí chiến lược, và chính sách đầu tư cởi mở, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại châu Á.
Thái Lan là một đối tác đầu tư ổn định
Ngày 23.10, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thái Lan – Gia Lai năm 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam – Đột phá thương mại và đầu tư”.

Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) tổ chức.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), là cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp và dịch vụ giữa tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, hiện nay, Thái Lan hiện là một trong những đối tác đầu tư ổn định của Gia Lai, với 09 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 100,5 triệu USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Các dự án của Thái Lan tập trung chủ yếu vào thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, thủy sản và logistics, góp phần tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy chuỗi cung ứng liên kết khu vực.

Becamex Bình Định xúc tiến, mời gọi đầu tư tại Thái Lan
Tuy nhiên, so với tiềm năng của Thái Lan, một nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về đầu tư ra nước ngoài thì dư địa hợp tác với Gia Lai còn rất rộng mở, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp phụ trợ, xuất khẩu nông sản chế biến, năng lượng tái tạo và dịch vụ công nghiệp gắn với khu công nghiệp.
Gia Lai đang tập trung nguồn lực để kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, với tầm nhìn trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Tây Nguyên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, trong chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn hiện nay, tỉnh Gia Lai xác định Khu Công nghiệp Becamex Bình Định (KCN) là hạt nhân quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ tiếp nhận dòng vốn FDI chất lượng cao, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan.
KCN Becamex Bình Định không chỉ là một khu công nghiệp đơn thuần, mà là một hệ sinh thái tích hợp đa chức năng: công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ.
Đặc biệt, Becamex Bình Định sở hữu lợi thế đắc địa là cửa ngõ kết nối trực tiếp giữa Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) một hành lang quan trọng đến Campuchia và Lào với Cảng biển Quy Nhơn. Lợi thế này giúp doanh nghiệp Thái Lan tối ưu hóa chuỗi cung ứng xuyên biên giới và giảm chi phí logistics.
Với quỹ đất sạch lớn đã sẵn sàng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực quốc tế được đầu tư đồng bộ, chính sách hỗ trợ linh hoạt, cùng mô hình “đầu tư vào là vận hành ngay”, KCN Becamex Bình Định đang mở ra cơ hội vàng để doanh nghiệp Thái Lan xây dựng trung tâm sản xuất, chế biến, trung chuyển và trung tâm phân phối khu vực phục vụ toàn bộ khu vực tiểu vùng Mekong.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng cũng tin rằng, hội nghị hôm nay không chỉ là sự kiện mang tính xúc tiến đầu tư thuần tuý, mà còn là diễn đàn có ý nghĩa chiến lược, nơi cộng đồng doanh nghiệp hai bên cùng kết nối - chia sẻ - hợp tác trên tinh thần đồng hành và phát triển bền vững.
Thông qua diễn đàn này, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ hình thành các dự án quy mô lớn, có chiều sâu và sức lan tỏa, tạo ra chuỗi giá trị liên kết giữa doanh nghiệp Thái Lan và hệ sinh thái đầu tư của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics xuyên biên giới, công nghiệp, sản xuất, chế biến. Đóng góp thiết thực cho sự thịnh vượng của cả hai nền kinh tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng gửi thông điệp: Thực hiện phương châm “Đồng hành cùng Doanh nghiệp - Hợp tác cùng Phát triển”, tỉnh Gia Lai cam kết mạnh mẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Thái Lan yên tâm tìm hiểu cơ hội, triển khai dự án và phát triển lâu dài, bền vững tại địa phương.
Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn
Chia sẻ về tiềm năng, định hướng phát triển cũng như cam kết đồng hành cùng các nhà doanh nghiệp Thái Lan tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, ông Nguyễn Văn Lăng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty Cổ Phần Becamex Bình Định cho biết: Dự án Khu công nghiệp – Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định có tổng quy mô 1.425 ha, trong đó 1.051ha dành cho phát triển công nghiệp và 374ha cho khu đô thị, thương mại, dịch vụ.
Theo ông Nguyễn Văn Lăng, dự án đã hoàn thành xuất sắc 100% công tác giải phòng mặt bằng trong chưa đầy 2 năm triển khai – và là một trong những dự án có thời gian GPMB và cấp GCNQSDĐ nhanh nhất tỉnh Binh Định.
Nhờ đó, đến nay dự án đã thành công thu hút được 9 nhà đầu tư với 11 dự án đến từ các quốc gia phát triển như Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, trên tổng diện tích hơn 100 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến đạt trên 284 triệu USD.

Các dự án này đang và sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, khởi đầu cho mục tiêu lớn hơn là thu hút 120.000 – 150.000 người đến sinh sống và làm việc tại khu vực này.
Đây cũng là dự án tiên phong, được xác định là một trong những dự án trụ cột chiến lược của tỉn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và kinh tế tuần hoàn.
Tại hội nghị, ông Chartchai Panichewa – Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành Công nghiệp Thái Lan thông tin, trong chuyến công tác này, Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) dẫn đầu đoàn gồm khoảng 20 lãnh đạo doanh nghiệp đến từ 12 lĩnh vực công nghiệp khác nhau, bao gồm: linh kiện ô tô, phân bón nông nghiệp, hàng không, hóa chất, thực phẩm, nội thất, thủy tinh, logistics, máy móc – công cụ, in ấn – bao bì, thiết bị an toàn công nghiệp và các ngành dịch vụ liên quan.
Khi Thái Lan và Việt Nam - hai quốc gia nằm ở trung tâm ASEAN, đang cùng vươn lên trở thành các đầu tàu kinh tế của khu vực, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt, thể hiện qua sự phát triển mạnh mẽ trong thương mại, đầu tư và hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như sản xuất, năng lượng, phát triển bền vững, cũng như thương mại và đầu tư xuyên biên giới.
Ông Chartchai Panichewa đánh giá, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vị trí chiến lược, và chính sách đầu tư cởi mở, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại châu Á. Trong khi đó, Thái Lan – với cơ sở hạ tầng phát triển, nền tảng công nghiệp vững mạnh và khả năng kết nối khu vực cao – vẫn là cửa ngõ quan trọng vào thị trường ASEAN mở rộng.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), GDP của Việt Nam dự kiến tăng 6,2% trong năm 2025, chủ yếu nhờ nhu cầu trong nước. Với dân số hơn 100 triệu người, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, Việt Nam đang trở thành thị trường tiêu dùng phát triển nhanh cho hàng hóa, thương hiệu và dịch vụ của Thái Lan – đặc biệt trong các lĩnh vực thực phẩm, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ số.
Bên cạnh đó, nguồn lao động trẻ, năng động và có tay nghề cao cũng là một lợi thế lớn của Việt Nam, mang lại chi phí cạnh tranh, đặc biệt trong các ngành sản xuất và thâm dụng lao động.
Thái Lan và Việt Nam còn có những thế mạnh bổ trợ cho nhau. Thái Lan có ưu thế trong lĩnh vực nông nghiệp, ô tô, điện tử và dịch vụ, trong khi Việt Nam đang phát triển mạnh về công nghiệp. Sự kết hợp này mở ra cơ hội hợp tác, liên doanh, chuyển giao công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.
Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành Công nghiệp Thái Lan tin tưởng rằng, sự kiện ngày hôm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác song phương giữa Thái Lan và Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới, quan hệ đối tác ý nghĩa và tầm nhìn chung về tăng trưởng bền vững trong khu vực.