Gia Lai: Đẩy mạnh kết nối giao thương nông sản, sản phẩm OCOP

NHƯ TRANG

VHO - Nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương, tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nông sản, sản phẩm OCOP và đặc trưng tiêu biểu năm 2026, tạo cơ hội đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối, siêu thị lớn trên toàn quốc.

Gia Lai: Đẩy mạnh kết nối giao thương nông sản, sản phẩm OCOP - ảnh 1
Tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nông sản, sản phẩm OCOP và đặc trưng tiêu biểu năm 2026 vào ngày 22.5 tới

Sở Công Thương Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-SCT về tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026, hướng tới mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 22.5 tại Pleiku với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tiêu biểu cùng nhiều hệ thống phân phối lớn trong cả nước.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối giao thương trực tiếp theo hình thức B2B (1:1), tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các hệ thống phân phối, siêu thị và doanh nghiệp thu mua lớn nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.

Không gian trưng bày tại Hội nghị sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh như: Cà phê, hồ tiêu, ớt, dừa, mật ong, hạt mắc ca, hạt điều, trái cây, yến sào, thủy hải sản… cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Gia Lai: Đẩy mạnh kết nối giao thương nông sản, sản phẩm OCOP - ảnh 2
Không gian trưng bày tại Hội nghị sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh như: cà phê, hồ tiêu, ớt, dừa, mật ong, hạt mắc ca, hạt điều, yến sào

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân quảng bá thương hiệu, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng tới các đối tác phân phối lớn trong và ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của nhiều đơn vị phân phối lớn như Bách Hóa Xanh, GO!, Co.opmart, Vinanutrifood Bình Định cùng các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản trong và ngoài tỉnh.

Sau phiên kết nối giao thương, Hội nghị kết nối cung cầu chính thức sẽ diễn ra với các nội dung trao đổi về tiềm năng cung ứng nông sản của Gia Lai, nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa cũng như khả năng hợp tác tiêu thụ lâu dài giữa các bên.

Thông qua chương trình, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu đối với các sản phẩm nông sản chủ lực; đồng thời thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hóa bền vững trên địa bàn.

Việc kết nối trực tiếp giữa bên sản xuất và bên tiêu thụ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm khâu trung gian, nâng cao giá trị nông sản, đồng thời giúp doanh nghiệp nắm bắt tốt hơn nhu cầu thị trường và yêu cầu về chất lượng hàng hóa.

Gia Lai: Đẩy mạnh kết nối giao thương nông sản, sản phẩm OCOP - ảnh 3
Hội nghị sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu đối với các sản phẩm nông sản chủ lực; đồng thời thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hóa bền vững trên địa bàn

Ban tổ chức cũng kỳ vọng sau Hội nghị sẽ có thêm nhiều biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ nông sản được ký kết, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm của người dân và doanh nghiệp Gia Lai.

Đây được xem là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn của tỉnh trong năm 2026, quy tụ sự tham gia của lãnh đạo 135 xã, phường cùng hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân và các hệ thống phân phối lớn trên cả nước.

Việc tổ chức Hội nghị không chỉ mở ra cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP của địa phương mà còn góp phần xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, từng bước nâng cao vị thế nông sản Gia Lai trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.