Giá dầu thế giới tăng sốc, vượt ngưỡng 126 USD/thùng

ĐỨC AN

VHO - Giá dầu Brent tăng vọt lên trên 126 đô la/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh Mỹ cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa Iran và eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa.

Giá dầu thế giới tăng sốc, vượt ngưỡng 126 USD/thùng - ảnh 1
Một mỏ dầu khí ở Basra, Iraq. Ảnh: AFP

Theo Guardian, giá dầu Brent tăng hơn 13% trong vòng 24 giờ, vọt lên trên 126 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, sau khi ông Trump cảnh báo việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran có thể kéo dài nhiều tháng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc.

Ngày 29.4, ông Trump cho rằng Iran “tốt hơn hết nên sớm tỉnh ngộ” và trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ, ông đã thảo luận về các biện pháp nhằm “duy trì lệnh phong tỏa hiện tại trong nhiều tháng nếu cần thiết”, theo một quan chức Nhà Trắng.

Các quan chức Mỹ kỳ vọng lệnh phong tỏa sẽ buộc Iran phải đóng các giếng dầu và ngừng sản xuất khi các cơ sở dầu mỏ của nước này, như đảo Kharg, đã quá tải. Tuy nhiên, các nhà phân tích chưa thể xác định quá trình này sẽ kéo dài bao lâu.

“Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom,” ông Trump phát biểu với Axios.

Cuộc xung đột Iran đang bước sang tuần thứ 10. Nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm gần 20 triệu thùng mỗi ngày khi eo biển bị phong tỏa. Oxford Economics cảnh báo trong một bài viết rằng tình trạng bế tắc kéo dài sáu tháng tại eo biển có thể đẩy giá dầu lên tới 190 USD/thùng vào tháng 8.

Ông Jim Reid, chiến lược gia thị trường tại Deutsche Bank, cho rằng đà tăng của giá dầu đang làm gia tăng “nỗi lo về một cú sốc lạm phát đình trệ kéo dài”, đồng thời đẩy lãi suất, hay lợi suất trái phiếu chính phủ, lên cao.

“Trong đêm, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 2,51%, mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 1997. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại châu Âu, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đạt 3,11%, mức cao nhất kể từ năm 2011, còn lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm lên tới 5,07%, cao nhất kể từ năm 2008,” ông Reid cho biết.

Ngoài việc đẩy giá xăng dầu tăng cao, cú sốc nguồn cung còn lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, làm gia tăng lạm phát và dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái.

Lạm phát tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 3, với chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại châu Âu, Anh được cảnh báo có thể chịu thiệt hại kinh tế 35 tỉ bảng và đối mặt nguy cơ suy thoái vào năm 2026 do tác động của chiến sự.