Giá dầu thế giới lao dốc gần 20% sau tín hiệu hạ nhiệt Trung Đông
VHO - Giá dầu thô thế giới giảm sâu trong phiên 8.4, đánh dấu cú đảo chiều mạnh sau giai đoạn tăng nóng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch, dầu WTI có thời điểm giảm gần 19%, xuống khoảng 91,6 USD/thùng, trước khi dao động quanh mốc 96 USD/thùng. Dầu Brent cũng giảm khoảng 15%, về sát 93 USD/thùng.
Diễn biến này diễn ra sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong hai tuần. Điều kiện đi kèm là eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ và khí LNG toàn cầu - được mở cửa trở lại và đảm bảo an toàn hàng hải.
Việc hạ nhiệt căng thẳng đã nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng, khi trước đó giá dầu từng tăng vọt lên gần 120 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Hoạt động vận chuyển bị hạn chế qua Hormuz khiến nhiều quốc gia thiếu nguồn cung thay thế, đẩy giá dầu giao ngay tăng mạnh và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong giai đoạn cao điểm căng thẳng, dầu WTI có lúc vượt 116 USD/thùng, còn giá Brent duy trì quanh mốc 110 USD/thùng. Các nhà máy lọc dầu tại châu Á và châu Âu phải gấp rút tìm nguồn thay thế, khiến thị trường biến động mạnh và chênh lệch giá giữa các loại dầu gia tăng.
Giới phân tích nhận định, dù giá dầu đang hạ nhiệt, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn khi phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị và tiến trình đàm phán giữa các bên liên quan. Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực Trung Đông đều có thể khiến giá năng lượng bật tăng trở lại.
Ở thị trường trong nước, theo điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h30 ngày 8.4, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng RON95-III giảm xuống còn 26.530 đồng/lít, xăng E5 RON92 còn 24.730 đồng/lít; các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh so với kỳ điều hành trước.
Việc giá xăng dầu trong nước đi xuống được xem là phản ứng trực tiếp trước xu hướng giảm của giá dầu thế giới, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân trong ngắn hạn.

RSS