Giá dầu thế giới vượt 100USD

THÙY LINH

VHO - Bất chấp kế hoạch xả kho dự trữ kỷ lục của các nước, giá dầu thế giới vẫn tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay do lo ngại về xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu thế giới vượt 100USD - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong phiên giao dịch sáng 12.3, giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng gần 9% so với phiên liền trước. Dầu Brent đạt mốc 100,4USD một thùng, trong khi dầu WTI giao dịch quanh ngưỡng 95USD. Đây là lần đầu tiên giá dầu vượt qua mốc 100USD kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, bất chấp những nỗ lực can thiệp từ các tổ chức năng lượng quốc tế.

Trước đó, trong phiên 11.3, Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) đã công bố kế hoạch xả kho dự trữ chiến lược với quy mô chưa từng có lên tới 400 triệu thùng nhằm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ toàn cầu. Riêng Mỹ, quốc gia thành viên IEA, đóng góp 172 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược của mình.

Tuy nhiên, thông báo này dường như không đủ sức xoa dịu cơn khát dầu trên thị trường thế giới. Nguyên nhân chính khiến giá dầu tiếp tục leo thang đến từ sự tê liệt kéo dài gần hai tuần qua tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng bậc nhất hành tinh.

Trước khi xảy ra xung đột, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua tuyến đường này. Việc eo biển Hormuz đóng cửa đã tạo ra cú sốc nguồn cung lớn nhất trong hơn 50 năm qua, khiến mọi nỗ lực can thiệp của IEA trở nên kém hiệu quả hơn kỳ vọng.

Ông Pavel Molchanov, chiến lược gia tại công ty dịch vụ tài chính Raymond James, nhận định: "Giá dầu vẫn trong trạng thái hoảng loạn. Mọi cảm xúc, nỗi sợ và sự bất ổn đều đang được phản ánh vào mức giá mà chúng ta đang thấy".

Trong thông báo xả kho, chính IEA cũng nhấn mạnh những rủi ro thiếu hụt dầu, cho thấy cơ quan này không kỳ vọng cuộc chiến tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Về mặt kỹ thuật, việc đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường cũng gặp nhiều thách thức. Ông Saul Kavonic, nhà phân tích năng lượng tại MST Marquee, chỉ ra rằng lượng dầu này chỉ có thể bù đắp tối đa khoảng 25% lượng dầu thiếu hụt do eo biển Hormuz đóng cửa.

Hơn nữa, vì kho dự trữ thuộc quyền quản lý của từng quốc gia thành viên IEA, các rào cản về kỹ thuật và logistics có thể khiến tốc độ đưa dầu ra thị trường chậm hơn nhiều so với kỳ vọng.

Theo ước tính của giới chuyên gia, phải mất từ 60 đến 90 ngày để lượng dầu này thực sự thâm nhập đáng kể vào thị trường. Trong khi đó, IEA vẫn chưa công bố chi tiết về việc từng quốc gia sẽ xả kho dự trữ hay cách phân bổ lượng dầu, càng làm gia tăng tâm lý bất an trong giới đầu tư và buôn dầu.

Với tình hình hiện tại, thị trường dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ còn tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.