Gắn kết văn hóa, mở rộng hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng và Đức
VHO - Từ những dự án đầu tư đến các hoạt động giao lưu văn hóa, quan hệ hợp tác giữa Đức và Đà Nẵng đang mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong công nghệ cao, tài chính, du lịch và các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao.
Đà Nẵng mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Đức
Chiều 21.8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng.
Tham dự buổi làm việc có Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM Andrea Sühl; Chủ tịch GBA Alexander Ziehe cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 24 dự án FDI của Đức với tổng vốn đăng ký khoảng 233,3 triệu USD. Các dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện ô tô, sản phẩm nhựa, dệt may và dịch vụ phần mềm.
Những kết quả này là nền tảng để Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp Đức tiếp tục mở rộng hợp tác, nhất là trong bối cảnh thành phố đang hình thành những không gian và động lực phát triển mới.
Đà Nẵng mong muốn thu hút thêm các dự án của doanh nghiệp Đức trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, logistics, năng lượng và môi trường. Đồng thời thúc đẩy hợp tác trong giáo dục - đào tạo, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và phát triển các dịch vụ chất lượng cao.
Thành phố kỳ vọng GBA tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp Đức. Chính quyền TP. Đà Nẵng cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội đến triển khai và vận hành dự án.

Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM Andrea Sühl đánh giá Đà Nẵng là thành phố năng động, thân thiện và có nhiều tiềm năng phát triển. Bà cho biết sẽ nỗ lực hỗ trợ hoạt động của GBA và các doanh nghiệp Đức tại Đà Nẵng, đồng thời lan tỏa hình ảnh một thành phố cởi mở đến cộng đồng công dân Đức.
Chủ tịch GBA Alexander Ziehe cho biết, thời gian qua, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung có xu hướng gia tăng. Nhiều nhà đầu tư Đức đang quan tâm đến Đà Nẵng, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do.
GBA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong xúc tiến đầu tư, giúp doanh nghiệp Đức hiểu rõ hơn về tiềm năng, cơ hội tại các khu công nghệ cao cũng như những động lực phát triển mới của thành phố.
Việt Nam – CHLB Đức: Thúc đẩy hợp tác VHTTDL
Oktoberfest - nhịp cầu kết nối văn hóa và du lịch
Cũng trong chiều tối 21.8, Ban tổ chức GBA Oktoberfest Vietnam 2026 tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội tại Đà Nẵng.
GBA Oktoberfest Vietnam 2026 được đồng tổ chức bởi GBA, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, Furama Resort Danang và JW Marriott Hotel Hanoi, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM.
Năm nay, lễ hội tiếp tục được mở rộng về quy mô, mang văn hóa, ẩm thực và tinh thần Bavaria đến 3 thành phố lớn gồm TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.
Tại Đà Nẵng, GBA Oktoberfest Vietnam 2026 sẽ diễn ra ngày 2.10 tại Furama Resort Đà Nẵng. Du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội Bavaria với các màn trình diễn sôi động của ban nhạc Đức - Áo O’zapft, đồng thời thưởng thức những món ăn và đồ uống truyền thống đặc trưng của Đức.

Theo Chủ tịch GBA Alexander Ziehe, Oktoberfest từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ một lễ hội. Sự kiện trở thành một nhịp cầu kết nối cộng đồng Đức với Đà Nẵng, đồng thời tạo thêm những cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp, đối tác và người dân hai bên.
Việc đưa Oktoberfest đến Đà Nẵng - thành phố năng động, có thế mạnh về du lịch của khu vực miền Trung - được kỳ vọng góp phần thu hút thêm du khách Đức và khách quốc tế, qua đó tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố bên sông Hàn.
Tổng Lãnh sự Andrea Sühl cho biết, tại Đức, Oktoberfest là không gian đặc biệt để mọi người gặp gỡ, giao lưu và kết nối. Việc lễ hội được tổ chức tại Việt Nam mang đến cơ hội kết nối hai nền văn hóa trong không khí vui tươi, cởi mở và thân thiện.
Sự kết hợp giữa xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa đang mở thêm những kênh hợp tác đa dạng giữa Đà Nẵng với Đức. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục quảng bá môi trường đầu tư, du lịch và hình ảnh một đô thị năng động, hội nhập đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đức.

RSS