Đức Long Gia Lai (DLG) bị lưu ý khả năng hủy niêm yết cổ phiếu

KIM LIÊN

VHO - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có công văn gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai lưu ý về khả năng cổ phiếu DLG sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Đức Long Gia Lai (DLG) bị lưu ý khả năng hủy niêm yết cổ phiếu  - ảnh 1
HoSE đã có công văn gửi Đức Long Gia Lai lưu ý về khả năng cổ phiếu DLG sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Ảnh: DLG

Trước đó, HoSE đã ban hành quyết định về việc chuyển cổ phiếu DLG từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ 11.4. Nguyên nhân do Báo cáo tài chính kiểm toán trong hai năm liên tiếp 2022 - 2023 có lợi nhuận sau thuế là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ hai năm liên tiếp 2022 - 2023.

Tuy nhiên, đến ngày 28.9, Sở đã nhận được Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2024 của công ty. Theo đó, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ quy định, HoSE lưu ý Đức Long Gia Lai về khả năng cổ phiếu DLG có thể bị hủy niêm yết nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Ngoài ra, cổ phiếu DLG cũng đang trong diện cảnh báo theo quyết định ngày 16.9 của HoSE, do công ty chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, Đức Long Gia Lai đã giải trình, nguyên nhân do ngày 10.7, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong 2024. 

Đến 15.7, công ty công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại công ty con là Mass Noble. Ngày 31.7, Đức Long Gia Lai đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cho Tập đoàn Alpha Seven (DL1) trị giá 255 tỉ đồng, đến nay đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để thoái vốn.

Theo Đức Long Gia Lai, việc lập Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Đến 29.8, do chưa kịp cập nhật số liệu giữa đơn vị kiểm dẫn đến chậm trễ, ảnh hưởng việc lập và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024.

Tính đến hiện tại, công ty cho biết đã hoàn tất việc phát hành và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 và ngày 28.9.

Tại BCTC hợp nhất, lợi nhuận sau thuế bán niên 2024 đạt 61 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình, hoạt động kinh tế khởi sắc giúp tổng doanh thu tăng 16%.

Đến giữa năm 2024, Đức Long Gia Lai có khoản lỗ thuần của tập đoàn hơn 2.600 tỉ đồng, lỗ gần 2.800 tỉ đồng ở công ty mẹ. Đồng thời các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn lần lượt gần 830 tỉ đồng và hơn 770 tỉ đồng (đối với công ty mẹ).

Kết phiên giao dịch ngày 3.10, cổ phiếu DLG giảm 4,64% còn 1.850 đồng/cổ phiếu với 1,33 triệu đơn vị được sang tay.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc