Đẩy mạnh kết nối, hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc

ĐẶNG XÁ

VHO - Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 26.9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành cầu nối quan trọng, thúc đẩy giao thương, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc.

Đẩy mạnh kết nối, hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1

Điểm hẹn uy tín của ngành thang máy

Với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu từ Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ… triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.

Đây là kỳ triển lãm tiếp nối thành công từ lần đầu tổ chức năm 2019 tại Hà Nội, khẳng định vai trò là điểm hẹn uy tín của các nhà quản lý, chuyên gia, kỹ sư và khách hàng trong lĩnh vực thang máy.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng Ban tổ chức, đại diện Công ty TNHH Spex Quốc tế – nhấn mạnh: triển lãm hướng tới ba mục tiêu chính, gồm: trưng bày công nghệ tiên tiến nhất của ngành; tạo cầu nối hợp tác, mở rộng giao thương giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế; định hướng phát triển bền vững gắn với xu thế xanh hóa, số hóa và đô thị thông minh.

Nổi bật trong khuôn khổ sự kiện là Hội nghị kết nối doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc. Đây được coi là “không gian giá trị”, nơi các bên chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và cùng định hình hướng phát triển ngành trong tương lai.

Đẩy mạnh kết nối, hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 2

Cầu nối hợp tác bền vững

Ông Võ Hồng Sơn – Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung - miền Nam – khẳng định, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, góp phần xây dựng ngành thang máy thông minh, an toàn và xanh.

Theo ông, để ngành thang máy Việt Nam phát triển bền vững, cần hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ với quốc tế; khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa linh kiện; thúc đẩy hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực tế cho thấy, Việt Nam hiện có hơn 480.000 thiết bị thang máy đang vận hành, nhu cầu lắp mới mỗi năm từ 40.000 - 45.000 thiết bị. Quá trình đô thị hóa nhanh, cùng mục tiêu phát triển đô thị thông minh, đang tạo động lực lớn cho ngành công nghiệp này.

Đẩy mạnh kết nối, hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 3

Hợp tác mang lại lợi ích kép

Trong khuôn khổ hội nghị “Thang máy thông minh & An toàn đô thị hiện đại – Xu hướng toàn cầu và hợp tác bền vững”, các đại biểu nhấn mạnh đến lợi ích song hành mà hợp tác Việt - Trung mang lại. Việt Nam có thị trường rộng mở và nhu cầu lớn, trong khi Trung Quốc đang dẫn đầu về công nghệ thang máy thông minh, tiết kiệm năng lượng, an toàn vận hành.

Ông Võ Hồng Sơn cho rằng đây là “sự bổ sung cho nhau”, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng thị trường và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tại Việt Nam.

Ông Vương Đức Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc – đưa ra ba kỳ vọng: tăng cường hợp tác trong sản xuất linh kiện và chế tạo thang máy trọn bộ; phát triển công nghệ xanh, thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số; kết nối với các sáng kiến hợp tác khu vực để mang lại nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao hơn.

Đẩy mạnh kết nối, hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 4

Hướng tới tương lai ngành thang máy thông minh

Đại diện doanh nghiệp Trung Quốc, ông Dương Khiết – Giám đốc Kỹ thuật Công ty Công nghiệp Thang máy Quảng Châu (Quảng Nhật) – khẳng định sẵn sàng đưa công nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm thang máy thông minh, tiết kiệm năng lượng vào thị trường Việt Nam.

Công ty cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác chiến lược với doanh nghiệp bản địa trong các dự án hạ tầng lớn như nhà ở xã hội, sân bay, metro, góp phần hỗ trợ sự phát triển đô thị bền vững.

Với quy mô và tầm vóc ngày càng mở rộng, Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam không chỉ là nơi hội tụ công nghệ mà còn là cầu nối hợp tác chiến lược, góp phần khẳng định vị thế ngành thang máy Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia. Bên cạnh đó, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 205,2 tỷ USD (tăng 19,3%).

Trong 3 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 51,25 tỷ USD (tăng 17,46% so với cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực cơ khí – điện – điện tử, bao gồm thiết bị thang máy, đang chiếm tỷ trọng ngày càng tăng, đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị hiện đại và an toàn.