Đầu tư hàng nghìn tỉ đồng cho loạt hạ tầng, mở đà bứt tốc du lịch xứ trà
VHO - Thái Nguyên dồn lực đầu tư hàng nghìn tỉ đồng cho giao thông và hạ tầng thể thao, tạo nền tảng kết nối, từng bước mở rộng dư địa phát triển du lịch và dịch vụ
Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực cho hạ tầng với định hướng không chỉ phục vụ giao thương mà còn tạo nền tảng kết nối, từng bước mở rộng khả năng phát triển du lịch.
Giai đoạn 2020 - 2025, Thái Nguyên triển khai 26 dự án giao thông với tổng vốn hơn 9.172 tỉ đồng góp phần nâng cấp mạng lưới kết nối giữa đô thị, khu công nghiệp và khu vực cảnh quan.
Tuyến nối Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ có tổng mức đầu tư trên 4.200 tỉ đồng, dài hơn 42,5km, được xác định là công trình trọng điểm, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực tiềm năng.

Các tuyến đường vào khu vực hồ sinh thái cũng đang được đầu tư và hoàn thiện, trong đó tuyến dài hơn 4,5km vào hồ Suối Lạnh với vốn gần 100 tỉ đồng đã hoàn thiện.
Mặt đường được thảm nhựa, nền đường mở rộng lên 14m giúp việc lưu thông ổn định tạo điều kiện để các hoạt động du lịch sinh thái gắn với mặt nước từng bước hình thành.
Tại khu vực hồ Nặm Cắt (trước sáp nhập thuộc TP Bắc Kạn), tuyến đường dài khoảng 6km với tổng vốn 226 tỉ đồng cũng đang được gấp rút triển khai, hoàn thiện.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường này sẽ góp phần tạo điều kiện khai thác không gian hồ theo hướng du lịch sinh thái kết hợp dịch vụ trải nghiệm và các hoạt động đi kèm.

Trước đó, thông tin từ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên Phạm Quang Anh cho biết, nhiều công trình trọng điểm được triển khai đang góp phần mở rộng không gian phát triển, hệ thống giao thông liên vùng ngày càng đồng bộ.
Trong bối cảnh toàn tỉnh có gần 14.000km đường giao thông, việc hoàn thiện các trục chính đang góp phần cải thiện mạng lưới tiếp cận các khu vực phát triển dịch vụ.
Giao thông không chỉ phục vụ giao thương mà còn mở lối vào các điểm du lịch, qua đó giúp việc di chuyển thuận lợi hơn và tạo điều kiện khai thác các không gian mới.
Bên cạnh giao thông, hạ tầng thể thao quy mô lớn cũng được đưa vào khai thác, bổ sung thêm điều kiện để tổ chức các sự kiện thể thao và hoạt động quy mô.
Sân vận động Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 530 tỉ đồng với diện tích hơn 15ha, sức chứa khoảng 22.000 chỗ ngồi là công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện, nâng cao hạ tầng thể thao của địa phương.

Công trình được đầu tư với mặt sân đạt tiêu chuẩn, hệ thống chiếu sáng hiện đại và đường chạy điền kinh 8 làn, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quy mô.
Công trình không chỉ là không gian thi đấu mà còn được kỳ vọng trở thành điểm kết nối, góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.
Thông qua các giải đấu và sự kiện văn hóa, thể thao quy mô, hình ảnh và tiềm năng du lịch của Thái Nguyên có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi tới du khách.
Bên cạnh đó, du khách đến Thái Nguyên có thể kết hợp tham quan hồ Núi Cốc, các tour liên kết tới hồ Ba Bể, sườn đông Tam Đảo và hệ thống di tích lịch sử.


Du lịch trải nghiệm vùng chè Tân Cương được mở ra thêm cơ hội khi gắn với các sự kiện, với các hoạt động hái chè, chế biến và thưởng trà đặc trưng.
Các hoạt động này không chỉ tạo sản phẩm du lịch riêng mà còn góp phần nâng giá trị kinh tế nông nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương theo hướng bền vững.
Việc đưa sân vận động vào khai thác được kỳ vọng tạo thêm điều kiện phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải và lưu trú.
Dòng khách từ các sự kiện thể thao và văn hóa sẽ góp phần kích thích tiêu dùng, tạo thêm việc làm cho người dân và nguồn thu cho địa phương.

RSS