Thắt chặt liên kết vùng, đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

ĐỨC LONG

VHO - Sáng 14.3, tại Hà Nội, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Xúc tiến Quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc thắt chặt liên kết vùng, phát huy lợi thế “cửa ngõ” vùng Trung du và miền núi phía Bắc cùng tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc sắc để đưa du lịch Thái Nguyên bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thắt chặt liên kết vùng, đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Chu Thu cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Thái Nguyên hiện sở hữu diện tích tự nhiên trên 8.375 km, dân số gần 1,8 triệu người.

Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm đào tạo lớn của cả nước với 8 trường đại học và 38 trường cao đẳng, trung học, dạy nghề. Việc mở rộng không gian phát triển đã tạo điều kiện để du lịch Thái Nguyên phát huy mạnh mẽ hơn những giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc sắc.

Nổi bật là hồ Ba Bể - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam; hồ Núi Cốc gắn liền với huyền thoại tình yêu, cùng các khu bảo tồn như Nam Xuân Lạc, Vườn quốc gia Tam Đảo... Với gần 60 hang động kì vĩ và vùng chè đặc sản nổi tiếng, Thái Nguyên hội tụ đủ điều kiện phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng và khám phá mạo hiểm.

Về tài nguyên du lịch văn hóa, toàn tỉnh hiện có 713 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 67 di tích cấp quốc gia, 329 di tích cấp tỉnh cùng hàng trăm di tích đã được kiểm kê, bảo tồn.

Nhiều địa danh lịch sử tiêu biểu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách như: Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn, Địa điểm 60 Liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Địa điểm công bố Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, Di tích chiến thắng Đèo Giàng, Di tích Nà Tu.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên hiện có 45 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nổi bật là Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhiều điểm du lịch cộng đồng đặc sắc đã hình thành và ngày càng thu hút đông đảo du khách như Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xóm Đồng Khuân, xóm Tân Sơn, xóm Mỏ Gà, Khuôn Tát, hay các bản Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc...

Hiện nay, toàn tỉnh có 787 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 9 khách sạn 3 sao, 7 khách sạn 2 sao, cùng hàng trăm nhà nghỉ, homestay; trên 100 nhà hàng quy mô lớn và 19 khu, điểm du lịch đã được công nhận, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng.

Trong thời gian tới, với mục tiêu đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo, gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử – về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà; Du lịch MICE, thể thao và khám phá hang động mạo hiểm.

Thắt chặt liên kết vùng, đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  - ảnh 2
Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Chu Thu phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Chu Thu cho biết, với chủ đề “Thái Nguyên, thiên đường du lịch hồ trên núi”, Tuần văn hóa, thể thao và du lịch và Chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9-26.4. Chương trình khai mạc dự kiến tổ chức vào 19h45 ngày 24.4.  

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ kết hợp với Lễ hội đường phố trong ngày khai mạc sự kiện. 

Tuần văn hóa, thể thao và du lịch và Chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá hấp dẫn như: Tổ chức Thi hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn trên địa bàn tỉnh; Tổ chức giải vô địch Jujitsu các câu lạc bộ Quốc gia tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên;

Chương trình tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, diễn xướng dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Sân khấu phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn; Tổ chức Liên hoan ẩm thực du lịch Thái Nguyên năm 2026 và Không gian trưng bày hưởng ứng Ngày Sách, Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 với chủ đề “Sách và Trà” tại Quảng trường Vạn Xuân, phường Vạn Xuân;

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc tại Quảng trường Vạn Xuân, phường Vạn Xuân; Chương trình biểu diễn các loại hình văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên tại Khu du lịch hồ Ba Bể, xã Ba Bể;

Tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh tại các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh; Các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên…

Thắt chặt liên kết vùng, đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  - ảnh 3
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, năm 2025 ngành du lịch Thủ đô phát triển mạnh mẽ khi đón trên 33,81 triệu lượt khách, giữ vững vai trò trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.

Thái Nguyên với vị trí cửa ngõ liên thông giữa vùng trung du, miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng Bắc bộ, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô và kết nối giao thông thuận lợi qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, trục Sóc Sơn - Phổ Yên - Sông Công - Thái Nguyên, kết nối với vành đai 4 và vành đai 5 vùng Thủ đô, là điểm đến lí tưởng cho du khách Thủ đô chỉ với hơn 1 giờ di chuyển.

Sau khi hợp nhất địa giới cùng tỉnh Bắc Kạn, dư địa phát triển của Thái Nguyên càng rộng mở hơn với các điểm đến nổi tiếng như vườn quốc gia Ba Bể, Động Nàng Tiên, Bản Pác Ngòi...

Ông Trần Trung Hiếu cho biết, bốn trụ cột liên kết giữa hai địa phương đã được định vị rõ nét: Hà Nội là trung tâm du lịch quốc gia và phân phối khách khu vực phía Bắc; Thái Nguyên là vùng du lịch sinh thái – văn hóa – lịch sử trung du; Hai địa phương nằm trong mạng liên kết vùng Thủ đô, tiếp nối từ trung du – đồng bằng sông Hồng; Cùng tham gia hành lang du lịch Đông – Tây phía Bắc.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành du lịch hai địa phương đề xuất 4 giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là đa dạng hóa sản phẩm theo lịch trình 24h, 48h, 72h bảo đảm liên kết đồng bộ vận chuyển, lưu trú.

Thứ hai là phối hợp xúc tiến, quảng bá thông qua việc in ấn bản đồ, sách ảnh du lịch chung và tổ chức các sự kiện thường niên.

Thứ ba là tăng cường trao đổi thông tin quản lí, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, an toàn, thân thiện cho du khách.

Cuối cùng là đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo OA để lan tỏa hình ảnh ẩm thực, con người.

Thắt chặt liên kết vùng, đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  - ảnh 4

Tại Hội nghị, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên, Hiệp hội du lịch Thái Nguyên và các đối tác đã giới thiệu một số sản phẩm, tour, tuyến du lịch trọng điểm của Thái Nguyên, các tuyến kết nối vùng Đông Bắc và Hà Nội…

Đồng thời, tổ chức kí kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên với Hiệp hội du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp đối tác.

Qua đó, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, là cầu nối hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch mở rộng liên kết, hợp tác, kết nối tour tuyến giữa các địa phương.