DatVietVAC giới thiệu kế hoạch IPO, đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỉ đồng vào năm 2030
VHO - CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) tổ chức Roadshow trong tháng 8.2026 tại Hà Nội và TP.HCM, giới thiệu tới nhà đầu tư phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mô hình kinh doanh và chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Doanh nghiệp này dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán khoảng 611 tỉ đồng.

Đợt IPO diễn ra trong bối cảnh DatVietVAC định vị lại mô hình tăng trưởng từ nền tảng truyền thông, sản xuất nội dung sang khai thác trọn vòng đời nội dung thông qua chiến lược sở hữu và tối ưu hóa tài sản trí tuệ (IP) theo mô hình 360 độ.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 3.500 tỉ đồng doanh thu và 420 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế; đến năm 2030 đạt khoảng 5.000 tỉ đồng doanh thu và 780 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.
Từ sản xuất nội dung đến khai thác IP 360 độ
Điểm cốt lõi trong mô hình kinh doanh của DatVietVAC không chỉ nằm ở khả năng sản xuất chương trình, mà ở việc đưa một nội dung thành công đi qua nhiều vòng tạo giá trị: thu hút nhà tài trợ, tiếp cận khán giả, hình thành cộng đồng người hâm mộ, phát triển IP và nghệ sĩ, từ đó tạo doanh thu từ concert, âm nhạc, bản quyền, vật phẩm và các hình thức tiêu dùng trực tiếp khác.
Tổng Giám đốc DatVietVAC Đào Văn Kính cho biết doanh nghiệp hiện có hai mảng hoạt động chính: nội dung và dịch vụ truyền thông. Trong đó, mảng nội dung bao gồm sản xuất, phát sóng nội dung giải trí; tổ chức concert; quản lý, khai thác thương mại nghệ sĩ; khai thác IP và nội dung trên truyền hình. Mảng dịch vụ truyền thông tập trung vào tư vấn kế hoạch truyền thông, mua bán thời lượng quảng cáo và influencer marketing.
Dù doanh thu của hai mảng nội dung và dịch vụ truyền thông có quy mô tương đương, mảng nội dung được xác định là động lực lợi nhuận chính. Năm 2025 mảng nội dung đạt 1.727 tỉ đồng doanh thu và 436 tỉ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đóng góp khoảng 85-90% lợi nhuận toàn tập đoàn.
Theo ông Đào Văn Kính, DatVietVAC tập trung khai thác IP theo hướng 360 độ, bao gồm khai thác thương mại nghệ sĩ, quảng cáo từ sản xuất và phát sóng nội dung, bán vé sự kiện, tài trợ concert, bản quyền tác phẩm, IP âm nhạc cũng như vận hành kênh và hạ tầng truyền thông.

IPO bổ sung vốn cho hai mảng cốt lõi
DatVietVAC dự kiến chào bán 11.150.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành sau IPO, với giá 54.800 đồng/cổ phiếu.
Vốn hóa doanh nghiệp tại mức giá IPO tương ứng khoảng 5.500 tỉ đồng trước phát hành và 6.111 tỉ đồng sau phát hành.
Theo lộ trình dự kiến, thời gian mở bán IPO và tổ chức Roadshow diễn ra từ ngày 5.8 đến 7.9; phân bổ cổ phiếu trong ngày 8-9.9; thanh toán phần tiền còn lại từ ngày 10-17.9; báo cáo kết quả chào bán trong tháng 9 và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong tháng 10.2026.
Phần lớn nguồn vốn IPO dự kiến được bổ sung trực tiếp cho hai mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, 536,9 tỉ đồng được góp thêm vào DatViet VAC Media, hỗ trợ hai công ty con Dat Viet Media và TKL; 74 tỉ đồng được góp thêm vào DatViet VAC Entertainment, qua đó tăng năng lực cho Vie Channel và Dong Tay Promotion.
Sau quá trình tái cấu trúc tháng 11.2025, DatViet VAC Group Holdings là pháp nhân thực hiện IPO và dự kiến niêm yết, tập trung vào hai mảng cốt lõi là nội dung và dịch vụ truyền thông. VieON không phải pháp nhân thực hiện đợt niêm yết này.

Doanh thu đa tầng, không phụ thuộc một IP đơn lẻ
Giám đốc Chiến lược và Phát triển DatVietVAC Group Phan Đăng Hưng cho biết doanh thu năm 2025 của DatVietVAC đạt khoảng 3.200 tỉ đồng, trong đó một nửa đến từ mảng nội dung và một nửa đến từ mảng dịch vụ truyền thông.
Về lợi nhuận, mảng nội dung chiếm khoảng 85-90%, trong khi mảng dịch vụ truyền thông đóng góp khoảng 10-15%.
Cũng theo ông Hưng, khoảng 75% tổng doanh thu của DatVietVAC được đánh giá là có tính lặp lại ổn định.
Doanh thu này đến từ các nguồn như khai thác nghệ sĩ, bản quyền IP, quản lý kênh truyền hình và dịch vụ truyền thông với các đối tác có ngân sách marketing quay lại hằng năm.
Trước câu hỏi liệu công ty có phụ thuộc vào một IP cụ thể hay không, ông Phan Đăng Hưng cho biết IP Vũ trụ “Say Hi” đạt khoảng 606 tỉ đồng doanh thu trong năm 2025, chiếm khoảng 20% tổng doanh thu tập đoàn và khoảng 35% doanh thu mảng nội dung. Theo ông, tỷ lệ này cho thấy DatVietVAC không có rủi ro phụ thuộc vào một IP đơn lẻ.

Concert, nghệ sĩ và D2C trở thành động lực mới
Theo tài liệu tham khảo, năm 2025 DatVietVAC tiêu thụ khoảng 167.000 vé concert và 224.000 vật phẩm gắn với nội dung.
Đến năm 2030, công ty định hướng tăng số vé lên khoảng 351.000, doanh thu sự kiện lên khoảng 567 tỉ đồng và số sự kiện trực tiếp từ 6 lên 34.
Mảng khai thác thương mại nghệ sĩ cũng được xem là động lực tăng trưởng quan trọng. Năm 2025, mảng này mang về khoảng 560 tỉ đồng doanh thu; DatVietVAC đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 1.500 tỉ đồng vào năm 2030.
Từ quý IV.2026, công ty dự kiến triển khai liên doanh phát triển nghệ sĩ, từng bước tham gia sâu hơn từ đào tạo, phát triển hình ảnh đến khai thác âm nhạc, concert và IP gắn với nghệ sĩ.
Một bước tiếp theo trong chiến lược là phát triển doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng (D2C).
DatVietVAC dự kiến đưa nền tảng tương tác trực tiếp với người dùng vào hoạt động từ quý IV.2026, hướng tới làm chủ dữ liệu người dùng, thiết kế các gói sản phẩm kết hợp vé, vật phẩm, trải nghiệm và tạo thêm điểm tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ với cộng đồng người hâm mộ.
Đến năm 2030, công ty đặt mục tiêu doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng đóng góp khoảng 20-30% tổng doanh thu.
Nghệ sĩ đồng hành và niềm tin vào mô hình mới
Tại Roadshow, rapper HIEUTHUHAI, nghệ sĩ đồng hành và cổ đông DatVietVAC, chia sẻ anh đã đồng hành cùng tập đoàn hơn 5 năm.
Theo HIEUTHUHAI, điều khiến anh gắn bó là niềm tin vào giá trị, tương lai của DatVietVAC và cảm giác không đơn độc trên hành trình nghệ thuật khi có một hệ sinh thái hỗ trợ phía sau.
Rapper này gọi hành trình IPO là cơ hội mới không chỉ với DatVietVAC, với nghệ sĩ và khán giả, mà còn là “một vận hội mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.
Ở góc nhìn đối tác, ông Hàn Ngọc Vũ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng VIB, cho rằng IPO không đơn thuần là một sự kiện huy động vốn, mà là bước chuyển quan trọng trong vòng đời doanh nghiệp, đi kèm yêu cầu minh bạch cao hơn, chuẩn mực quản trị chuyên nghiệp hơn, kỷ luật trong phân bổ vốn và trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn.

Tầm nhìn dài hạn cho công nghiệp văn hóa
Chủ tịch Sáng lập DatVietVAC Đinh Bá Thành cho rằng công nghệ giải trí đang vượt qua các biểu hiện nghệ thuật đơn thuần để hướng tới năng lực tạo ra nguồn năng lượng kinh tế mới. Theo ông, giá trị không chỉ nằm ở số lượng nội dung, độ phủ kênh truyền thông hay năng lực sản xuất, mà còn ở khả năng dự đoán, hiểu cảm xúc khán giả, vận hành thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm.
Ông Đinh Bá Thành nhấn mạnh rằng các chiến lược dài hạn gồm “Việt hóa thế giới”, xây dựng hệ sinh thái AI-FIRST Media Intelligence và phát triển V-Culture như trải nghiệm tiêu dùng đa giác quan, đa nền tảng, đa tầng liên ngành của công nghiệp văn hóa.
Với kế hoạch IPO lần này, DatVietVAC bước vào thị trường vốn bằng mô hình hai mảng bổ trợ nhau: dịch vụ truyền thông duy trì quan hệ với khách hàng, nhãn hàng và nguồn tài trợ; nội dung tạo chương trình, nghệ sĩ và tài sản trí tuệ để tiếp tục thương mại hóa. Giá trị của mô hình nằm ở khả năng chuyển sự quan tâm của khán giả thành giao dịch thực tế và tái tạo doanh thu qua nhiều vòng khai thác.
Nếu thành công, đợt IPO không chỉ bổ sung nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng của DatVietVAC mà còn là một trường hợp đáng chú ý trong quá trình đưa doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường vốn, đặt trọng tâm vào nội dung, IP, nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ và tiêu dùng trực tiếp.

RSS