Đà Nẵng hướng tới trung tâm kết nối quốc tế của miền Trung - Tây Nguyên
VHO - Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quan hệ hợp tác với 8-10 địa phương, tổ chức nước ngoài; mở mới tối thiểu 5 đường bay quốc tế trực tiếp; kinh tế số chiếm 35-40% GRDP và trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch, ứng dụng AI.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về triển khai Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới giai đoạn 2026-2030.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tạo chuyển biến thực chất trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao vị thế của Đà Nẵng, phát huy vai trò cực tăng trưởng của miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm kết nối quốc tế về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, giáo dục và y tế.
Mở rộng quan hệ đối ngoại, thu hút đầu tư
Theo kế hoạch, Đà Nẵng hướng tới góp phần xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á vào năm 2030, có tầm vóc khu vực châu Á vào năm 2045.
Trong lĩnh vực đối ngoại, giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với 8-10 địa phương, tổ chức nước ngoài; vận động mở 1-2 cơ quan lãnh sự nước ngoài hoặc văn phòng đại diện tổ chức quốc tế tại Đà Nẵng; vận động đón 1-3 đoàn nguyên thủ quốc gia, khách hoàng gia và lãnh đạo cấp cao đến thăm, làm việc tại thành phố. Đồng thời, thành phố tăng cường tham gia các diễn đàn quốc tế, khu vực, đăng cai các hội nghị quốc tế và thúc đẩy hợp tác trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Về hội nhập kinh tế quốc tế, Đà Nẵng tập trung hoàn thiện, vận hành hiệu quả Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn Fortune 500 và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, fintech, logistics, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo.
Thành phố phấn đấu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả thực thi các FTA, đồng thời tận dụng lợi thế của Hành lang kinh tế Đông - Tây để phát triển thành đầu mối logistics của vùng.
Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch và ứng dụng AI. Thành phố phấn đấu thu hút số lượng tập đoàn công nghệ, trung tâm R&D, tổ chức khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế đến đầu tư, nghiên cứu, đào tạo hoặc hoạt động tại thành phố tăng gấp đôi so với năm 2025. Đồng thời, đưa kinh tế số chiếm 35-40% GRDP và đưa Đà Nẵng vào Top 50 thành phố thông minh toàn cầu.
Tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa, di sản
Du lịch quốc tế được xác định là một trọng tâm hội nhập của thành phố. Đà Nẵng định hướng đa dạng hóa thị trường, ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao; đẩy mạnh quảng bá các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, MICE, golf, y tế, du lịch xanh, du lịch đêm và du lịch thông minh. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu mở mới tối thiểu 5 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng, đồng thời duy trì ổn định các đường bay hiện có.

Thành phố nghiên cứu lộ trình xây dựng hồ sơ Danh thắng Ngũ Hành Sơn để đề xuất đưa vào danh sách dự kiến của Việt Nam, tiến tới đề cử Di sản thế giới theo quy định của UNESCO. Cùng với đó, Đà Nẵng đẩy mạnh số hóa dữ liệu di sản, ứng dụng 3D, AI, VR/AR phục vụ bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Thành phố sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về đối tác và thỏa thuận hợp tác quốc tế; ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, dự báo xu thế và theo dõi hiệu quả quan hệ đối tác.
Các thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài được định hướng số hóa. Thành phố nghiên cứu ứng dụng trợ lý số đa ngôn ngữ hỗ trợ tổ chức, nhà đầu tư và cá nhân nước ngoài tra cứu quy định, chuẩn bị hồ sơ, dịch thuật chuyên ngành và phản hồi tự động 24/7.

RSS