Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026: Thêm cơ hội cho Đà Nẵng bứt phá
VHO - Lần thứ 15 được tổ chức, Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026 tiếp tục là điểm gặp gỡ của doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, góp phần mở rộng chuỗi liên kết thương mại, đầu tư và du lịch.
Với vị trí là điểm cuối phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông Tây, Đà Nẵng đang phát huy lợi thế về hạ tầng, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics để tăng cường liên kết kinh tế quốc tế.

Mở rộng không gian kết nối thương mại, du lịch
Tối 12.8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026 (Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026) đã diễn ra. Sự kiện do Bộ Công Thương và UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Sở Công Thương TP. Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức.
Được tổ chức thường niên, Hội chợ hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế - xã hội, đầu tư, thương mại và du lịch của các địa phương với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây.
Đà Nẵng tăng kết nối giao thương qua Hội chợ quốc tế EWEC 2026
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh, Hội chợ có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây và các quốc gia trong vùng.
Là điểm cuối phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông Tây, Đà Nẵng có vị trí chiến lược kết nối các quốc gia tiểu vùng Mekong với Biển Đông và các tuyến hàng hải quốc tế.
Thành phố có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế và mạng lưới logistics ngày càng hiện đại, qua đó từng bước khẳng định vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng vẫn ổn định và tiếp tục đà phát triển. Bảy tháng năm 2026, thu ngân sách của thành phố ước đạt hơn 58.000 tỉ đồng, tăng 83,6% so với cùng kỳ năm 2025; tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm đạt 117,3 nghìn tỉ đồng, tăng 80,7%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 905 triệu USD, tăng 7,9%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7.2026 ước đạt 28.638 tỉ đồng, tăng 29,7%; GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2025.
Cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố chú trọng phục hồi những ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Trong đó, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, với nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội và sản phẩm du lịch được tổ chức.
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, Liên hoan phim châu Á, chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng 2026”, các hoạt động hội chợ, triển lãm và quảng bá sản phẩm… đã góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thành phố.


Hội chợ EWEC cũng là một phần trong không gian kết nối đó. Khởi nguồn từ Tuần lễ Hành lang Kinh tế Đông Tây năm 2007 và được tổ chức thường niên từ năm 2012, đến nay Hội chợ bước sang lần thứ 15, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và khẳng định uy tín là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế tiêu biểu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Năm nay, Hội chợ quy tụ gần 250 gian hàng của 108 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục nhận được sự tham gia của 6 tỉnh Nam Trung Lào gồm Attapeu, Champasak, Sekong, Salavan, Savannakhet và Khăm Muộn. Sự tham gia này cho thấy sức lan tỏa của Hội chợ cũng như hiệu quả của các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây.
Bên cạnh đó, 9 cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và Đà Nẵng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, gồm Đại sứ quán Myanmar, Đại sứ quán Ý, Thương vụ Anh, Bộ Thương mại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng, Thương vụ Thái Lan tại TP.HCM và Trung tâm Thương mại và Đầu tư Philippines - TP.HCM.


Từ hội chợ đến những cơ hội liên kết mới
Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối thương mại, đầu tư và du lịch. Các khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ du lịch, các dự án kêu gọi đầu tư, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp của TP. Đà Nẵng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.
Cùng với đó là “Tọa đàm Kết nối xuyên biên giới và tạo thuận lợi thương mại - Động lực phát triển Hành lang kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, “Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026”, “Hội thảo Đà Nẵng - Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung” và nhiều hoạt động bên lề khác.
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài cho biết, qua nhiều kỳ tổ chức, Hội chợ đã thu hút ngày càng đông doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, nhà đầu tư và đối tác quốc tế; tạo cơ hội kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các địa phương Việt Nam với các quốc gia trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Theo ông Tài, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Việc hình thành Khu thương mại tự do và định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo động lực để thành phố trở thành đầu mối kết nối thương mại, đầu tư, tài chính và logistics của khu vực.
Trong bối cảnh đó, Hội chợ cần tiếp tục được nâng tầm về quy mô, chất lượng và tính chuyên nghiệp, trở thành diễn đàn kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây.
Từ góc độ kết nối kinh tế, Hội chợ EWEC không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiếp cận cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất - kinh doanh mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực.



Thông qua hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, Hội chợ góp phần thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, phân phối và tiêu thụ; mở rộng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm; kích cầu tiêu dùng nội địa và tạo nền tảng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, thương mại của khu vực.
Qua đó, sự kiện mở ra cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị thương hiệu và khả năng hội nhập của sản phẩm khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

RSS