CIC Group (CKG) đề xuất HoSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo và kiểm soát

KIM LIÊN

VHO - Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group - mã chứng khoán: CKG) đã có công văn giải trình, báo cáo định kỳ tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát quý III/2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

CIC Group (CKG) đề xuất HoSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo và kiểm soát - ảnh 1
Ảnh: CKG cho rằng công ty đã hoàn toàn khắc phục được nguyên nhân theo thông báo tháng 4 của HoSE. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 9.4, HoSE đã có thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu CKG do chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sau đó, CKG cũng có các công văn giải trình, báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát định. Trong lần giải trình này, CIC Group cho biết, ngày 2.4, Công ty đã công bố đầy đủ Báo cáo tài chính hợp nhất 2023. Theo đó, CKG cho rằng, công ty đã hoàn toàn khắc phục được nguyên nhân theo thông báo tháng 4 của HoSE.

"Để góp phần giúp công ty sớm phục hồi sản xuất - kinh doanh, tạo sự tin tưởng của cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và người lao động an tâm làm việc, công ty trình HoSE sớm xem xét chấp thuận và quyết định đưa cổ phiếu CKG ra khỏi diện Cảnh báo và Kiểm soát theo quy định", công văn của CIC Group đề xuất.

Trên thị trường chứng khoán, diễn biến cổ phiếu CKG tuần này có phần tăng nhẹ lên sau thời gian dài tích luỹ quanh vùng 25.000 đồng/cổ phiếu. Trong 1 tuần qua, cổ phiếu CKG ghi nhận mức tăng 6,6%, chốt tuần ở mức 26.650 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân gần 500.000 đơn vị/phiên.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, CIC Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 544 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 52 tỉ đồng, cũng giảm đáng kể so với nửa đầu năm trước.

Mặc dù vậy, doanh thu tài chính của CIC Group đã tăng mạnh, từ 2,6 tỉ đồng lên hơn 5,5 tỉ đồng, nhờ chênh lệch lãi tiền gửi.

Đồng thời, công ty cũng giảm đáng kể chi phí tài chính và chi phí bán hàng, lần lượt giảm 26% và 11%, xuống còn 16,3 tỉ đồng và 17 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 18%, lên mức 71,8 tỉ đồng.

Năm 2024, CIC Group đặt mục tiêu doanh thu 1.220 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 142 tỉ đồng. Như vậy, đến cuối tháng 6, công ty đã hoàn thành hơn 54,4% kế hoạch doanh thu và 55,5% kế hoạch lợi nhuận năm.