Chứng khoán phiên 7.10: VN-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp

KIM LIÊN

VHO - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 7.10, mở phiên VN-Index đã tăng liền gần 8 điểm nhờ thông tin vĩ mô quý 3 tích cực. Thị trường hồi phục với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, tiến lại gần ngưỡng 1.280 điểm

Chứng khoán phiên 7.10: VN-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp - ảnh 1
Các mã biến động mạnh trên thị trường ngày 7.10. Ảnh: Vietstock

Tuy nhiên, lực chốt lời gia tăng khiến VN-Index quay đầu giảm mạnh, có thời điểm giảm gần 6 điểm. Mặc dù được kéo lên vào cuối phiên nhưng VN-Index tiếp tục ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,67 điểm xuống 1.269,93 điểm; HNX-Index giảm 0,21 điểm xuống 232,47 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng nhẹ 0,1 điểm lên 92,47 điểm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần qua do tâm lý nhà đầu tư vẫn còn e dè.

Toàn thị trường ghi nhận 345 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn), 350 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần) và 911 mã giữ tham chiếu. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng phân hóa nhẹ với 16 mã giảm, 11 mã tăng và 3 mã giữ tham chiếu.

Dù thanh khoản thị trường giảm mạnh nhưng nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn hút được dòng tiền với VCI tăng 3,72%, ORS tăng 3,83%, FTS tăng 2,26%, HCM tăng 2,13%, VND và VDS tăng 2,05%, BSI tăng 1,75%, SSI tăng 1,1%, MBS tăng 1,28%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận sự phân hoá khi EIB tăng 1,07%, TPB tăng 1,45%, MSB tăng 2,77%, STB tăng 2,11%; TCB, MBB, CTG, ACB, LPB tăng gần 1%. Ngược lại, HDB giảm 1,65%, OCB giảm 1,95%, SSB giảm 2,29%; NAB, VIB, BID, VCB giảm gần 1%.

Tương tự, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng ghi nhận sự phân hoá khi FDC tăng trần, PDR tăng 1,2%, NTL tăng 1,69%, HDC tăng 1,57%, NLG tăng 1%; KDH, TCH, HDG, IDC, BCM tăng gần 1%. Ngược lại, bộ 3 nhà Vingroup là VHM, VIC, VRE lại giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng vốn hoá lớn cũng giảm mạnh, gây áp lực lên chỉ số với VNM giảm 2,04%, MSN giảm 1,06%, HAG giảm 2,68%, GEX giảm 1,42%; MWG và DGW giảm gần 1%.

Khối ngoại bán ròng tổng cộng gần 500 tỉ đồng trên quy mô 3 sàn giao dịch, chủ yếu tại các mã tài chính ngân hàng như VPB, HDB, SHS. Mặt khác, tiền chảy ngược vào STB, TCB, EIB.