Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) bị xử phạt về thuế hơn 5,29 tỉ đồng

KIM LIÊN

VHO - Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) vừa công bố thông tin trên HoSE về việc bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) bị xử phạt về thuế hơn 5,29 tỉ đồng - ảnh 1
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ hơn 3,2 tỉ đồng số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước. Ảnh minh họa

Theo quyết định của Tổng cục Thuế, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị phạt tiền gần 769 triệu đồng. Trong đó, hơn 630 triệu đồng vì hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, bao gồm gần 242 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu thuế VAT, hơn 342 triệu đồng vì khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, và hơn 46 triệu đồng vì khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập cá nhân 46 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty bị phạt 63,7 triệu đồng vì khai sai không dẫn đến thiếu thuế VAT; phạt 1,5 lần số tiền thuế với hành vi sử dụng hoá đơn không đúng quy định, số tiền là gần 75 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ hơn 3,2 tỉ đồng số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước. Trong đó có hơn 1,22 tỉ đồng thuế VAT, gần 1,75 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và gần 231 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, công ty này cũng phải nộp số tiền chậm nộp thuế hơn 477 triệu đồng và giảm tiền thuế VAT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau tại kỳ tính thuế tháng 12/2023 gần 846 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị xử lý thuế là gần 5,3 tỉ đồng.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được thành lập từ năm 1961, chuyên về các sản phẩm về bóng đèn, phích nước, các thiết bị nhà thông minh... Công ty có năng lực sản xuất 100 triệu sản phẩm đèn LED/năm, 5 triệu bóng đèn/năm, 32 triệu phích nước/năm.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông mang về hơn 4.950 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng 332 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 13%.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý 2/2024 đạt gần 8.500 tỉ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với lượng tiền mặt hơn 1.100 tỉ đồng.

Nợ phải trả ở mức hơn 5.300 tỉ đồng, cao hơn đầu năm 12%. Trong đó có hơn 3.600 tỉ đồng là nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,17 lần.

Trên thị trường, cổ phiếu RAL cũng là một trong những mã đắt đỏ nhất hiện nay với mức giá khoảng 136.000 đồng/cổ phiếu.